Xung lực mới trong hợp tác nghị viện vì tương lai phát triển phồn vinh, thịnh vượng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV), thăm và làm việc tại Lào; thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.
Các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Với hơn 60 hoạt động dày đặc và phong phú, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thành công tốt đẹp, đạt ở mức cao tất cả các mục tiêu, yêu cầu đề ra cả về song phương và đa phương, là bước thiết thực triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, nâng tầm đối ngoại đa phương và tiếp tục tăng cường quan hệ với các nước láng giềng trong ASEAN, là các đối tác rất quan trọng của ta.

Thành công trên nhiều lĩnh vực quan trọng

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà nhấn mạnh: Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa ba nước, đặc biệt là kết nối ba nền kinh tế Campuchia, Lào và Việt Nam; hoàn thiện cơ chế đầy đủ về hợp tác CLV trên cả ba kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ nhằm thúc đẩy thực hiện các định hướng đã được người đứng đầu ba đảng thống nhất và các cam kết mà ba Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra trong những cuộc họp trước đây.

Tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội ba nước đã tập trung thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị đối ngoại giữa ba nước ngày càng gắn bó chặt chẽ; hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh bảo đảm xây dựng hòa bình, ổn định, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm về môi trường, bảo đảm an ninh quốc gia cho mỗi nước...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trước đông đảo đại diện cộng đồng kiều bào từ nhiều tỉnh, thành phố tại Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trước đông đảo đại diện cộng đồng kiều bào từ nhiều tỉnh, thành phố tại Thái Lan.

Về kinh tế-xã hội, văn hóa, Hội nghị đã đề cập một cách toàn diện về kết nối nền kinh tế ba nước, tạo ra bước đột phá mới trong hợp tác kinh tế ba nước, đặc biệt là đối với những lĩnh vực mới như tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số...

Hội nghị đã ra Tuyên bố chung Hội nghị và đã được ba Chủ tịch Quốc hội thông qua, chúng ta có cơ sở pháp lý để các Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội ba nước cùng nhau hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa ba nước CLV.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

Theo ông Vũ Hải Hà: Qua các kênh gặp gỡ, trao đổi, làm việc giữa Lãnh đạo cấp cao, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội ba nước chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, tập trung các nội dung ưu tiên về xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế để tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du lịch cũng được đề cập một cách sâu rộng, đặc biệt là các chương trình hợp tác du lịch như “ba quốc gia, một điểm đến” để cùng nhau khai thác tiềm năng du lịch của khu vực Tam giác phát triển cũng như của ba nước. Giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân cũng được Đoàn đại biểu Quốc hội ba nước đề cập bởi khi chúng ta có sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, giữa người dân vùng biên giới ba nước thì sẽ đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội ba nước cũng bàn thảo nội dung hợp tác về năng lượng, kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, Lào và Campuchia mong muốn kết nối vào hệ thống cao tốc và cảng biển của Việt Nam để thúc đẩy hợp tác kinh tế, các dịch vụ logistic để tăng cường xuất khẩu hàng hóa, chế biến nông sản, tăng cường xuất khẩu...

Tuyên bố chung của Hội nghị đã nhấn mạnh vai trò quan trọng triển khai thực hiện Tuyên bố chung là trách nhiệm của Quốc hội mỗi nước cũng như trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành liên quan.

Chủ tịch Quốc hội xem mô hình dự án Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2 tại Udon Thani.

Chủ tịch Quốc hội xem mô hình dự án Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2 tại Udon Thani.

Trong đó, các cơ quan của Quốc hội mỗi nước phải chủ động triển khai các cam kết đã được thống nhất thông qua, trong đó đề cập một cơ chế hợp tác mới là Nhóm nghị sĩ các nước CLV ở khu vực, qua đó thể hiện hiệu quả vai trò rất quan trọng trong việc giám sát, rà soát, thúc đẩy việc thực hiện các cam kết của cả ba bên.

Đánh giá thành công của Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV, theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, điều đó cho thấy vai trò rất quan trọng của sự chuẩn bị tích cực, chỉ đạo từ sớm, từ xa của Quốc hội ba nước.

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội, trực tiếp là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chúng ta đã tích cực, chủ động chuẩn bị cho Hội nghị ngay từ đầu năm. Các nội dung thảo luận, đóng góp của Đoàn Quốc hội Việt Nam tại Hội nghị đều đã được xây dựng trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, các cơ quan liên quan, các ủy ban của Quốc hội. Chúng tôi cũng chủ động phối hợp với phía Lào và Campuchia xây dựng dự thảo Tuyên bố chung.

Những “mốc son” trong quan hệ hữu nghị

Đối với chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đây là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta sau khi bạn bầu cử thành công và có Quốc hội, Chính phủ mới.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thành công tốt đẹp, phía bạn đánh giá rất cao chuyến thăm. Dư luận Thái Lan đưa tin đậm nét về chuyến thăm. Hai bên đã trao đổi rất sâu rộng về quan hệ hai nước trên các lĩnh vực.

