Ngày quốc tế Yoga 2025

“Yoga vì một trái đất, một sức khoẻ chung”

Ngày 21/6/2025 đánh dấu kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế Yoga lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015 sau khi Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc được đồng thuận thông qua với sự đồng bảo trợ của Việt Nam.

Ban Tổ chức thực hiện nghi lễ khởi động Ngày Quốc tế Yoga 2025. (Ảnh: BTC)
Ban Tổ chức thực hiện nghi lễ khởi động Ngày Quốc tế Yoga 2025. (Ảnh: BTC)

Ngày 21/6, tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Ngày Quốc tế Yoga 2025 đã chính thức khai mạc với màn đồng diễn quy mô lớn có sự góp mặt của 1.000 người yêu mến bộ môn này gồm các cán bộ, người của công chúng, các nhà ngoại giao, liên đoàn Yoga, các câu lạc bộ và cá nhân tập luyện Yoga.

Theo tuyên bố của Nghị quyết Liên hợp quốc, ngày 21/6 hằng năm là Ngày Quốc tế Yoga. Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận rằng Yoga mang lại cách tiếp cận toàn diện đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời việc phổ biến rộng rãi các lợi ích của việc tập luyện Yoga sẽ có ích cho sức khỏe của người dân toàn cầu. Trong suốt thập kỷ qua, Yoga đã vượt qua ranh giới quốc gia, văn hóa và ngôn ngữ để trở thành một hoạt động mang tính toàn cầu.

dongdienyoga2.jpg
Hơn 1.000 người tham gia đồng diễn Yoga ngày 21/6 tại Hà Nội. (Ảnh: BTC)

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, chủ đề của Ngày Quốc tế Yoga năm nay là “Yoga vì một trái đất, một sức khỏe chung”, phản ánh sự thật rằng sức khỏe cá nhân và sức khỏe của hành tinh là không thể tách rời.

Bên cạnh những lợi ích thể chất của Yoga đối với cơ thể con người, các kỹ thuật thở và thiền định giúp nuôi dưỡng nội tâm yên bình, cân bằng và tỉnh thức, góp phần kết nối giữa thân và tâm, giữa suy nghĩ và hành động, từ đó giúp chúng ta sống hài hòa với những người xung quanh cũng như với thiên nhiên. Trạng thái an lạc và nhận thức nâng cao này thúc đẩy một lối sống và tương lai bền vững cho cả hành tinh.

dongienyoga1.jpg
Các cán bộ, người của công chúng, các nhà ngoại giao, liên đoàn Yoga, các câu lạc bộ và cá nhân tập luyện Yoga đã tích cực tham gia. (Ảnh: BTC)

Cũng theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, nhân dịp Ngày quốc tế Yoga năm nay, các sự kiện quảng bá và đồng diễn giao thức Yoga đang được tổ chức tại hơn 40 địa điểm trên khắp các tỉnh, thành Việt Nam. Sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành và các tổ chức địa phương đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động này.

Dịp này, Thủ tướng Ấn Độ, ngài Narendra Modi, đã gửi thư tới Thủ tướng Việt Nam, ngài Phạm Minh Chính, bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ và đóng góp của Việt Nam trong việc quảng bá Yoga suốt thập kỷ qua, đồng thời bày tỏ cảm kích khi Việt Nam đón nhận và phát triển Yoga như một di sản chung của nhân loại.

Thực tế, hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga năm nay, ngay từ giữa tháng 5, nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động đồng diễn Yoga trong đó phải kể đến: Quảng Trị (16/5/2025), Trường đại học sư phạm Hà Nội (21/5/2025), Lai Châu (23/5/2025), Đắk Lắk (25/5/2025), Bắc Ninh (29/5/2025), Hà Nam (30/5/2025), Lạng Sơn-Thanh Hoá (31/5/2025), Ninh Thuận (1/6/2025), Tiền Giang (6/6/2025), Phú Thọ (7/6/2025), Phú Yên (8/6/2025), Bình Phước-Hà Giang (8/6/2025), Sơn La-Tuyên Quang-Quảng Ngãi (14/6/2025), Bình Dương-Bình Thuận-Điện Biên-Bắc Giang (15/6/2025), Thái Nguyên (18/6/2025), Vĩnh Long (20/6/2025), Thành phố Hồ Chí Minh-Khánh Hoà-Quảng Nam (21/6/2025),.

Sau đó, các hoạt động hưởng ứng sẽ tiếp tục kéo dài tới tháng 7/2025, cụ thể: Vĩnh Phúc-Lào Cai-Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu (22/6/2025), Ninh Bình-Đắk Nông-Bến Tre (28/6/2025), Kiên Giang-Đồng Nai (29/6/2025), An Giang (4/7/2025), Nghệ An (5/7/2025), Huế (13/7/2025).

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.