Xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Chiều 6/4, tại Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng lực lượng Công an cơ sở-Lý luận và thực tiễn”. Trung tướng, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an chủ trì Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo nhằm cung cấp luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn, đề xuất phương hướng, giải pháp tổ chức xây dựng lực lượng Công an cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Báo cáo đề dẫn do Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I cho biết: Thời gian qua, lực lượng công an xã đã chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với công an cấp huyện, với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đọc đề dẫn Hội thảo.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đọc đề dẫn Hội thảo.

Lực lượng Công an cơ sở còn là nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc rà soát, kiểm tra, phúc tra, cập nhật, xây dựng Dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp Căn cước công dân có gắn chíp cho nhân dân đảm bảo tiến độ; Thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Lực lượng Công an cơ sở góp phần không nhỏ thực hiện thành công hai dự án mang tầm vóc quốc gia: “Cấp, quản lý Căn cước công dân”, “Xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”. Đồng thời, lực lượng đang tích cực thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ.

Trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an cơ sở thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” rà soát, phát hiện, lập danh sách để phân loại, sàng lọc, kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp cách ly phù hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở còn một số hạn chế nhất định: cán bộ được tăng cường về công tác tại Công an cơ sở từ nhiều nguồn khác nhau, chuyên ngành đào tạo khác nhau, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực của cán bộ chưa đồng đều, chưa có nhiều kinh nghiệm. Phần lớn cán bộ Công an được tăng cường chưa thành thạo tiếng dân tộc, chưa hiểu phong tục, tập quán đồng bào... dẫn đến khó khăn trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân, trong xử lý, giải quyết công việc.

Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn còn chậm; trang bị, cơ sở làm việc, công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ công tác còn khó khăn; một số chế độ, chính sách đối với cán bộ Công an xã, thị trấn và công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở còn hạn chế...

Hội thảo đã nhận được 101 báo cáo khoa học gửi về ban tổ chức, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, đề cập những nội dung toàn diện, chất lượng, sâu sắc, có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng lực lượng Công an cơ sở.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ 6 nhóm vấn đề: Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an cơ sở; thực tiễn công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở; những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở; đặc điểm tình hình công tác bảo đảm an ninh, trật tự và yêu cầu đặt ra đối với việc bố trí, sử dụng lực lượng Công an cơ sở tại đơn vị, địa phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thời gian tới.

Thứ trưởng Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tổng kết Hội thảo.

Thứ trưởng Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tổng kết Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng khẳng định: các luận giải, phân tích cũng như các kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo rất có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Đây là một trong những luận cứ khoa học quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo nghiên cứu, tổ chức bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Công an cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị: Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu, tham luận, tổng kết Hội thảo phục vụ công tác nghiên cứu, bổ sung luận cứ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an các đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu những luận cứ khoa học cần thiết và kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị, địa phương khác tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng công an cấp cơ sở.

Đối với Cục V04 và các học viện, trường Công nhân nhân dân, với vai trò là các trung tâm nghiên cứu chiến lược trong Công an nhân dân tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm những khoảng trống về lý luận cũng như những vấn đề mới về xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở theo yêu cầu thực tiễn đặt ra. Từ đó hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an cơ sở bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Hiện nay, trên toàn quốc có 10.598 Công an xã, phường, thị trấn với tổng số hơn 73 nghìn cán bộ đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau như: Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an xã.

Bộ Công an tích cực điều động cán bộ, bố trí, tăng cường cho đội ngũ Công an cơ sở, nhất là tại các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục sử dụng hơn trên 73 nghìn Công an xã bán chuyên trách tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.