Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nền kinh tế nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao APEC

Ngày 15/11 (giờ địa phương), bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Lima, Peru, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim; Thủ tướng Singapore Lawrence Wong; Thủ tướng Australia Anthony Albanese; Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Phó Thủ tướng Nga Alexei Overchuk.
Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 31. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 31. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tại cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời thăm hỏi chân thành của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi việc phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong hơn 10 năm “thời đại mới” và nhất là từ sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời cảm ơn và thăm hỏi chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam; chúc mừng đồng chí Lương Cường được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước; khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và trân trọng mời Chủ tịch sớm thăm Trung Quốc vào thời gian thích hợp.

Hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là sau các chuyến thăm rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam tháng 12/2023 và chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 8/2024.

* Trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và vui mừng hai bên đã đạt nhiều kết quả tích cực sau một năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò lãnh đạo và những đóng góp của Tổng thống Biden cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong những năm vừa qua.

Tổng thống Joe Biden bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch nước Lương Cường, đồng thời, chúc mừng Chủ tịch nước trên cương vị mới và khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam cũng như ủng hộ một nước Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”.

* Trao đổi với Thủ tướng Malaysia, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị mới, khẳng định Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Malaysia tại khu vực. Thủ tướng Malaysia đề nghị hai bên tiếp tục củng cố và đưa quan hệ lên tầm cao mới thông qua việc mở rộng và làm sâu sắc các lĩnh vực hợp tác.

* Với Thủ tướng Singapore, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, văn hóa-giáo dục, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Lawrence Wong chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị mới, khẳng định Việt Nam là đối tác lớn của Singapore trong ASEAN, nhất trí với Chủ tịch nước Lương Cường về việc đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với quan hệ hai nước.

* Tại cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Chương trình Hành động của Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia giai đoạn 2024-2027.

Thủ tướng Anthony Albanese chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường được Quốc hội Việt Nam bầu làm Chủ tịch nước; tái khẳng định Australia coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam; cho biết đến nay đã 4 lần thăm Việt Nam, trong đó chuyến thăm đầu tiên của mình tới Việt Nam là năm 1986. Nhân dịp này, Thủ tướng Albanese trân trọng mời Chủ tịch nước Lương Cường thăm Australia vào thời điểm phù hợp.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao, các cấp và các cơ chế hợp tác song phương đều đặn, hiệu quả, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, APEC và ASEAN.

* Trao đổi với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng cảm ơn Canada đã hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão Yagi. Hai Nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển mạnh mẽ, cùng nhấn mạnh quyết tâm phối hợp tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa trên cơ sở cùng tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi.

Thủ tướng Justin Trudeau chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước, cho biết nhiều đoàn quan chức cấp cao và doanh nghiệp Canada đã đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như trong các lĩnh vực mới, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh….

* Phó Thủ tướng Nga, Alexei Overchukn cho biết Nga ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam ngày càng thực chất, hiệu quả trên tinh thần quan hệ truyền thống hữu nghị và tương xứng tiềm năng của hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, du lịch…

Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đều khẳng định tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và các cơ chế đa phương mà Việt Nam và các bên là thành viên, trong đó có APEC.

Có thể bạn quan tâm

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).