Làm rõ những khuất tất tại Khu du lịch đảo Ó-Đồng Trường

Ngày 3/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành liên quan và huyện Vĩnh Cửu làm rõ dấu hiệu khuất tất trong sử dụng khu đất diện tích 24ha, xây dựng công trình, kinh doanh du lịch trên đảo Ó, đảo Đồng Trường (Khu du lịch đảo Ó-Đồng Trường). Đây là 2 hòn đảo nằm tách biệt, được ví như “viên ngọc sáng giữa lòng hồ Trị An”, nơi cung cấp nước ngọt cho hơn 10 triệu người dân.
Nhiều công trình đã được xây dựng trên đảo Ó và đảo Đồng Trường để kinh doanh dịch vụ du lịch. Đây là 2 hòn đảo nằm tách biệt, được ví như “viên ngọc sáng giữa lòng hồ Trị An”.
Nhiều công trình đã được xây dựng trên đảo Ó và đảo Đồng Trường để kinh doanh dịch vụ du lịch. Đây là 2 hòn đảo nằm tách biệt, được ví như “viên ngọc sáng giữa lòng hồ Trị An”.

Cụ thể, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai rà soát, xử lý các nội dung liên quan đến đất đai, xây dựng, hoạt động kinh doanh dịch vụ, nghĩa vụ tài chính, thuế và một số nội dung liên quan khác đối với khu đất đảo Ó, đảo Đồng Trường, tại xã Mã Đà, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nhân Dân, năm 2000, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Khu du lịch Đảo Ó-Đồng Trường cho Công ty Du lịch Đồng Nai quản lý và phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, quá trình hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Đầu năm 2017, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất tại Khu du lịch Đảo Ó-Đồng Trường.

Khu nhà nghỉ được xây dựng trên đảo Đồng Trường.

Khu nhà nghỉ được xây dựng trên đảo Đồng Trường.

Sau đó, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO tiến hành đầu tư xây dựng nhiều công trình, đường điện ngầm từ đất liền ra để kinh doanh dịch vụ du lịch trên các đảo này.

Từ đó đến nay, nhiều công trình quy mô lớn được xây dựng để phục vụ kinh doanh du lịch, gồm: đường bê-tông quanh đảo, nhà hàng tổ chức sự kiện, hồ bơi, các khu nhà nghỉ, sân golf, sân đánh tennis....

Nhiều công trình xây dựng trên đảo Ó để phục vụ kinh doanh dịch vụ du lịch.

Nhiều công trình xây dựng trên đảo Ó để phục vụ kinh doanh dịch vụ du lịch.

Trả lời phóng viên Báo Nhân Dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu Nguyễn Quang Phương cho biết, địa phương đang phối hợp các sở, ngành chức năng khẩn trương tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng trên đảo Ó và đảo Đồng Trường.

Theo ông Phương, khu đất 24ha ở hai đảo này trước đây do Công ty du lịch Đồng Nai kinh doanh thương mại dịch vụ, sau đó, được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

Đường bê-tông rộng 2m được xây dựng quanh đảo Đồng Trường.

Đường bê-tông rộng 2m được xây dựng quanh đảo Đồng Trường.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo Sở Xây dựng Đồng Nai khẳng định, đối với các công trình trên hai đảo Ó và Đồng Trường, đơn vị không hề cấp phép hay tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép xây dựng từ trước đến nay.

Vấn đề cấp phép các công trình xây dựng ở đây thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Dư luận đang chờ sớm làm rõ kết quả kiểm tra và xác định trách nhiệm dẫn đến những khuất tất hiện nay (nếu có) thuộc về ai?

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.