Xứng đáng là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ Báo Nhân Dân đã đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách; bảo đảm năng lực đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.
Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

Với những sản phẩm có chất lượng chuyên môn cao, hình thức chuyển tải phong phú, hấp dẫn, Báo Nhân Dân tiếp tục giữ vững vai trò, vị thế hàng đầu, là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực, đòn bẩy để tập thể Đảng bộ Báo Nhân Dân tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, từ đó hiện thực hóa những mục tiêu phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ tới.

Nỗ lực đổi mới

Nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Báo Nhân Dân diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu đã tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có hoạt động báo chí - truyền thông. Đồng thời, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới đặt ra thách thức lớn đối với báo chí cách mạng trong việc định hướng dư luận, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng.

Trong bối cảnh trên, Đảng bộ Báo Nhân Dân luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao, chấp hành nghiêm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất và hoạt động đồng bộ giữa công tác chuyên môn và xây dựng Đảng. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn chỉ đạo sát sao các hoạt động công tác đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng - nhân tố quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo Đảng.

Cấp ủy các cấp hầu hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên, bí thư các đảng bộ, chi bộ đều là lãnh đạo đơn vị, là những người có năng lực chuyên môn, có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất tốt, có uy tín trong cán bộ, viên chức cơ quan, đơn vị; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hầu hết có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị cao cấp và trung cấp chiếm tỷ lệ cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với nghề, sẵn sàng đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tuyên truyền.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Báo Nhân Dân đã thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình mới. Công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức và trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Đảng ủy đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa chủ trương, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng lý luận, củng cố bản lĩnh chính trị, giữ vững mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; chỉ đạo sát sao cơ sở, tiếp thu ý kiến và cụ thể hóa thành kế hoạch hành động phù hợp bảo đảm hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Những kết quả quan trọng

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Báo Nhân Dân và các cấp ủy trực thuộc thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, của cấp ủy cấp trên trực tiếp; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên; đồng thời kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Báo thường xuyên kiện toàn, chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên có năng lực, phẩm chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy luôn quan tâm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong đơn vị.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy từng bước được nâng lên; làm tốt công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Đảng ủy Báo Nhân Dân và cấp ủy các cấp đã được tập trung đổi mới như: Xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của Đảng bộ; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, hình thức linh hoạt, phù hợp; thực hiện giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cơ quan và trong Đảng bộ Báo.

Về triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ngay sau khi có Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Báo Nhân Dân, Tập thể lãnh đạo, Đảng ủy đã kịp thời triển khai việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy. Trên cơ sở sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Báo Nhân Dân, Đảng ủy thực hiện sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, giải thể các tổ chức đảng trực thuộc từ 29 tổ chức đảng xuống còn 19 tổ chức đảng. Đến nay, tổ chức bộ máy của cơ quan và các đơn vị trực thuộc tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, góp phần bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Báo thực hiện đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức các sản phẩm báo chí. Các ấn phẩm như Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Thời Nay liên tục được cải tiến nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu đọc sâu, đọc phân tích. Báo Nhân Dân điện tử phát triển vượt bậc về cả nội dung, hình thức và công nghệ: Khai thác mạnh mẽ các hình thức báo chí hiện đại như e-magazine, long-form, infographic, video báo chí, báo chí dữ liệu; tích cực phát hành tin tức trên các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, YouTube, Zalo, TikTok,... thu hút hàng triệu lượt tiếp cận và chia sẻ.

Báo chủ động thực hiện chuyển đổi số trong quy trình sản xuất báo như hệ thống CMS trên báo in, báo điện tử giúp kết nối hiệu quả giữa các bộ phận, rút ngắn thời gian sản xuất tin bài, thúc đẩy tốc độ phát hành nhanh hơn trên nền tảng đa phương tiện. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) được ứng dụng hiệu quả và tối ưu; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm báo đa phương tiện cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, giúp đội ngũ làm báo nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Báo luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng.

Báo thông tin nhanh nhạy, chính xác, toàn diện và có chiều sâu về các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của đất nước như: Đại hội XIII của Đảng, các hội nghị Trung ương khóa XIII; bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp; các kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng hằng năm; thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước kịp thời, chính xác; các vấn đề thời sự về y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, du lịch, thể thao; tình hình thiên tai, dịch bệnh, nhất là tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch; đẩy mạnh áp dụng khoa học-công nghệ vào đời sống; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh; tuyên truyền quốc tế và đối ngoại được bao quát đầy đủ, đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; bám sát các điểm nóng trên thế giới.

