Xung đột Hamas-Israel: Dư luận về việc đạt được thỏa thuận giai đoạn 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 thông báo, Israel và Phong trào Hamas đã đạt được thỏa thuận cho giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình tại Gaza, trong đó có việc ngừng bắn và trao trả con tin, đánh dấu bước tiến lớn nhất trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua tại Dải Gaza.

Toà nhà đổ sập sau vụ không kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 5/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Toà nhà đổ sập sau vụ không kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 5/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết: “Tôi rất tự hào thông báo rằng Israel và Hamas đều đã ký kết giai đoạn đầu tiên của Kế hoạch Hòa bình. Điều này có nghĩa là tất cả con tin sẽ sớm được trả tự do và Israel sẽ rút quân tới một giới tuyến được hai bên thống nhất, như bước đầu hướng tới một nền hòa bình mạnh mẽ, bền vững và lâu dài".

Ông khẳng định tất cả các bên “sẽ được đối xử công bằng”, đồng thời ca ngợi đây là “một ngày trọng đại đối với thế giới Arập và Hồi giáo, Israel, các quốc gia lân cận và Mỹ”, cũng như gửi lời cảm ơn tới các nhà trung gian từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã góp phần đạt được “sự kiện lịch sử chưa từng có này”.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngay trong đêm 8/10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi Hamas đồng ý thực hiện giai đoạn trao trả con tin trong thỏa thuận do ông Trump đề xuất nhằm chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza.

Ông Netanyahu bày tỏ cảm ơn Tổng thống Trump vì những nỗ lực và vai trò lãnh đạo, trong khi ông Trump đánh giá cao Thủ tướng Netanyahu vì sự kiên định và những hành động quyết liệt của ông trong suốt cuộc khủng hoảng. Văn phòng Thủ tướng cho biết, ông Netanyahu đã chính thức mời ông Trump phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset), đồng thời hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.

Trong một tuyên bố riêng, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh: “Với việc phê duyệt giai đoạn đầu tiên của kế hoạch, tất cả con tin của chúng ta sẽ được đưa trở về nhà. Đây là thành công ngoại giao".

Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết Chính phủ Israel sẽ nhóm họp trong ngày 9/10 để chính thức phê duyệt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Ông khẳng định: "Việc thông qua giai đoạn đầu của kế hoạch sẽ giúp đưa tất cả các con tin của chúng ta trở về với gia đình".

Diễn đàn Gia đình Con tin và Người mất tích ở Israel đã hoan nghênh thông báo về thỏa thuận, nhưng cảnh báo: “Cuộc đấu tranh chưa kết thúc và sẽ không kết thúc cho đến khi người con tin cuối cùng trở về”.

Nhóm kêu gọi chính phủ không trì hoãn trong việc phê duyệt thỏa thuận, vì bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng các con tin còn lại.

Về phần mình, Hamas xác nhận đã đạt được thỏa thuận “chấm dứt xung đột” và cho biết kế hoạch gồm rút quân Israel khỏi Gaza cùng với trao đổi tù nhân và con tin. Hamas kêu gọi Tổng thống Trump và các quốc gia bảo trợ bảo đảm Israel thực thi đầy đủ các cam kết.

Một nguồn tin Hamas cho biết các con tin còn sống sẽ được trao trả trong vòng 72 giờ sau khi chính phủ Israel phê chuẩn thỏa thuận. Một phát ngôn viên của Chính phủ Israel nói quá trình trao trả dự kiến bắt đầu ngày 11/10 tới.

Phía Hamas cũng ra thông cáo cảm ơn “những người anh em và các nhà trung gian ở Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ” cùng đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Trump. Nhóm này đồng thời “kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel phải tuân thủ thỏa thuận và chấm dứt các hành động trì hoãn hoặc vi phạm”.

Cũng trong ngày 8/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres hoan nghênh thỏa thuận và kêu gọi tất cả các bên “tuân thủ đầy đủ các điều khoản”. Ông nhấn mạnh: “Tất cả con tin phải được trả tự do một cách nhân đạo. Một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cần được đảm bảo, chiến sự phải chấm dứt hoàn toàn, và viện trợ nhân đạo phải được đưa vào Gaza không bị cản trở”.

Ông Guterres khẳng định LHQ sẵn sàng hỗ trợ triển khai thỏa thuận, tăng cường viện trợ nhân đạo, cũng như “thúc đẩy phục hồi và tái thiết Gaza”, đồng thời kêu gọi tận dụng “cơ hội lịch sử này” để xây dựng lộ trình chính trị hướng tới giải pháp hai nhà nước, bảo đảm quyền tự quyết của người Palestine và hòa bình bền vững cho khu vực.

Dù được coi là bước đột phá lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, nhiều chi tiết quan trọng vẫn chưa được thống nhất, trong đó có thời điểm thực hiện, cơ chế quản lý hậu chiến tại Gaza và vai trò tương lai của Hamas.

Theo kế hoạch của ông Trump, giai đoạn tiếp theo sẽ thành lập một cơ quan quốc tế do chính ông đứng đầu, cùng với sự tham gia của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, để điều phối công tác quản lý và tái thiết Gaza sau xung đột. Tuy nhiên, các nước Arập ủng hộ kế hoạch này nhấn mạnh rằng tiến trình phải dẫn đến sự ra đời của một Nhà nước Palestine độc lập, điều mà ông Netanyahu khẳng định “sẽ không bao giờ xảy ra”.

Hamas nói họ chỉ sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý Gaza cho một chính phủ kỹ trị Palestine dưới sự giám sát của Chính quyền Palestine và được các nước Arab, Hồi giáo hậu thuẫn, đồng thời bác bỏ khả năng “quản lý quốc tế” hoặc vai trò của ông Blair

Trong những ngày qua, theo yêu cầu của Tổng thống Trump, Israel đã giảm cường độ không kích tại Gaza, song vẫn tiếp tục “các chiến dịch nhắm vào các tay súng vũ trang”. Giới chức y tế Gaza báo cáo 8 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, mức thấp nhất trong nhiều tuần.

Nếu được thực thi đầy đủ, thỏa thuận này có thể trở thành thành tựu đối ngoại lớn nhất của Tổng thống Trump kể từ khi ông nhậm chức tháng 1/2025 với cam kết “chấm dứt nhanh chóng” các cuộc xung đột trên thế giới. Ông Trump cho biết có thể tới Ai Cập vào cuối tuần này để chứng kiến bước đầu của tiến trình thực thi thỏa thuận.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.