Ý nghĩa và kết quả chuyến công tác Chile, Peru của Chủ tịch nước Lương Cường

Chiều 16/11 theo giờ địa phương (sáng 17/11 giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Lima, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Chile và Cộng hòa Peru, tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình dương (APEC) 2024. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tháp tùng đoàn về ý nghĩa và kết quả chuyến công tác Chile, Peru của Chủ tịch nước Lương Cường.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Phóng viên: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết về ý nghĩa của chuyến công tác tại Chile và Peru của Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Chile và Cộng hòa Peru, tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2024 tại Lima, Peru đã thành công tốt đẹp. Chuyến thăm là bước triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Chuyến thăm chính thức Chile và Peru của Chủ tịch nước đã truyền tải thông điệp quan trọng đến bạn bè quốc tế, đặc biệt với các nước trong khu vực Mỹ La-tinh và Caribe về chính sách đối ngoại nhất quán, sự coi trọng các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, trong đó có Chile và Peru. Chuyến thăm cho thấy triển vọng quan hệ giữa Việt Nam với hai nước rất tươi sáng. Việc tăng cường quan hệ với hai nước Nam Mỹ này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Mỹ La-tinh khác.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những chuyển động phức tạp, khó lường và APEC cũng đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội mới sau 35 năm hình thành và phát triển của mình, sự tham gia và những đóng góp tích cực, trách nhiệm, xây dựng của Việt Nam tại Diễn đàn APEC càng có ý nghĩa quan trọng.

Sự tham dự của Chủ tịch nước và đoàn Việt Nam tại Tuần lễ Cấp cao APEC tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam trong hợp tác APEC, sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa vì hòa bình, hợp tác và phát triển của châu Á-Thái Bình Dương và thế giới, trong đó việc Việt Nam đăng cai APEC 2027 là một minh chứng rõ nét. Những chia sẻ của Chủ tịch nước tại Tuần lễ cấp cao APEC một lần nữa chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, một Việt Nam năng động, đổi mới sáng tạo và là điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư quốc tế.

Phóng viên: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của chuyến thăm chính thức Chile và Peru của Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Tại Chile và Peru, Chủ tịch nước Lương Cường đã có chương trình làm việc phong phú, thực chất, hiệu quả, bao gồm các cuộc gặp hẹp, hội đàm chính thức, hội kiến với lãnh đạo cấp cao, gặp gỡ với lãnh đạo địa phương và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Chile và Peru, có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Trường Đại học Chile; dự lễ khai trương Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Chile; thăm, làm việc với Tập đoàn Viettel tại Peru (Bitel); gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Chile… Ngoài ra, các Bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương tham gia đoàn cũng có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đối tác Chile và Peru.

Cả Chile và Peru đã dành cho Chủ tịch nước cùng đoàn Việt Nam sự tiếp đón chu đáo, trọng thị, nồng hậu. Đáng chú ý, trong bối cảnh Peru đang chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2024 với nhiều đoàn nguyên thủ, lãnh đạo các nước tham dự, Lãnh đạo Peru đều dành cho Chủ tịch nước Lương Cường sự quan tâm đặc biệt. Lãnh đạo Peru đã trao tặng cho Chủ tịch nước Lương Cường Huân chương Mặt trời Peru cấp Đại thập tự của Nhà nước Peru, Huân chương danh dự cấp Đại thập tự của Quốc hội Peru, Chìa khóa danh dự Thành phố Lima, đều là những phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước, Quốc hội và Thủ đô Lima của Peru dành cho Nguyên thủ của một quốc gia nước ngoài.

Có thể nói, chuyến thăm đã đạt được tất cả các mục tiêu đề ra với những dấu ấn và kết quả nổi bật như sau:

Thứ nhất, trong chuyến thăm, nhiều văn kiện quan trọng đã được ký kết, đó là Tuyên bố chung Việt Nam-Chile, Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương Việt Nam-Peru và gần 10 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp, văn hóa và xúc tiến thương mại… , tạo cơ sở cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile và quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Peru.

Thứ hai, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị, củng cố quan hệ tốt đẹp giữa Lãnh đạo cấp cao Việt Nam với Lãnh đạo cấp cao Chile và Peru. Tại các cuộc hội đàm, gặp gỡ, phát biểu chính sách, Lãnh đạo và nhân dân Chile và Peru đều bày tỏ ngưỡng mộ đối với Việt Nam về công cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước trước đây và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ ba, chuyến thăm đã tạo xung lực mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với Chile và Peru trong nhiều lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, an ninh - quốc phòng, giáo dục, du lịch và mở rộng sang các lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng, dầu khí, viễn thông...

