Xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand

Lễ kỷ niệm không chỉ là dấu mốc điểm lại những thành tựu hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và New Zealand sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mà còn là sự khởi đầu cho tương lai với niềm lạc quan, tiếp thêm xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand)
Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand)

Tối 17/6 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, New Zealand, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand (19/6/1975-19/6/2025).

Tham dự Lễ kỷ niệm có: Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters, Thứ trưởng Ngoại giao Grahame Morton; Giáo sư Roberto Rabel, Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam; nữ nghị sĩ gốc Việt Phạm Thị Ngọc Lan, cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức chính phủ và địa phương, doanh nghiệp, bạn bè New Zealand, các Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam qua các thời kỳ, đoàn ngoại giao tại Wellington, các hội, đoàn, bà con đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang đã điểm lại chặng đường 50 năm phát triển của mối quan hệ Việt Nam-New Zealand; đồng thời khẳng định quan hệ song phương đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết với việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025.

Cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp của các thế hệ người Việt Nam và New Zealand đối với sự phát triển quan hệ song phương thời gian qua, Đại sứ Phan Minh Giang bày tỏ tin tưởng, dựa trên nền tảng quan hệ được hai nước dày công vun đắp trong nửa thế kỷ qua, cùng với quyết tâm mạnh mẽ của cả hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn và sâu rộng hơn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dân hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Phan Minh Giang cảm ơn và mong muốn Chính phủ New Zealand tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại New Zealand, là cầu nối hữu nghị và hợp tác gắn kết người dân và hai nước.

Bày tỏ vui mừng được tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters mong muốn, hai nước cần phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập, góp phần đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand Grahame Morton phát biểu nhấn mạnh. New Zealand là một trong những nước sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với đất nước Việt Nam thống nhất, và kể từ đó quan hệ giữa hai nước ngày càng được tăng cường và mở rộng trên các lĩnh vực hợp tác, trong đó Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand, đồng thời trông đợi hãng hàng không VietJet Air sẽ mở đường bay giữa hai nước vào cuối năm nay.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam là ngôi sao đang lên tại khu vực, Thứ trưởng Ngoại giao Grahame Morton hoan nghênh việc New Zealand và Việt Nam đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Christopher Luxon cuối tháng 2/2025 vừa qua.

Thứ trưởng Ngoại giao Grahame Morton nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm không chỉ là dấu mốc điểm lại những thành tựu hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và New Zealand sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mà còn là sự khởi đầu cho tương lai với niềm lạc quan, tiếp thêm xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand.

ky-niem-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-new-zealand-20250618165846.jpg
Đại sứ Phan Minh Giang cùng phu nhân chụp ảnh kỷ niệm cùng các khách mời tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand)

Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand khẳng định tiếp tục phối hợp xây dựng mối quan hệ song phương phát triển bền vững, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong 50 năm tới.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, các khách mời đã được thưởng thức chương trình độc tấu piano với các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và New Zealand của nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang, hiện đang theo học chương trình Tiến sĩ Nghệ thuật Âm nhạc với học bổng toàn phần tại Trường Âm nhạc New Zealand (Wellington), đồng thời thưởng thức các món ăn truyền thống đặc trưng dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.