Điều ấn tượng, “dấu son” trong chuyến thăm này, lần đầu tiên Nhà vua Thái Lan tiếp một Chủ tịch Quốc hội nước ngoài, thể hiện sự ngoại lệ hết sức đặc biệt, thể hiện tình cảm, mối quan hệ gắn bó giữa hai nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết: Qua kết quả nội dung các cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi rất sâu rộng về quan hệ hai nước trên các lĩnh vực về chính trị, đối ngoại, về kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như hợp tác quốc phòng, an ninh, giao lưu nhân dân.

Thái Lan là nước đầu tiên trong ASEAN mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Sau 10 năm là Đối tác chiến lược, hợp tác giữa hai nước đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực và còn rất nhiều tiềm năng.

Các nhà lãnh đạo hai bên, các nhà kinh tế, giới học giả, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam và Thái Lan đều mong muốn nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, là mức cao nhất trong quan hệ của Việt Nam với các nước.

“Nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan cũng sẽ bàn trong thời gian tới, đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta thúc đẩy quan hệ hai nước”, ông nói.

Nhiều sản phẩm ẩm thực đặc sắc Việt được giới thiệu với khách quốc tế tại Vietnam Town.

Nhiều sản phẩm ẩm thực đặc sắc Việt được giới thiệu với khách quốc tế tại Vietnam Town.

Tại Bangkok, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến Lễ ra mắt Phòng Thương mại Việt Nam-Thái Lan tại Thái Lan, đây là mô hình mà cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn tới đây sẽ mở rộng thêm ở các quốc gia khác nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng dự khai trương “Phố Việt Nam” đầu tiên trên thế giới được chính quyền một nước sở tại cùng với cộng đồng người Việt xây dựng tại Udon Thani.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã tới thăm Trung tâm “Việt Nam học”, có thể nói đây là Trung tâm đầu tiên nghiên cứu chuyên ngành Việt Nam được thành lập một Đại học ở nước ngoài.

Cùng với các hoạt động về chính trị, đối ngoại, dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam toàn Thái Lan diễn ra ở Udon Thani cũng hết sức có ý nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm gian trưng bày tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm gian trưng bày tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan đã sinh sống ở đây lâu đời và được chính quyền sở tại hết sức ủng hộ, có cuộc sống rất ổn định, hòa nhập tốt với cộng đồng và xã hội Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự Lễ khởi công dự án mở rộng Khu Di tích tại Udon Thani.

Việc khởi công dự án mở rộng Khu di tích hôm nay là minh chứng sống động cho nguyện vọng của kiều bào ta tại Thái Lan nói riêng, trên toàn thế giới nói chung trong việc xây dựng, gìn giữ và phát triển các công trình tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới.

Chủ tịch Quốc hội thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Chủ tịch Quốc hội thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Công trình đặc biệt ý nghĩa này sẽ là nơi lưu giữ những thông tin, tư liệu quý về Bác Hồ kính yêu để các thế hệ kiều bào và bạn bè quốc tế tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và tưởng nhớ công lao của vĩ đại của Người; là không gian văn hóa, giáo dục và gặp gỡ cộng đồng; là điểm đến thu hút người dân sở tại, du khách tới tham quan, góp phần quảng bá về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà nêu rõ: Các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội với cộng đồng kiều bào ta tại Thái Lan đã góp phần thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghi thức đưa các thùng chuyên dụng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên khoang máy bay vận tải quân sự. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tiếp nhận hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ vận chuyển ra Hà Nội giám định ADN

Sáng 11/9, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không-Không quân vận chuyển hài cốt liệt sĩ đã hạ cánh tại sân bay Gia Lâm. Trong đợt này, 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được tổ chức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. Trong đó, thành phố Đồng Nai có 4.651 mẫu, tỉnh Tây Ninh 5.287 mẫu, tỉnh Lâm Đồng 3.625 mẫu.

Các đại biểu tham dự buổi gặp chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Việt Nam-Bulgaria thúc đẩy hợp tác nghị viện, cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược

Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ đặc biệt, được vun đắp không chỉ thông qua quan hệ giữa hai Nhà nước mà còn bởi nhiều thế hệ người dân hai nước. Trong giai đoạn hiện nay, hai bên cần tạo thêm nội dung mới cho tình hữu nghị lâu đời đó bằng những lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Đổi mới công tác tư tưởng: Dẫn dắt nhận thức xã hội bằng sự thật, đối thoại và kết quả thực tiễn

Đổi mới công tác tư tưởng: Dẫn dắt nhận thức xã hội bằng sự thật, đối thoại và kết quả thực tiễn

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, đích đến cuối cùng của công tác tư tưởng không phải là làm cho xã hội “ít tranh luận hơn”, mà là làm cho xã hội hiểu biết hơn, tranh luận có trách nhiệm hơn, đồng thuận trên cơ sở sự thật và quan trọng nhất là củng cố niềm tin bằng những kết quả có thể kiểm chứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt biến tiềm năng thành giá trị phát triển mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, chiều tối 10/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.

Chị Nguyễn Lam Giang (áo dài xanh) tham dự sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand hồi tháng 8/2026. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thể hiện tầm nhìn mới, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển của Việt Nam

Những điểm mới của Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 2/8/2026 đã tạo ra điểm tựa chính sách và niềm tin quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời thể hiện tầm nhìn mới, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.