Chuyện ít biết về việc “giữ chân” khán giả, thính giả thời @

NDO - Lĩnh vực phát thanh, truyền hình có tính đặc thù và tỷ lệ thuận với đó là những bài toán cân não về chuyên môn nghiệp vụ, tự chủ tài chính, chiến lược phát triển phải được đổi mới mạnh mẽ trong thời đại kỹ thuật số.
0:00 / 0:00
0:00
Khu vực trưng bày ấn phẩm của các địa phương tại Hội Báo toàn quốc năm 2022. Ảnh: MINH HOA
Khu vực trưng bày ấn phẩm của các địa phương tại Hội Báo toàn quốc năm 2022. Ảnh: MINH HOA

Nỗi trăn trở từ những người đứng đầu các Đài Phát thanh-Truyền hình ở ba miền trên cả nước, phần nào mang đến cho độc giả cái nhìn thực tế về bước chuyển đổi tư duy “làm nghề thời đại số”.

Tiến tới thu hút khán giả trên tất cả các nền tảng

Chuyện ít biết về việc “giữ chân” khán giả, thính giả thời @  ảnh 1

Ông LÊ THANH TUẤN, Giám đốc Đài Phát thanh–Truyền hình Vĩnh Long

Thách thức đặt ra với phát thanh-truyền hình (PT-TH) trong thời đại số là phải chủ động đổi mới về cách làm, về tư duy, kỹ năng, cách tiếp cận… để chủ động tìm đến khán, thính giả và giữ chân họ. Điều này đòi hỏi các Đài PT- TH phải có nội dung chương trình mang tính chuyên biệt và đặc sắc riêng, đồng thời, phải đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ, trang bị cho mình công cụ cần thiết thực hiện số hóa nội dung chương trình mang tính cạnh tranh.

Thêm nữa, việc thực hiện thành công cơ chế tự chủ tài chính đã tạo bước phát triển mạnh mẽ, giúp bảo đảm sự phát triển bền vững cho Đài PT-TH Vĩnh Long.

Thực hiện chiến lược phát triển trong giai đoạn tới đây, chúng tôi xác định tập trung nguồn lực vào một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục chú trọng việc xây dựng nội dung tạo nét đặc sắc riêng cho Đài PT-TH Vĩnh Long. Giai đoạn qua, nhiều chương trình mới được mở ra là những bản quyền sáng tạo của Đài theo hướng đi riêng, tự chủ trong xây dựng kịch bản, định dạng chương trình trên cơ sở nắm bắt tốt nhu cầu, thị hiếu của khán giả.

Chúng tôi định hướng, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện chương trình, nhanh nhạy hơn nữa; tiếp tục có nhiều cách làm hay, sáng tạo để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chính luận có chiều sâu, có sức chiến đấu, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí đặc sắc, có sức lan tỏa, có chủ đề tư tưởng tốt.

Thứ hai, tập trung đổi mới, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa thể loại chương trình, ứng dụng các ưu điểm của công nghệ mới... nhằm thu hút khán giả trên tất cả các nền tảng.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động, mô hình quản lý, đào tạo nguồn nhân sự nhằm đáp ứng xu thế chuyển đổi số. Nhân tố con người luôn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Việc đầu tư công nghệ mới nếu không đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để vận hành, ứng dụng thì sẽ gây ra sự lãng phí và không hiệu quả.

Thứ tư, đa dạng hóa phương thức cung cấp nội dung: ngoài việc truyền tải nội dung đến khán giả trên những nền tảng truyền thống thì phải mở rộng phân phối nội dung đa nền tảng, đa phương tiện (như mạng xã hội, ứng dụng OTT…).

Tập trung hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông

Chuyện ít biết về việc “giữ chân” khán giả, thính giả thời @  ảnh 2

Ông LƯƠNG HẢI ÂU, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Hải Phòng

Trong những năm qua, Đài PT-TH Hải Phòng đã chủ động, quyết liệt thực hiện chuyển đổi số để ngày càng thích ứng và phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên số. Bộ máy Đài được tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, phù hợp vị trí việc làm và yêu cầu nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp khi làm việc trên môi trường số, thích ứng sản xuất sản phẩm trên hạ tầng phi truyền thống, phân phối nội dung trên đa nền tảng…

Thay vì sản xuất các chương trình có thời lượng dài theo kiểu truyền thống, các đơn vị trong Đài triển khai thực hiện các chương trình chọn lọc, các phóng sự, clip ngắn dưới ba phút, thậm chí chỉ là các video ngắn dưới 30 giây để đăng phát trên các nền tảng mạng xã hội.

Đi đôi với đổi mới phương thức tác nghiệp của mỗi cán bộ, phóng viên, chúng tôi tiến hành rà soát, thay đổi format các chương trình phát thanh, truyền hình một cách quyết liệt. Những chương trình không phù hợp đều được cắt bỏ, nhiều format mới được xây dựng theo hướng hiện đại, tiết tấu nhanh, hàm lượng thông tin nhiều, tính giải trí cao hơn, phù hợp với xu hướng của thời đại và yêu cầu của người xem.

