Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vững mạnh toàn diện, đáp ứng tình hình mới

Chiều 16/10, tại Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (16/10/1945-16/10/2025); đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 1. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 1. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, cựu chiến binh…

a9-bnd-3871.jpg
Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trình bày diễn văn ôn lại truyền thống, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 khẳng định, ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, qua những chặng đường đầy gian khó nhưng hào hùng, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 luôn tỏ rõ lòng trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua gian khổ, hy sinh, tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: “Cách mạng đã do Việt Bắc mà thành công, thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi”.

80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp hiệp đồng, tạo điều kiện giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Lực lượng Quân khu ngày một trưởng thành và phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 1 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, không ngừng phát triển, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ 16, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12; luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới đất nước.

a5-bnd-3929-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những chiến công, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu I đã đạt được trong 80 năm qua. Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu I đã không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”.

Những thành tựu 80 năm qua, không chỉ là hành trang vô giá để lực lượng vũ trang Quân khu I vững bước đi lên, mà còn góp phần thiết thực xây dựng Việt Bắc-Quân khu I ngày càng giàu mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng-an ninh, phát triển văn hóa xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, bước vào giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phục vụ tốt nhất mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc... nhiệm vụ của Quân khu I càng nặng nề và vinh quang.

a1-bnd-3738.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, chỉ huy Lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tiếp tục chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, trên cơ sở đó tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu quản lý.

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 1 vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở; tập trung quán triệt triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư nêu rõ, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự-quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là những định hướng lớn về công tác quốc phòng, quân sự đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những nội dung được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu.

Trong đó cần tập trung nâng cao trình độ chỉ huy, tác chiến của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; chú trọng nâng cao thể lực, sức khỏe cho bộ đội có đủ khả năng tác chiến trong mọi địa hình, điều kiện thời tiết…của địa bàn Quân khu. Tiếp tục bồi dưỡng, luyện tập nâng cao trình độ, khả năng chỉ huy hiệp đồng tác chiến quân, binh chủng; nâng cao khả năng cơ động tác chiến, khả năng vận dụng các hình thức chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu phù hợp với địa hình Quân khu và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Bảo đảm tốt lượng dự trữ hậu cần, kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu. Quản lý, khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Chăm lo tốt đời sống bộ đội, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm.

z7123700449849-ea2da5a73ea6e62a5298ca6bd52c04c9.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Tổng Bí thư đề nghị Quân khu 1 chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện chính sách đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác” làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thực hiện tốt phong trào “lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”; gắn phát triển cơ sở hạ tầng với nâng cao đời sống của nhân dân; tham gia thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững…; thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng và dân sinh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vì đã có bề dày truyền thống, công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư tặng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 bức tượng Bác Hồ về thăm quê.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.