Xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng, buộc tạm đình chỉ hoạt động khu du lịch Đảo Ó-Đồng Trường

Ngày 13/3, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã ký Quyết định số 780/QĐ-XPHC ngày 11/3/2025, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO (sau đây gọi tắt là Công ty Cường Thuận IDICO) số tiền hơn 1,5 tỷ đồng và tạm đình chỉ hoạt động Trung tâm du lịch Đảo Ó-Đồng Trường.
Đảo Ó, đảo Đồng Trường được ví như hai hòn "đảo ngọc" giữa lòng hồ Trị An.
Đảo Ó, đảo Đồng Trường được ví như hai hòn "đảo ngọc" giữa lòng hồ Trị An.

Theo đó, nội dung quyết định nêu rõ xử phạt Công ty Cường Thuận IDICO về 3 hành vi vi phạm tại Trung tâm du lịch Đảo Ó-Đồng Trường.

Đó là, không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trung tâm du lịch Đảo Ó-Đồng Trường của Công ty Cường Thuận IDICO hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch tại xã Mã Đà và thị trấn Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu, không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định đối với cơ sở phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 35, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Mức phạt 350 triệu đồng.

Không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trung tâm du lịch Đảo Ó-Đồng Trường thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng không có giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Mức phạt 320 triệu đồng đồng.

Không có công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định trong trường hợp cơ sở phải lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép môi trường. Mức phạt 900 triệu đồng.

Như vậy, mức phạt tổng cộng cả 3 hành vi là hơn 1,5 tỷ đồng.

Một góc Khu du lịch đảo Ó- Đồng Trường.

Một góc Khu du lịch đảo Ó- Đồng Trường.

Đáng chú ý, nội dung quyết định đưa vào các hình thức xử phạt bổ sung, trong đó đình chỉ toàn bộ hoạt động của Trung tâm du lịch Đảo Ó-Đồng Trường của Công ty Cường Thuận IDICO trong thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, buộc Trung tâm du lịch Đảo Ó-Đồng Trường của Công ty Cường Thuận IDICO thực hiện di dời đối với Nhà hàng Đồng Trường đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Buộc phá dỡ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường. Thời hạn thực hiện trong 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Cường Thuận IDICO chi trả.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hồ bơi được xây dựng trên đảo Ó - Khu du lịch đảo Ó-Đồng Trường.

Hồ bơi được xây dựng trên đảo Ó - Khu du lịch đảo Ó-Đồng Trường.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch “tự phát” khiến dư luận nghi vấn có khuất tất tại Khu du lịch Đảo Ó-Đồng Trường, trước đó, chiều ngày 10/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai đã chính thức công bố 2 quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về thu hồi đất do Công ty cổ phần du lịch Đồng Nai (đơn vị chuyển nhượng Khu du lịch Đảo Ó-Đồng Trường cho Công ty Cường Thuận IDICO - PV) quản lý, sử dụng và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xây dựng phương án đấu giá theo quy định. Tổng diện tích thu hồi 2 khu đất ở vị trí được ví như “đảo ngọc” trên là hơn 233. 800m2.

Tuy nhiên, vẫn không rõ vì lý do gì mà quyết định thu hồi đất được chính quyền địa phương ban hành cách đây hơn 6 năm, nhưng nhùng nhằng kéo dài mãi đến bây giờ mới áp dụng vào thực tế. Dư luận cần câu trả lời rõ ràng có hay không dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý đất đai, xây dựng tại Khu du lịch Đảo Ó-Đồng Trường thời gian qua? Nếu có thì ai là người chịu trách nhiệm về hậu quả gây lãng phí trong trường hợp chậm trễ công bố quyết định thu hồi đất?

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.