Xử lý nghiêm vụ sản xuất thuốc giả, thực phẩm giả; điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông ở Trà Ôn, Vĩnh Long

Chiều 6/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn. Tại họp báo, lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan các vụ việc đang được dư luận xã hội quan tâm.

Quang cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP)
Quang cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP)

Xử lý nghiêm vụ sản xuất thuốc giả, thực phẩm giả

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, đối với vụ án sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng lớn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, tính đến ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Ông Hoàng Anh Tuyên cho biết, việc phát hiện các vụ việc trên là do cơ quan công an thực hiện các "biện pháp nghiệp vụ" trong điều tra, trước tiên với vụ việc kẹo rau củ Kera để chấn chỉnh lại việc quảng cáo trên không gian mạng; tiếp đến là việc sữa giả và thuốc giả, thực phẩm chức năng nhằm bảo đảm công tác quản lý lành mạnh, hiệu quả, đặc biệt là cơ chế tự công bố của các doanh nghiệp đang có những bất cập.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, trả lời câu hỏi tại họp báo. (Ảnh: VGP)

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, trả lời câu hỏi tại họp báo. (Ảnh: VGP)

Đối với vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh tại Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 14 đối tượng với tội danh sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng đã thông tin thêm về vụ việc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất. Cụ thể, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với bốn bị can, gồm: Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech; Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân và Bùi Thị Thu Hà, kế toán trưởng hoặc phụ trách bộ phận kế toán Công ty Herbitech các giai đoạn từ năm 2021 đến nay về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo điều tra, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân, Bùi Thị Thu Hà lập hai hệ thống sổ sách kế toán, gồm một hệ thống sổ sách kế toán để kê khai thuế, thể hiện số lượng hàng hóa sản xuất, kinh doanh ít hơn nhiều so với thực tế. Hệ thống sổ sách còn lại là để theo dõi chi tiêu nội bộ, ghi đầy đủ số hàng hóa sản xuất, kinh doanh, số tiền thu được không kê khai thuế, để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 121 tỷ đồng.

Qua điều tra bước đầu xác định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền thuế VAT phải nộp hơn 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã xác định 2 sản phẩm bảo vệ sức khỏe MEDI KID CALCIUM K2 và Ăn ngon BABY SHARK do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất là hàng giả. Theo đó, lực lượng chức năng đã thu giữ 115 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Herbitech sản xuất có dấu hiệu hàng giả, đang chờ kết quả giám định đối với các mẫu sản phẩm này.

Về trách nhiệm ngành y tế đối với vấn nạn sữa giả, thuốc giả, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, vụ việc xảy ra thời gian qua là rất nghiêm trọng khi sản phẩm làm giả liên quan trực tiếp trẻ nhỏ, người bệnh, là những người cần dinh dưỡng đặc biệt. Đây là vi phạm kinh doanh nghiêm trọng vì lợi ích cá nhân, trục lợi trong thời gian dài, bất chấp quy định pháp luật, coi thường pháp luật, là hành vi đáng lên án.

Hiện có ba loại thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chuyên biệt. Luật An toàn thực phẩm quy định, thực phẩm bổ sung được tự công bố. Tuy nhiên, với sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chuyên biệt, dinh dưỡng trẻ em phải đăng ký công bố sản phẩm. Chủ trương tự công bố là để cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo hướng quản lý tiên tiến. Tuy nhiên, trên thực tế một số tổ chức cá nhân lợi dụng cơ chế này sản xuất kinh doanh sản phẩm kém chất lượng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 832 ngày 23/4 chỉ đạo các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra, phối hợp cơ quan có thẩm quyền thu hồi thực phẩm dinh dưỡng, sữa bột là hàng giả. Đồng thời, cơ quan này đã phối hợp Bộ Công an và cơ quan cảnh sát điều tra xử lý giải quyết theo quy định, khuyến cáo người dân không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa cho đến khi có quyết định điều tra cuối cùng của Bộ Công an.

Năm 2024, toàn ngành y tế từ trung ương và địa phương đã kiểm tra 354.820 cơ sở, phát hiện 22.073 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, chiếm 6,22%; xử lý 9.043 cơ sở, chiếm 44% cơ sở vi phạm, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023, phạt tiền 6.658 cơ sở, số tiền 33 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, ngành y tế đã làm hết trách nhiệm khi đã ban hành đầy đủ quy định liên quan. Theo nghị định 15, việc quản lý thực phẩm chức năng liên quan Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc quản lý giám sát phần lớn Bộ Y tế đã phân cấp, ủy quyền cho các tỉnh, thành phố và các Sở Y tế, Bộ Y tế chỉ quyết định về tiêu chí, tiêu chuẩn.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trả lời câu hỏi tại họp báo. (Ảnh: VGP)

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trả lời câu hỏi tại họp báo. (Ảnh: VGP)

Việc xảy ra vụ việc như vậy có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, do ý thức đạo đức của người tham gia kinh doanh, lợi dụng sức khỏe người dân trục lợi. Chúng ta tiến tới lộ trình quản lý tiên tiến, doanh nghiệp tự công bố và quảng bá nhiều sản phẩm không đúng chất lượng, nguồn lực tham gia giám sát còn mỏng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Y tế sẽ phối hợp các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Công an, Bộ Công thương cùng phối hợp triển khai. Vừa qua, Bộ cũng đã trình Chính phủ Luật Dược (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi)… để quản lý chặt chẽ nhất sản phẩm liên quan đến sức khỏe người dân.

Điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Về vụ tai nạn giao thông ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an có quyết định khởi tố lại, đại diện lãnh đạo Bộ Công an cho biết, về tiến độ điều tra, theo đó, sáng 28/4, tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, xảy ra vụ việc Nguyễn Vĩnh Phúc, sinh năm 1983, ngụ tại xã Trà Côn, huyện Trà Ôn dùng súng bắn Nguyễn Văn Bảo Trung, sinh năm 1992, ngụ tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Qua xác minh ban đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 giữa con của Nguyễn Vĩnh Phúc (là Nguyễn Ngọc Bảo Trân, sinh năm 2010) với xe ô-tô tải do Nguyễn Văn Bảo Trung trực tiếp điều khiển làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Ngay sau khi nhận được báo cáo thông tin về vụ việc, ngày 29/4, lãnh đạo Bộ Công an đã cử đoàn công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khẩn trương thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong và quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc.

Với tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ việc, ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành văn bản kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/1/2025 của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn và hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc.

Trên cơ sở Quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 3/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/1/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang chủ động, tích cực khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật về giải quyết nguồn tin về tội phạm; và sẽ tiến hành khởi tố vụ án khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.

Quá trình nghiên cứu sơ bộ hồ sơ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát hiện các thiếu sót, chưa chặt chẽ trong quá trình điều tra, giải quyết vụ việc của một số cơ quan tiến hành tố tụng huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long. Quan điểm của Bộ Công an là sẽ khẩn trương điều tra làm rõ và nếu có vi phạm sẽ cương quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sĩ Công an theo đúng quy định của pháp luật, quy định ngành công an; và sẽ cung cấp thông tin công khai, kịp thời trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Từ ngày 29/4 đến nay, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đã 2 lần cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc này. Tuy nhiên, những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin chưa chính xác, chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc này. Do đó, Bộ Công an khuyến cáo người dân nên tìm hiểu thông tin từ các nguồn tin chính thống được đăng tải trên Cổng Thông tin Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để nắm được chính xác kết quả giải quyết vụ việc...

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).