Cùng với đó, các yếu tố đồ họa và công nghệ mới như trường quay ảo, trợ lý ảo, công nghệ bóc băng nhờ AI… được ứng dụng đã góp phần giúp các chương trình sinh động, hấp dẫn, thu hút người xem và mang lại hiệu quả cao hơn.

Hạ tầng trang, thiết bị kỹ thuật của Đài được đầu tư đồng bộ và là một trong năm Đài PT-TH địa phương có hạ tầng kỹ thuật tốt nhất. Trong đó, trang bị kỹ thuật với công nghệ HDTV; quy trình sản xuất, phát sóng được số hóa trên nền tảng file- quy trình hiện đại tiên tiến của thế giới; hạ tầng thiết bị tác nghiệp đang dịch chuyển theo hướng gọn, nhanh, tiện ích, phù hợp cho tác nghiệp trên môi trường mạng xã hội.

Bằng những nỗ lực trong thực hiện chuyển đổi số, Đài PT-TH Hải Phòng đã và đang tập trung hoàn thiện hệ sinh thái các kênh truyền thông của Đài trên tất cả các hạ tầng truyền dẫn và mạng xã hội. Hiện, các kênh truyền hình THP và THP+ của Đài đã được phát sóng và phân phối nội dung trên tất cả các nền tảng phổ biến tại Việt Nam với tiêu chuẩn độ nét cao HD như: MyTV, NextTV, FPTPlay, VieON, VTVCab, SCTV...

Cùng với trang thông tin điện tử của Đài (tại địa chỉ: thhp.vn.), các kênh trên mạng xã hội bao gồm: THPTube, THPSocial trên Facebook, THPTikTok, ứng dụng THPLive trên các thiết bị di động… ngày càng hấp dẫn, thu hút đông đảo lượng người xem.

Góp phần vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Chuyện ít biết về việc “giữ chân” khán giả, thính giả thời @  ảnh 3

Ông NGUYỄN TẤN LỘC, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Lâm Đồng

Sự phát triển nhanh và vượt bậc của nhiều loại hình giải trí, tạo điều kiện để người nghe, người xem có thể tiếp cận được nhiều kênh thông tin từ các loại hình dịch vụ khác nhau. Điều đó đòi hỏi ngành phát thanh, truyền hình nói chung và Đài PT-TH Lâm Đồng phải đổi mới để phù hợp xu thế. Tôi cho rằng, trước hết phải tập trung đào tạo nguồn nhân lực; đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phát thanh, truyền hình để ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, phát sóng.

Xác định việc đầu tư chuyển đổi số vào quá trình sản xuất các chương trình góp phần đưa thông tin đến với khán, thính giả nhanh hơn, thuận tiện hơn, chính xác hơn ở mọi lúc, mọi nơi thời gian qua, Đài PT-TH Lâm Đồng rất chú trọng mảng đầu tư hạ tầng số; cập nhật tin tức, truyền dẫn tín hiệu lên internet, nhất là những tin tức quan trọng của tỉnh và của cơ quan, đã tích hợp đường dẫn để khán giả có thể truy cập nhanh vào các trang của Đài, như YouTube, Fanpage; duy trì việc đưa chương trình của đài, nhất là chương trình truyền hình trực tiếp lên các hạ tầng số, như trang thông tin điện tử, YouTube, TikTok, Fanpage... Hiện Fanpage của Đài đã đạt hơn 80 nghìn người theo dõi. Đài PT-TH Lâm Đồng cũng đã vận hành hệ thống tổng khống chế hiện đại tiêu chuẩn độ nét cao HD, hoàn thành mục tiêu nâng cao diện phủ sóng và sản xuất chương trình chuẩn HD.

Đối với chương trình phát thanh, đã tiến hành livestream một số chương trình trực tiếp trên trang Fanpage, YouTube để thu hút lượng tương tác. Đến nay, hoạt động livestream đã ổn định và thu hút khoảng 1.000 lượt xem mỗi lần live.

Đầu tư và đưa vào sử dụng Hệ thống lưu trữ thông minh Editshare-Mam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ, sản xuất các tác phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình. Đây là hệ thống đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của quá trình sản xuất dựa trên nền tảng file, có độ ổn định, an toàn, bảo mật cao, tránh được sự tấn công của virus máy tính và các mã độc; hỗ trợ các Codec lên tới 4K/UHD, cho phép biên tập, kiểm duyệt, truy xuất từ xa qua các thiết bị có kết nối mạng khác nhau như Windows, Mac, Linux, trên di động Android, IOS...

Cùng với chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, Đài PT-TH Lâm Đồng còn chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chuyển đổi số trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình; bám sát thông tin liên quan đến hoạt động chuyển đổi số quốc gia. Từ đó, Đài đóng góp vào quá trình nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động tại cơ quan và nhân dân trên địa bàn về công tác chuyển đổi số quốc gia…, đồng thời góp phần hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.