Lan tỏa mô hình “5 gương mẫu” ở Công an Quảng Ninh

Từ phong trào thi đua “Ba nhất” - “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất”, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục cụ thể hóa yêu cầu xây dựng lực lượng bằng những chuẩn mực rõ hơn, thiết thực hơn, gắn trực tiếp với từng vị trí công tác bằng việc triển khai mô hình “Lãnh đạo, chỉ huy 5 gương mẫu”.

Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phát động triển khai mô hình “Lãnh đạo, chỉ huy 5 gương mẫu”. - ảnh Quốc Xã.
Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phát động triển khai mô hình “Lãnh đạo, chỉ huy 5 gương mẫu”. - ảnh Quốc Xã.

Triển khai Chương trình hành động số 10 của Bộ Công an về “Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân”, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, muốn kỷ luật, kỷ cương thực sự đi vào nền nếp, trước hết phải bắt đầu từ đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy.

mh-5.jpg
Các đơn vị của Công an phường Hồng Gai ký kết triển khai mô hình “Lãnh đạo, chỉ huy 5 gương mẫu”. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Mới đây, Công an phường Hồng Gai đã tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Lãnh đạo, chỉ huy 5 gương mẫu” với sự tham gia của toàn thể chỉ huy, cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị. Việc triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng phong cách lãnh đạo khoa học, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Thượng tá Hoàng Văn Thao, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường cho rằng, triển khai mô hình “Lãnh đạo, chỉ huy 5 gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” là một trong những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hồng Gai kỷ cương, trách nhiệm, chuẩn mực, gần dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

mh-3.jpg
Thượng tá Nguyễn Thị Hoài Thu,Trưởng Công an phường Móng Cái 3 chủ trì sinh hoạt chính trị tại đơn vị. (Ảnh: QUỐC XÃ)

Có thể thấy rõ, mô hình “Lãnh đạo, chỉ huy 5 gương mẫu” là bước cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu thành những tiêu chí có thể thực hiện, kiểm tra và đánh giá. Điểm cốt lõi của mô hình được thể hiện ở 5 yêu cầu về tính gương mẫu: Gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, điều lệnh, quy chế công tác; về trách nhiệm và tinh thần phục vụ; về tác phong; về văn hóa ứng xử và trong học tập, rèn luyện, tự phê bình.

Thượng tá Trần Thế Hùng, Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mục tiêu của mô hình là xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp thực sự là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật; đồng thời tạo dựng môi trường làm việc kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm.

Theo đó, mỗi cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử và chất lượng công tác; đổi mới phương pháp lãnh đạo, phong cách chỉ huy và cách thức nêu gương, bắt đầu từ những việc cụ thể, gần gũi nhất trong công tác hằng ngày.

Đặc biệt, “5 gương mẫu” trước hết là yêu cầu đối với người đứng đầu, nhưng đích đến là tạo chuyển biến trong cả tập thể. Người lãnh đạo, chỉ huy không chỉ giao nhiệm vụ mà phải trực tiếp làm gương; không chỉ yêu cầu cán bộ chấp hành mà bản thân phải chấp hành trước; lấy sự tiến bộ của cán bộ, chiến sĩ và hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm của mình.

Điểm nhấn của mô hình là đã biến sự gương mẫu thành yêu cầu thường xuyên, qua đó, tạo sự chuyển biến từ ‘lãnh đạo nói’ sang ‘lãnh đạo làm’, từ ‘gương mẫu của cá nhân’ thành ‘văn hóa của đơn vị’.

Tại Phòng Cảnh sát giao thông, việc triển khai mô hình được gắn với đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành và phát huy vai trò giám sát, phản biện của cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Lương Đức Thiện, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, cho biết lãnh đạo phải quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành, đồng thời thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao. Cán bộ, chiến sĩ được khuyến khích theo dõi, giám sát, phản biện để góp phần hoàn thiện phương pháp lãnh đạo, điều hành, với mục tiêu cuối cùng là hoàn thành tốt nhiệm vụ và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

mh-4.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh luôn phát huy tinh thần gương mẫu, vì nhân dân phục vụ. (Ảnh: QUỐC XÃ)

Để mô hình không dừng ở việc phát động, Công an tỉnh Quảng Ninh đã gắn trách nhiệm nêu gương với cơ chế kiểm tra, đánh giá cụ thể. 100% lãnh đạo, chỉ huy các cấp ký cam kết thực hiện mô hình và định kỳ hằng tháng tự đánh giá kết quả. Các đơn vị căn cứ tình hình thực tế để cụ thể hóa tiêu chí; đưa nội dung thực hiện mô hình vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, giao ban và đánh giá cán bộ định kỳ. Kết quả thực hiện cũng được xác định là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy.

Ở cơ sở, yêu cầu gương mẫu càng được thể hiện rõ qua những công việc hằng ngày. Thượng tá Nguyễn Thị Hoài Thu, Trưởng Công an phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, cho rằng trong công tác, sinh hoạt cũng như thực hiện Điều lệnh Công an nhân dân, người chỉ huy càng cần phải gương mẫu. Đây cũng là một trong những nội dung cần được lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng Công an cơ sở trong bối cảnh hiện nay.

Với việc xác định rõ tiêu chí, trách nhiệm, phương pháp thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát, mô hình “Lãnh đạo, chỉ huy 5 gương mẫu” được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Công an tỉnh Quảng Ninh.

Và quan trọng hơn, từ những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm và cách ứng xử của mỗi cán bộ, chiến sĩ, mô hình sẽ góp phần đưa phong trào thi đua “Ba nhất” tiếp tục được lan tỏa bằng những kết quả cụ thể trong công tác và bằng sự ghi nhận, tin yêu của nhân dân. Đây cũng chính là thước đo cao nhất đối với hiệu quả của một mô hình thi đua trong lực lượng Công an nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển; Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh; Hơn 160 triệu bản ghi dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng bị rao bán.

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ quy tập được tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc theo thông tin từ bà Bùi Thị Kim Chuyên về nơi thờ cúng, bảo quản. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Những liệt sĩ trở về từ nhân dân

Trong những ngày qua, từ những nguồn thông tin do người dân cung cấp đã giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nằm lại giữa đại ngàn Tây Nguyên đưa về với gia đình, đồng đội, quê hương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Thiết thực đưa tinh thần, quyết sách Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào thực tiễn hoạt động của Tòa án

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Theo đại biểu Quốc hội, việc phát triển các khu đô thị lấn biển không đơn thuần nhằm tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở bảo đảm yêu cầu thực tế về an sinh xã hội

Ngày 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023,cho ý kiến ở tổ về một số nội dung khác. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; Chính thức trình Quốc hội giảm 30% thuế cho cá nhân, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng; Chuyến bay đặc biệt chở hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội giám định ADN.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.