Xung đột Hamas-Israel: Mỹ, Đức đề xuất thiết lập vùng an toàn ở Gaza

Dải Gaza đang bên bờ vực của một thảm họa nhân đạo khi số người thiệt mạng tăng lên và nguồn cung hàng hóa thiết yếu gián đoạn sau khi Israel áp đặt bao vây khu vực này.
Người dân Palestine sơ tán tới các khu vực an toàn sau các cuộc không kích của Israel, ngày 13/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân Palestine sơ tán tới các khu vực an toàn sau các cuộc không kích của Israel, ngày 13/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/10, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận việc thiết lập các khu vực an toàn ở Dải Gaza để bảo vệ dân thường.

Phát biểu với báo giới, quan chức này cho hay tại cuộc gặp ngày 12/10, Ngoại trưởng Blinken đã nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ tính mạng dân thường ở Dải Gaza, cũng như thiết lập một số vùng an toàn, nơi dân thường có thể tái định cư sau khi Nhà nước Do Thái kêu gọi 1 triệu người ở đây di tản.

Quan chức này cũng cho biết Mỹ đang liên lạc với Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế và các cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc để tìm hiểu tình hình.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken đang có chuyến công du đến các quốc gia Trung Đông, với Qatar là chặng dừng chân cuối cùng.

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đã kéo dài nhiều ngày qua và Israel chuẩn bị cho cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza.

Sáng 13/10, Liên hợp quốc cho biết Quân đội Israel đã thông báo rằng khoảng 1,1 triệu người Palestine ở Gaza sẽ phải di chuyển đến phía nam của vùng đất này trong vòng 24 giờ tới.

Liên quan vấn đề này, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đánh giá việc Israel kêu gọi hơn 1 triệu dân thường ở phía Bắc Gaza rời đi trong vòng 24 giờ là một "đòi hỏi quá cao" khi có rất nhiều người phải di chuyển trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Trong khi đó, Đại diện Cấp cao phụ trách Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cũng cho rằng yêu cầu này của Israel là "không thực tế."

Cùng ngày 13/10, phát biểu tại thành phố Netivot miền Nam Israel sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Israel Eli Cohen, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết bà đang thảo luận với Ai Cập và Liên hợp quốc về việc thiết lập vùng an toàn cho dân thường ở Dải Gaza.

Dải Gaza đang bên bờ vực của một thảm họa nhân đạo khi số người thiệt mạng tăng lên và nguồn cung hàng hóa thiết yếu gián đoạn sau khi Israel áp đặt bao vây khu vực này.

Trước tình hình này, ngày 13/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã kêu gọi Israel cho phép hoạt động viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập.

Phát biểu tại thành phố Istanbul sau khi chuyến bay chở hàng viện trợ đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh ở Ai Cập, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Ai Cập gửi hàng viện trợ tới người dân ở Gaza. Ông cũng cam kết tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ tiếp diễn khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu không kích nhiều mục tiêu của Houthi. Trước diễn biến nguy hiểm tại khu vực này, Liên hợp quốc và nhiều nước kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nỗ lực ngoại giao ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông

Trong bối cảnh giao tranh ở Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, các nỗ lực ngoại giao đang được khẩn trương thúc đẩy, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh khu vực.