Báo đẩy mạnh tuyên truyền về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, từ những vấn đề đặt ra trong cuộc sống, Báo đã mở nhiều chuyên mục, bài viết tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, Báo làm tốt vai trò là diễn đàn của nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, sáng kiến thiết thực của mọi tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần tạo đồng thuận và định hướng dư luận xã hội hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tích cực của Tập thể lãnh đạo, Đảng ủy, trong nhiệm kỳ qua, các cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân đã phát huy tinh thần lao động hăng say, bám sát thực tiễn, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí tốt, đóng góp nâng cao chất lượng các ấn phẩm. Nhiều tác phẩm báo chí đã đoạt giải cao ở các giải báo chí lớn ở Trung ương và các ban, bộ, ngành tổ chức.

Đặc biệt, năm 2024, đợt thông tin tuyên truyền 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Báo Nhân Dân được Hiệp hội Báo chí và Nhà xuất bản Tin tức thế giới (WAN-IFRA) trao giải vàng, hạng mục Truyền thông báo in xuất sắc và Dự án tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ được trao giải thưởng Sản phẩm xuất sắc dành cho độc giả trẻ tại Hội nghị thượng đỉnh các cơ quan báo in thế giới vào ngày 9/11/2024 ở Vienna (Áo). Phụ trương Báo Nhân Dân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước cũng được bạn đọc cả nước quan tâm, theo dõi, tạo hiệu ứng xã hội đậm nét.

Các sự kiện do Báo Nhân Dân tổ chức thời gian qua như tổ chức giải thưởng Hành động vì Cộng đồng thường niên; các chương trình hòa nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như “Kenny G Live in Vietnam”, “Bond Live in Vietnam”; Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim và chương trình Cùng Việt Nam tiến bước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng nhiều chương trình khác đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng, nhất là giới trẻ tham gia, tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa mạnh mẽ tình yêu nước, lối sống tích cực trong cộng đồng. Qua đó thu hút ngày càng đông đảo bạn đọc quan tâm, tìm hiểu báo Đảng.

Định hướng phát triển

Tại Đại hội XXIX nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Báo Nhân Dân xác định tiếp tục phát huy truyền thống hơn 74 năm xây dựng và phát triển của báo Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu xây dựng Báo Nhân Dân trở thành cơ quan báo chí kiểu mẫu: Nhân văn, hiện đại, đa phương tiện, đa nền tảng; giữ vững vai trò là cơ quan báo chí hàng đầu trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trên cơ sở đó, Báo xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tập trung xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; tăng cường quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

Tăng cường tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các sản phẩm của báo, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên đề, mở rộng các mảng xã luận, bình luận, phóng sự điều tra, phân tích chính sách trên các sản phẩm báo in. Báo Nhân Dân điện tử tiếp tục khẳng định là kênh thông tin chính xác, có chiều sâu, hấp dẫn về hình thức, giàu tính đa phương tiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ số và dữ liệu lớn, thúc đẩy nhanh chóng chuyển đổi số báo chí, phát triển nội dung nền tảng đa phương tiện, hướng tới một tòa soạn hội tụ hiện đại.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, Đảng ủy Báo Nhân Dân tập trung thực hiện “ba đột phá” trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Một là, đổi mới tư duy làm báo, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chuyển từ cách làm báo mang tính truyền đạt sang làm báo mang tính dẫn dắt, định hướng, thuyết phục và tạo ảnh hưởng xã hội bền vững.

Hai là, đột phá về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thật sự gương mẫu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Ba là, đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; từng bước số hóa dữ liệu, cắt giảm thủ tục hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn và công tác đảng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả.

Với truyền thống hào hùng, tinh thần quyết liệt đổi mới sáng tạo, Đảng bộ Báo Nhân Dân quyết tâm đoàn kết nhất trí, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, đạt được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ tới để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, niềm tin của nhân dân, lập nhiều thành tích xuất sắc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới dấu mốc quan trọng kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951 - 11/3/2026).

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.