Xây dựng xã, phường không ma túy

Trong tám tháng đầu năm 2009, tình hình ma túy có diễn biến mới phức tạp, nổi lên là người gốc Phi nhập cảnh, cư trú trái phép ở TP Hồ Chí Minh thuê hoặc lừa phụ nữ Việt Nam đi du lịch, thăm người thân để vận chuyển hê-rô-in ra nước ngoài bằng cách đóng, ép hê-rô-in giấu trong đế giày dép, cúc áo, đáy va-ly, túi xách, rao bán dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp trên mạng in-tơ-nét... Bộ Công an phối hợp các bộ, ngành triển khai nhiều biện pháp PCMT, do vậy tình hình có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống pháp luật về PCMT được hoàn thiện thêm một bước; quan hệ phối hợp các lực lượng đấu tranh được nâng lên, kết quả điều tra, bắt giữ và xử lý tội phạm cao hơn so với cùng kỳ, số người nghiện giảm (cả nước hiện có hơn 155 nghìn người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý); đã xóa bỏ nhiều đường dây và tụ điểm ma túy, công tác kiểm soát và quản lý các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần được quan tâm hơn...

Tại giao ban, các đại biểu báo cáo tình hình thực hiện công tác PCMT, nêu rõ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả PCMT; tham gia ý kiến dự thảo đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy. Ðề án được thực hiện tại 11.017 xã, phường, thị trấn trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.