Xử lý bất cập về thu gom rác thải tại tỉnh Thái Nguyên

Từ ngày 1/7, Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị các thành phố, trung tâm dịch vụ môi trường huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kết thúc hoạt động, dẫn đến gián đoạn xử lý rác thải ở một số địa phương. Rác thải sinh hoạt lưu cữu nhiều ngày, chưa được thu gom, vận chuyển, ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, gây bức xúc dư luận.

Sau khi nâng cấp, tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp.
Sau khi nâng cấp, tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp.

Tại một số điểm tập kết rác ở các xã Điềm Thụy, Phú Bình, phường Vạn Xuân và một số nơi khác thuộc tỉnh Thái Nguyên, rác thải sinh hoạt chất đống nhiều ngày, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ruồi nhặng phát sinh.

Ông Dương Văn Hào ở phường Vạn Xuân bức xúc: “Dân số và công nhân ở tổ dân phố Thái Bình đông đúc, lượng rác sinh hoạt hằng ngày thải ra rất lớn, được người dân mang ra tập kết, chất thành những đống lớn, nhỏ ngay bên đường, trong đô thị, khu dân cư nhiều ngày mà không được vận chuyển, mùi hôi nồng nặc phát tán, phát sinh ruồi nhặng, ai đi qua cũng phải bịt mũi nín thở”. Có thời điểm trên địa bàn phường Vạn Xuân tồn đọng hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt, nhiều ngày không được vận chuyển đến nơi xử lý.

Những ngày qua, một số nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn hạn chế tiếp nhận rác, thời tiết mưa liên tục làm rác thải ẩm ướt, lượng rác được đốt rất hạn chế dẫn đến ùn ứ. Trước đây, trung tâm dịch vụ môi trường, hoặc ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thay mặt chính quyền cấp huyện ký hợp đồng với các hợp tác xã, doanh nghiệp thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Tuy nhiên, từ ngày 1/7 không tổ chức cấp huyện, trung tâm này giải thể, ở một số địa phương chưa có cơ quan nào được giao ký hợp đồng thu gom, vận chuyển làm rác thải bị ùn ứ, chất đống tại chỗ, gây ô nhiễm môi trường.

Ở một số địa bàn, đơn vị thu gom, xử lý rác thải phát huy tinh thần trách nhiệm thì công tác này vẫn được duy trì sau thời điểm không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện. Điển hình là việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt vẫn được thực hiện thường xuyên tại các phường, xã thuộc thành phố Thái Nguyên trước đây.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên Tăng Anh Trường cho biết: “Chúng tôi đã chủ động thống kê các số liệu, quyết toán kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải với Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên đến ngày 15/6; sau đó mặc dù chưa biết cơ quan nào sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trong giai đoạn chuyển tiếp với công ty, nhưng chúng tôi vẫn duy trì công việc để bảo vệ môi trường”.

Sau khi nhận được phản ánh, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên đã làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan để khôi phục việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt trên địa bàn đã cơ bản được giải quyết.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Đặng Văn Huy cho biết: “Tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý dịch vụ công ích về môi trường; tiếp nhận cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng xử lý rác thải, cán bộ, viên chức ban quản lý dịch vụ công ích đô thị các thành phố, trung tâm dịch vụ môi trường các huyện; ký hợp đồng chuyển tiếp việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt từ các huyện, thành phố trước đây với các đơn vị liên quan để duy trì hoạt động này”.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã nâng cấp, bổ sung chức năng quản lý dịch vụ về môi trường, tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông thành Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên để đưa hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh đi vào nền nếp.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".