Xây dựng Xuân Lộc trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 16-7, Đảng bộ huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 260 đại biểu, đại diện cho hơn 5.400 đảng viên, từ 39 tổ chức cơ sở đảng. Đại hội đề ra mục tiêu, trong giai đoạn năm năm tới, xây dựng Xuân Lộc trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn (phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Hồ Thanh Sơn (phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, huyện Xuân Lộc đã hoàn thành đạt và vượt 44/50 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó, có một số chỉ tiêu nổi bật, như: giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đạt hơn 77 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 14 nghìn tỷ đồng; đưa vào sử dụng 342 công trình giao thông mới có tổng chiều dài gần 300 km; thu nhập bình quân theo đầu người đạt hơn 66 triệu đồng/người, tăng 17 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Theo ước tính, đến cuối năm 2020, có chín xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ba xã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nông nghiệp bền vững.

Xây dựng Xuân Lộc trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu -0
Quang cảnh Đại hội. 

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ toàn Đảng bộ huyện đã phát triển được 1.652 đảng viên, đạt 6,74%. Đảng bộ huyện đã xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, bảo đảm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối và toàn diện, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Một trong những mục tiêu quan trọng được Đại hội xác định trong giai đoạn năm năm tới là, xây dựng Xuân Lộc trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Để làm được điều này, huyện Xuân Lộc xác định ba khâu đột phá, đó là: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất, xây dựng các chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ, gắn với phát triển công nghệ bảo quản, chế biến sâu đối với nông sản chủ lực của địa phương, xây dựng thương hiệu hàng hóa gắn với phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn.

Tập trung xây dựng nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn theo hướng hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ - cấp nước sạch.

Chú trọng công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc đã đạt được trong năm năm qua. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị Đảng bộ Xuân Lộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng toàn diện đô thị, nông thôn đi đôi với bảo vệ môi trường. Đồng thời, chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, là động lực cho phát triển kinh tế. Cùng với đó, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch, dịch vụ, hình thành, phát triển mạnh các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm,…

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã trao tặng Đại hội Đảng bộ huyện Xuân Lộc bức trướng, với nội dung: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm; Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.