Xây dựng nông thôn mới bền vững, thực chất

Trong những năm qua, nhờ có chính sách của Ðảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa luôn nỗ lực tìm nhiều giải pháp phù hợp điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Xây dựng nông thôn mới bền vững, thực chất

Tại xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân, Bạc Liêu), Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia từ cấp ủy đảng đến các tầng lớp nhân dân. Phong trào cải tạo vườn tạp, thay thế cây trồng năng suất thấp thành các mô hình vườn, ao, chuồng trại nuôi trồng, đầu tư quy mô nhỏ và vừa, cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Hệ thống giao thông nông thôn được nâng cấp, các cây cầu xuất hiện đã thay thế dần phương thức đi lại. Phương tiện xe cơ giới thay thế xuồng, ghe trước đây…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, do có một số chỉ tiêu trong tiêu chí đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, một bộ phận người dân chưa phát huy tính tự giác và nội lực. Nguồn vốn đầu tư về xã còn hạn chế, nên một số tiêu chí triển khai thực hiện chậm. Công tác tuyên truyền vận động làm chuyển biến nhận thức của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, có những tiêu chí phụ thuộc tập quán, thói quen của nhân dân, cần phải kiên trì, nhẫn nại và có thời gian vận động…

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn xã, chúng tôi nhận thấy, đây là mô hình mới, phù hợp tâm tư nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Chúng tôi mong Ðảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm thực hiện chương trình này trong giai đoạn tới. Các cấp ủy đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM, nâng cao các tiêu chí, cần làm cho từng người dân hiểu, tin tưởng và cùng tham gia, sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, tạo bước đột phá trong thực hiện chương trình. Tập trung nguồn lực nâng chất lượng các tiêu chí NTM, trong đó quan tâm các tiêu chí về giao thông, trường học, chợ, môi trường, điện, thủy lợi, nhà văn hóa ấp, nhà văn hóa xã. Thực hiện phát triển kinh tế, sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân song song với nâng cao chất lượng về văn hóa, xã hội và môi trường… Quá trình xây dựng NTM, người dân phải làm chủ thể, từ đó quy tụ nguồn lực xây dựng NTM bền vững, thực chất.

Hồng Trường Thống

Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.