Xây dựng nhiều chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 16/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhiều cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại tọa đàm, đại diện Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, việc duy trì hợp tác quốc tế đóng vai trò rất quan trọng.

Trong bối cảnh này, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam là hai nền kinh tế năng động, phát triển nhanh trong khu vực. Quan hệ song phương hai nước cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ, quan hệ hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế, mà còn cả các khía cạnh chính trị và chiến lược.

Đại diện Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy có nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch, công nghệ và đặc biệt là ngành công nghiệp Halal, góp phần nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, làm sâu sắc hơn nữa và mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực. Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 40 doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đầu tư vào Việt Nam.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-du-toa-dam-chinh-sach-thuc-day-hop-tac-viet-nam-tho-nhi-ky-8705796.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thực tế này cho thấy, ngày càng có nhiều các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ vào Việt Nam cũng như tiềm năng mở rộng đầu tư đáng kể theo cả hai chiều. Tọa đàm hôm nay có sự hiện diện của một số nhà đầu tư và đại diện các công ty hứa hẹn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai nước. Những bước đi quan trọng này sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác về thể chế và mở đường cho đầu tư, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

Đánh giá cao Bộ Tài chính Việt Nam cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp với các cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức Tọa đàm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, đây không chỉ là dịp quan trọng để các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống gần 50 năm - mối quan hệ đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng niềm tin, sự sẻ chia và tình cảm chân thành.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là một quốc gia ổn định, thân thiện, an toàn; điểm đến đầu tư hấp dẫn; trung tâm sản xuất năng động và nền kinh tế có mức độ hội nhập cao. Quy mô nền kinh tế năm 2025 của Việt Nam ước đạt 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.026 USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Việt Nam thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới, với tổng vốn FDI thu hút lũy kế đạt khoảng 530 tỷ USD, trong đó năm 2025 Việt Nam tiếp tục là điểm đến ổn định và bền vững của dòng vốn đầu tư quốc tế với tổng vốn đăng ký đạt trên 38,4 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kết quả trên có được trước hết là nhờ Việt Nam luôn duy trì được môi trường chính trị-xã hội ổn định, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cùng với đó, môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng hấp dẫn và cạnh tranh.

Đến nay, Việt Nam đã ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn nhất thế giới và ngày càng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, các chuỗi cung ứng.

Về khuôn khổ pháp luật, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chỉ tính riêng trong năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều luật quan trọng, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh hơn.

Việt Nam có lợi thế về chi phí sản xuất hợp lý, nguồn lao động trẻ, năng động và khả năng thích ứng nhanh, hệ thống hạ tầng, khu công nghiệp và logistics được cải thiện mạnh mẽ, trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Đặc biệt, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa, Việt Nam đã xây dựng được hình ảnh là một đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; giúp mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, công nghệ và tri thức từ toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam xác định mục tiêu đưa đất nước trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh cao ở khu vực châu Á; một đối tác chiến lược, một mắt xích quan trọng và đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Việt Nam không chỉ tham gia, mà sẽ chủ động tham gia ở vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị; Việt Nam không chỉ sản xuất, mà còn đổi mới sáng tạo, thiết kế và làm chủ công nghệ.

Cơ chế hỗ trợ hiệu quả cho hợp tác song phương

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và hướng tới phát triển bền vững. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã không ngừng củng cố và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị-ngoại giao được duy trì tốt đẹp thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; hợp tác kinh tế-thương mại có bước phát triển tích cực; giao lưu văn hóa và nhân dân ngày càng được tăng cường.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc phát huy vai trò của nghị viện trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát việc thực hiện các cam kết hợp tác, đồng thời tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-du-toa-dam-chinh-sach-thuc-day-hop-tac-viet-nam-tho-nhi-ky-8705800.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn, thực chất và hiệu quả hơn; tạo xung lực cho sự phát triển của mỗi nước; đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển tại hai khu vực cũng như trên thế giới.

Tại tọa đàm, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp hai nước tập trung thảo luận về những tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực, đóng vai trò là cầu nối chiến lược giữa châu Á và châu Âu. Ngược lại, Việt Nam là nền kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng cao, là cửa ngõ quan trọng để Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận thị trường Đông Nam Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Những lợi thế bổ trợ này chính là nền tảng vững chắc để hai nước thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quy mô và kết quả hợp tác hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều mới đạt khoảng 2,3 tỷ USD năm 2025.

“Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ, chuỗi cung ứng được tái cấu trúc, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành xu thế chủ đạo, việc nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ là yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược lâu dài”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đưa ra một số định hướng lớn để hai bên triển khai trong thời gian tới. Theo đó, hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, trong đó có kênh hợp tác nghị viện; duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, tham vấn chính sách, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác toàn diện. Đồng thời, hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, du lịch coi đây là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Hai nước cần phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, bền vững; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau như: công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, da giày, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, năng lượng, hạ tầng giao thông và logistics; các lĩnh vực mới, mang tính chiến lược như: chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo.

Đặc biệt, cần chú trọng phát triển các hành lang vận tải và kết nối chuỗi cung ứng giữa hai khu vực. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp hai nước nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn.

Có thể bạn quan tâm

Học tập, thực hành theo Bác gắn với đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật

Học tập, thực hành theo Bác gắn với đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, bộ, ngành tư pháp gắn việc học và làm theo Bác với đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mỗi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa bằng kết quả thiết thực, lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Mốc son trong quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu

Mốc son trong quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu

Với lịch trình dày đặc cùng các hoạt động sôi động, hiệu quả, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi dấu mốc son đáng nhớ, củng cố tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ trong giai đoạn phát triển mới.

Phố cổ Bao Vinh đang được phường Hóa Châu tập trung chỉnh trang, tăng sức hút của điểm đến du lịch. (Ảnh: DƯƠNG QUANG TIẾN)

Chính quyền gần dân, cùng tháo gỡ khó khăn

Những vùng đất xa trung tâm huyện cũ đang dần được chú ý hơn trong đầu tư hạ tầng, mở thêm không gian phát triển. Những nơi gần trung tâm thành phố có thêm điều kiện để khai thác lợi thế sẵn có.

Phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Danh sách công trình/cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7

Ngày 12 và 13/10/2026, tại Hà Nội, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7 họp xem xét, đánh giá các công trình/cụm công trình và tác giả, đồng tác giả đề nghị tặng giải thưởng.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Bước tiến thực chất trong quan hệ Việt Nam-EU

Các trang tin của châu Âu như Anadolu, ua.news, Insight EU Monitoring… nhận định rằng, kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels vừa qua ghi nhận những bước tiến và góp phần làm sâu sắc thêm...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyển những nền tảng quan hệ tốt đẹp thành chương trình hợp tác cụ thể, thực chất

Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tạo bước chuyển quan trọng, củng cố tin cậy chính trị, định vị lại mức độ quan hệ hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội trong việc nâng cao năng lực phát triển...

[Video] Thời sự 24h ngày 24/10/2026: Quốc hội nêu các giải pháp nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quan trắc môi trường

[Video] Thời sự 24h ngày 24/10/2026: Quốc hội nêu các giải pháp nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quan trắc môi trường

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe; Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật; Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; Kiến nghị giảm lãi vay mua nhà sau thời gian ưu đãi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Trưa 24/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. (Ảnh: TTXVN)

Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các tập đoàn và tổ chức quốc tế tại Vương quốc Bỉ

Đoàn đại biểu thành phố Hà nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, đã tiến hành chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư toàn diện, làm việc với lãnh đạo các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia và hiệp hội doanh nghiệp quốc tế tại Vương quốc Bỉ.