Xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng thành phố sinh thái-văn hóa-du lịch

Tại Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ 12 (khóa 22) diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/7, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái-văn hóa-du lịch đến năm 2030.
Hội An - điểm đến hấp dẫn du khách.
Hội An - điểm đến hấp dẫn du khách.

Theo đó, Quảng Nam phấn đấu đến năm 2030, xây dựng và phát triển thành phố Hội An đạt các tiêu chí cơ bản của đô thị loại II và đô thị du lịch quốc gia, mang tính đặc thù về sinh thái, di sản văn hóa, cảnh quan, môi trường, hiện đại, có bản sắc riêng với Đô thị cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm là hạt nhân; tiếp tục giữ vai trò là trung tâm giao lưu văn hóa, đối ngoại, thành phố sự kiện-lễ hội của tỉnh; xác lập vai trò động lực trong phát triển du lịch-dịch vụ của khu vực duyên hải miền trung và cả nước, vươn tầm ra khu vực châu Á, là điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Tỉnh sẽ xây dựng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm trở thành khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia và khu du lịch quốc gia. Kết nối “hệ sinh thái di sản” đa dạng và lan tỏa; bảo tồn, phát triển đô thị theo kiểu mẫu cấu trúc “Phố-Làng”; bảo đảm các giá trị lâu dài đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với vùng đô thị thông minh của tỉnh và mạng lưới đô thị thông minh của cả nước; tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO, “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu” của thế giới; phấn đấu theo mô hình đô thị kiểu mẫu “thịnh vượng, hấp dẫn, sống tốt”; bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội, an toàn, sức khỏe, hạnh phúc cho người dân.

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2030, xây dựng và phát triển thành phố Hội An đạt các tiêu chí cơ bản của đô thị loại II và đô thị du lịch quốc gia, mang tính đặc thù về sinh thái, di sản văn hóa, cảnh quan, môi trường, hiện đại, có bản sắc riêng với Đô thị cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm là hạt nhân

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bổ sung các nội dung khác như:

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Đặc biệt, Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22; bàn nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 (khóa 22) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Việc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần này là tiền đề quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Quảng Nam đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chú trọng; kinh tế đạt được những kết quả nhất định; văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường và mở rộng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp được triển khai thực hiện quyết liệt.

Nội dung, phương thức hoạt động của Đảng bộ có nhiều đổi mới; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Quảng Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung khắc phục nhanh những hạn chế, thiếu sót; phát huy tốt thành quả đạt được, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu các cấp ủy đảng cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Chú trọng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ-du lịch; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp-nông thôn, miền núi theo hướng bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo.

Mặt khác, các cấp ủy đảng cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, hài hoà và ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chăm lo chu đáo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc, di sản văn hóa; xây dựng, thực hành hệ giá trị văn hóa, con người Quảng Nam, chú trọng vai trò gia đình trong tình hình mới.

“Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tăng cường công tác thông tin đối ngoại. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường lưu ý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan sớm cụ thể hóa nghị quyết để triển khai thực hiện; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hội An, các cấp, các ngành, địa phương liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp, sớm đưa các nội dung Nghị quyết của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị từng đồng chí trên cương vị công tác của mình, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị kịp thời lãnh đạo, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nội dung đã được hội nghị thông qua; đồng thời, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và nửa nhiệm kỳ còn lại.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.