Xu hướng phát triển "kinh tế bạc" ở Trung Quốc

Với quan niệm ưu tiên chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng của người cao tuổi ở Trung Quốc, nhu cầu tiêu dùng của nhóm người này đang là động lực để thị trường nâng cao chất lượng dịch vụ giúp người cao tuổi được hưởng trải nghiệm tốt nhất nhằm khai thác tiềm năng của “kinh tế bạc”.

Du khách chuẩn bị lên chuyến tàu hỏa du lịch dành riêng cho người cao tuổi tại ga Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Du khách chuẩn bị lên chuyến tàu hỏa du lịch dành riêng cho người cao tuổi tại ga Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Truyền thông Trung Quốc dẫn Báo cáo về hiện trạng và xu thế tiêu dùng “kinh tế bạc” của Hiệp hội người cao tuổi Trung Quốc công bố gần đây cho thấy, nhu cầu của người cao tuổi về thực phẩm chức năng, du lịch nghỉ dưỡng và dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe đứng hàng đầu với tỷ lệ nhu cầu chi tiêu chiếm khoảng 70%; đứng thứ hai là nhu cầu về văn hóa, vui chơi giải trí, sản phẩm tài chính, cải tạo công năng nhà phù hợp với nhu cầu người cao tuổi với tỷ lệ nhu cầu chi tiêu nằm trong khoảng 50-70%; nhu cầu về sản phẩm thông minh, sản phẩm và công nghệ chống lão hóa, dịch vụ tại khu chung cư đứng vị trí thứ ba với tỷ lệ nhu cầu chi tiêu dưới 30%.

Theo báo cáo, quan niệm về chi tiêu của nhóm người cao tuổi rất thực dụng. Gần 60% người cao tuổi có khuynh hướng ưu tiên chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe của bản thân, còn dư mới hỗ trợ cho con cái; hơn 20% người cao tuổi vừa chi tiêu cho nhu cầu bản thân, vừa hỗ trợ con cái; khoảng 10% người cao tuổi chấp nhận cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết để tiết kiệm đề phòng rủi ro; và cũng khoảng 10% người cao tuổi sẵn sàng cắt giảm chi tiêu cá nhân để hỗ trợ con, cháu học hành, mua nhà.

Những số liệu của báo cáo nêu trên là kết quả điều tra, tổng hợp và phân tích về nhu cầu chi tiêu của nhóm người cao tuổi tại 56 huyện thuộc 31 thành phố và 10 tỉnh như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Liêu Ninh, Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Bắc, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Thiểm Tây…

Xác định “kinh tế bạc” là chủ thể quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, những năm gần đây, các địa phương, bộ ngành của Trung Quốc đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ “kinh tế bạc”.

Có địa phương triển khai chương trình kích cầu tiêu dùng chăm sóc sức khỏe; cung cấp dịch vụ y tế gia đình; đưa nội dung cải tạo công năng nhà phù hợp với nhu cầu người cao tuổi vào chương trình hỗ trợ tiêu dùng. Có địa phương xây dựng cơ sở lưu trú dưỡng lão, mở các tuyến tàu hỏa du lịch dành riêng cho người cao tuổi. Cũng có địa phương triển khai thí điểm cơ sở dưỡng lão thông minh; mở rộng phạm vi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các dịch vụ kiểm tra sức khỏe, gọi cấp cứu, tư vấn khám bệnh từ xa; sử dụng robot để phục vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Cùng với sự phổ cập nhanh chóng của công nghệ thông tin và tốc độ tăng trưởng nhanh của thương mại điện tử, nhóm người cao tuổi mua sắm trực tuyến ngày càng tăng. Theo báo cáo, tỷ lệ mua sắm trên các sàn thương mại điện tử của nhóm người cao tuổi cũng gần bằng với tỷ lệ mua sắm trực tiếp ở các cửa hàng tiện lợi ngay tại các khu chung cư, chiếm khoảng 40%.

Tuy nhiên, tỷ lệ người cao tuổi đi mua sắm trực tiếp tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ nông sản vẫn rất cao, chiếm hơn 70%. Điều đó cho thấy mua sắm trực tiếp vẫn là phương thức chủ yếu của nhóm người cao tuổi ở Trung Quốc.

Theo lãnh đạo Hiệp hội người cao tuổi Trung Quốc, để hình thành mô hình mới của “kinh tế bạc”, cần phải nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng của nhóm người cao tuổi, từ đó liên kết các dịch vụ dưỡng lão, y tế, văn hóa, du lịch, thể thao… nhằm nâng cao chất lượng hưởng thụ và trải nghiệm dịch vụ cho nhóm người cao tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Ông Balendra Shah tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Nepal. (Ảnh: Xinhua)

Nepal có chính phủ mới

Chiều 27/3, tại Phủ Tổng thống Nepal, ông Balendra Shah đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 47 của nước này dưới sự chủ trì của Tổng thống Ramchandra Paudel.

Các đại biểu tham gia điều hành diễn đàn. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Ấn Độ-Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin

Hơn 100 doanh nghiệp, lãnh đạo của hơn 20 hiệp hội, phòng thương mại và công nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Ấn Độ đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp điện tử và công nghệ thông tin Việt Nam-Ấn Độ 2026 diễn ra ngày 23/3 tại thủ đô New Delhi. Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác và đầu tư.

Khu mỏ Maoniuping ở huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh tư liệu của Nhật báo Tứ Xuyên)

Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới

Mới đây, Trung Quốc công bố kết quả thăm dò khoáng sản mới nhất cho biết, dự án xác minh và thăm dò tài nguyên đất hiếm tại khu mỏ Maoniuping thuộc huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên xác định được tổng trữ lượng 9,6656 triệu tấn oxit đất hiếm, cùng với quặng fluorit (27,135 triệu tấn) và barit (37,228 triệu tấn).

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.