Xây dựng Tượng đài Công an nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh

Bố cục nhân vật của tượng đài là hình ảnh lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cảnh sát giao thông và công an cơ sở, cùng hình tượng bà Mẹ Việt Nam và em bé thiếu nhi, thể hiện hình tượng người chiến sĩ công an luôn hết lòng "vì bình yên cuộc sống" của nhân dân.
Tượng đài Công an nhân dân "Vì bình yên cuộc sống" đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tượng đài Công an nhân dân "Vì bình yên cuộc sống" đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều 27/11, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (X03, Bộ Công an) thông tin về Dự án xây dựng Tượng đài Công an nhân dân "Vì bình yên cuộc sống" đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an cho biết: Đây là công trình văn hóa mang tính biểu tượng, khái quát cao có giá trị nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, giáo dục truyền thống nhằm tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng Công an nhân dân.

Đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, góp phần tuyên truyền, giáo dục tới cán bộ chiến sĩ và người dân về truyền thống cách mạng của lực lượng công an.

Tượng đài cao 8,87m, có 7 nhân vật, gồm: Mẹ Việt Nam, em bé thiếu nhi và 5 chiến sĩ công an đại diện 5 lực lượng.

Bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, chế độ và bảo vệ nhân dân là vinh dự và trách nhiệm của lực lượng công an. Thực tế đã chứng minh, lực lượng Công an nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, cũng như vai trò, nhiệm vụ hiện nay, mỗi cán bộ, chiến sĩ, dù thuộc lực lượng nào (an ninh, cảnh sát, hậu cần-kỹ thuật, tham mưu, xây dựng lực lượng); đơn vị công tác nào (cơ quan Bộ, Công an địa phương) đều đã và đang nỗ lực phấn đấu để luôn hoàn thành trọng trách cao cả đó.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy thông tin về tượng đài tại họp báo.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy thông tin về tượng đài tại họp báo.

Tuy nhiên, giải thích lý do chọn 4 lực lượng nêu trên để làm tượng đài, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cho biết: Những lực lượng này tiếp xúc, gần với nhân dân nhất, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc gìn giữ bình yên cuộc sống người dân.

Chính vì lý do đó, tượng đài điêu khắc thể hiện hình tượng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là biểu tượng của sự dũng cảm, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ đem đến cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tượng đài được đặt tại Công viên Âu Lạc (khu vực tiếp giáp ngã 6 Cộng Hòa), đường Trần Phú, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tượng được đúc đồng bằng công nghệ mới bảo đảm yếu tố bền vững, trang nghiêm, gần gũi và hài hòa không gian, cảnh quan thực tế.

Sau hơn một năm triển khai, tượng đài hiện đang được lắp đặt và xây dựng, hoàn thiện cảnh quan chung quanh, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.

Tượng đài sẽ khánh thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Tượng đài sẽ khánh thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Bộ Công an sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành công trình đúng dịp Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Đây là công trình hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), đặc biệt hướng đến Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025).

Mục đích xây dựng tượng đài nhằm tôn vinh sự hi sinh, cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội - vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại. (Ảnh: Minh Phương)

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: Từ tư duy đến hành động trong kỷ nguyên vươn mình

Khi mô hình chính quyền ba cấp chính thức vận hành trên phạm vi cả nước, khi một chủ trương của Trung ương có thể "chạm" tới cơ sở chỉ sau vài giờ nhờ hệ thống dữ liệu và phần mềm dùng chung, thì câu chuyện đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không còn là vấn đề lý luận nằm trên trang giấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Triển khai nhiệm vụ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ nhất để cho ý kiến về kế hoạch và định hướng triển khai nhiệm vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

[Video] Tỉ lệ giải quyết hồ sơ điện tử của Phú Thọ dẫn đầu cả nước

[Video] Tỉ lệ giải quyết hồ sơ điện tử của Phú Thọ dẫn đầu cả nước

Chiều 4/8, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 148 điểm cầu các xã, phường trong tỉnh.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam mong muốn cùng các Quốc gia xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam mong muốn cùng các Quốc gia xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh

Chiều 4/8, nhân dịp 59 năm thành lập ASEAN, 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ, đại biện các nước ASEAN chào xã giao.

Lượng hóa các tiêu chí pháp lý để bảo đảm khả thi khi áp dụng

Lượng hóa các tiêu chí pháp lý để bảo đảm khả thi khi áp dụng

Thảo luận về chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo, các đại biểu Quốc hội cho rằng, một số khái niệm như "vì lợi ích chung", "mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội"... không có tiêu chí pháp lý cụ thể, rất dễ dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau giữa các cơ quan.