Phóng viên: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết hai bên sẽ làm gì để triển khai các kết quả của chuyến thăm?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Thời gian tới, Việt Nam cùng Chile và Peru sẽ thúc đẩy triển khai, cụ thể hóa những kết quả đạt được trên các phương diện chính sau:

Một là, tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, qua các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa Việt Nam và mỗi nước, đồng thời nghiên cứu khả năng thiết lập những cơ chế hợp tác mới, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương; khuyến khích và tạo điều kiện để kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư, kết nối giao thông, hậu cần; đồng thời tăng cường trao đổi về văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, qua đó củng cố tình hữu nghị truyền thống. Riêng với Peru, hai bên cũng sẽ tiến hành trao đổi cụ thể về khả năng Việt Nam mở cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô Lima thời gian tới.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các thoả thuận đã đạt được với các nước. Với Chile, trên cơ sở đồng thuận cao giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước về việc thiết lập quan hệ đối tác và kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế, Việt Nam và Chile sẽ tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trên những lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhau như hợp tác an ninh - quốc phòng, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, bền vững, chế biến nông sản, khai khoáng, đổi mới sáng tạo… Với Peru, Việt Nam và Peru sẽ sớm tiến hành trao đổi về việc nâng quan hệ lên tầm cao mới; tăng cường trao đổi về khả năng đẩy mạnh hợp tác về công nghệ cao như chuyển đổi số, cung cấp hạ tầng số, thành phố thông minh, an ninh mạng.

Phóng viên: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết đóng góp của Việt Nam tại Tuần lễ Cấp cao năm nay và ưu tiên tham gia APEC trong thời gian tới?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Chúng ta đã tham gia hết sức tích cực tại Tuần lễ cấp cao APEC 2024 và những đóng góp của Việt Nam được các nền kinh tế trong APEC đánh giá cao. Có thể kể đến một số điểm nổi bật như sau:

Thứ nhất, Chủ tịch nước Lương Cường và các thành viên đoàn Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực tại tất cả hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao. Trong hơn 02 ngày làm việc, Chủ tịch nước đã tham dự tất cả hoạt động của các nhà Lãnh đạo APEC, có hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương với Lãnh đạo cấp cao các đối tác quan trọng của Việt Nam, trao đổi với các Chủ tịch/CEO các tập đoàn lớn. Chủ tịch nước cũng có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2024 với sự tham dự của hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới. Lãnh đạo các Bộ, ngành cũng tham dự nhiều hoạt động liên quan.

Đoàn Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng các thành viên APEC đóng góp vào quá trình xây dựng Tuyên bố chung của các nhà Lãnh đạo APEC và các văn kiện quan trọng của Hội nghị.

​Thứ hai, Chủ tịch nước đã chia sẻ những nhận định, đánh giá sâu sắc về các xu thế, cơ hội, thách thức của khu vực và thế giới và đề xuất các phương hướng lớn để APEC tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, động lực của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, và bảo đảm người dân là trung tâm của quá trình phát triển kinh tế. Các phát biểu của Chủ tịch nước đề cao các nguyên tắc nền tảng của APEC, chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và khẳng định tầm quan trọng của đoàn kết, đồng thuận giữa các thành viên. Phát biểu của Chủ tịch nước được các nhà Lãnh đạo APEC đánh giá cao.

​Thứ ba, việc Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị Thượng định doanh nghiệp APEC 2024, trao đổi với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp vừa đóng góp trực tiếp vào thành công của Hội nghị vừa khuyến khích sự ủng hộ, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiến trình hợp tác APEC, yếu tố không thể thiếu cho thành công của Diễn đàn.

​Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia chủ động, tích cực vào hợp tác APEC với các nội dung ưu tiên sau:

Thứ nhất, thúc đẩy các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của kinh tế khu vực và thế giới trong giai đoạn mới, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ hai, đẩy mạnh các nội dung hợp tác thế mạnh, truyền thống của APEC là tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại và đầu tư. Theo đó, Việt Nam sẽ cùng các nền kinh tế thành viên từng bước hiện thực hoá sáng kiến lớn của APEC là xây dựng Khu vực Thương mại tự do Châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP).

Thứ ba, chuẩn bị chu đáo, bài bản để tổ chức thành công Năm APEC 2027, góp phần thực hiện thành công Tầm nhìn APEC 2040 cũng như nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.