Xử phạt 200 triệu đồng vì để ô nhiễm môi trường

Chủ đầu tư dự án “Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn” bị chính quyền thành phố Đà Nẵng phạt hành chính tổng số tiền 200 triệu đồng vì hành vi không thực hiện một số nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng trước khi nâng cấp.
Bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng trước khi nâng cấp.

Dự án “Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án triển khai trên phạm vi gần 40 ha tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) với tổng mức đầu tư hơn 184 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Quy mô Dự án gồm cải tạo nâng cấp hộc rác 1, 2, 3, 4, 5 hiện trạng để tăng khả năng tiếp nhận. Xây dựng hộc rác số 6 trên diện tích 77.060 m2; trong đó diện tích hộc rác là 46.720 m2. Bố trí chiếu sáng dọc đường, trồng cây xanh cách ly…

Đây là dự án được triển khai ngay trên bãi rác Khánh Sơn, bãi rác lớn nhất thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký quyết định 440/QĐ-XPHC ngày 9/2/2022 xử phạt vi phạm hành chính đối với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng (Tầng 5-Nhà làm việc các ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đường Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vì không thực hiện một trong các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn”.  Tổng mức tiền phạt là 200 triệu đồng.

Cụ thể, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng đã không thực hiện phun xịt các chế phẩm khử mùi với liều lượng và tần suất theo quy định, gây mùi hôi đến khu vực dân cư chung quanh trong quá trình tháo bạt để thi công tuyến mương thu gom nước rỉ rác quanh các hộc rác số 1 đến 5) tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Mức phạt 110 triệu đồng.

Thực hiện không đúng một trong các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, cụ thể: tháo dỡ phần bạt HDPE chân các hộc rác khoảng 15m từ cuối chân để lên để thực hiện thi công các tuyến đường, bờ bao quanh các hộc rác với tổng diện tích hơn 6.000 m2, Ban Quản lý không xây dựng kế hoạch triển khai và các phương án phòng ngừa nước mưa hoặc nước trên bề mặt có tiếp xúc với rác thải trở thành nước rỉ chảy vào các khu vực rác, làm gia tăng lượng nước rỉ rác phát sinh vào những ngày mưa, dẫn đến quá tải hệ thống xử lý nước thải của dự án) tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Mức phạt 90 triệu đồng.

Xử phạt 200 triệu đồng vì để ô nhiễm môi trường -0
Chủ đầu tư dự án “Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn” vi phạm không thực hiện một số nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối với các vi phạm trên, hiện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng đã khắc phục, thực hiện việc phủ bạt HDPE tại vị trí thi công chân các hộc rác và phủ bạt HDPE tại vị trí tháo dỡ bạt.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, khắc phục các hạng mục vi phạm, nếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành nghiêm theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.