Xây dựng luật pháp bám sát thực tiễn và hơi thở cuộc sống

Trong tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, công tác xây dựng luật và giám sát là nội dung trọng tâm được các đại biểu Quốc hội dành phần lớn thời gian làm việc tại hội trường và thảo luận sôi nổi tại các phiên họp tổ.
Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại. (Ảnh DUY LINH)
Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại. (Ảnh DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội từ thực tiễn cuộc sống sinh động, phản ánh và phân tích, làm rõ những “điểm nghẽn” về thể chế, chỉ ra những vướng mắc vừa qua tạo lực cản với quá trình phát triển đất nước. Nhiều kiến nghị và giải pháp làm thế nào khơi thông điểm nghẽn trong xây dựng pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, triệt để khắc phục cơ chế xin-cho, bỏ dần tư duy “không quản được thì cấm”... được các đại biểu thảo luận kỹ lưỡng.

Hàng loạt vấn đề thời sự được đề cập thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao trong phiên thảo luận ngày làm việc đầu tuần, chung quanh chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” được cử tri, người dân và cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm. Các đại biểu Quốc hội đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới. Trong đó, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, xử lý dứt điểm đối với các dự án bất động sản gặp khó khăn; tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương xử lý các dự án còn tồn đọng.

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, phải coi trọng mối quan hệ cung cầu và yếu tố thị trường trong quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, tính minh bạch trong thị trường tín dụng bất động sản và thị trường giao dịch nhà ở thứ cấp, khẩn trương nghiên cứu việc đánh thuế bất động sản thứ hai trở lên, cần làm rõ việc không hợp thức hóa các sai phạm đối với các dự án bất động sản trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội.

Phản ánh tình hình thực tế từ cơ sở và kiến nghị của cử tri, nhân dân, nhiều yêu cầu đặt ra với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan là phải cơ cấu lại quy hoạch địa phương và ưu tiên phát triển nhà ở xã hội ở các thành phố lớn, các khu vực tập trung đông khu công nghiệp, hoàn thiện hành lang pháp lý cho nhà ở xã hội; có chính sách, cơ chế tài chính, tín dụng hấp dẫn cho chủ đầu tư và đối tượng sử dụng nhà ở xã hội. Mặt khác, các cơ quan hữu quan có các biện pháp tăng cường điều tra phát hiện, xử lý các hành vi đẩy giá, đầu cơ để trục lợi trong lĩnh vực này; và quan tâm có nguồn lực đầu tư ứng dụng công nghệ, vật liệu mới thân thiện với môi trường trong xây dựng, phát triển nhà ở... Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tuần qua, nhiều nội dung lớn, trong đó nhiều dự thảo luật có tác động xã hội rộng lớn về lĩnh vực thuế, đầu tư công, quản lý và sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước, quy hoạch... có tính cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, giúp khơi thông các nguồn lực xã hội đã được Quốc hội thảo luận thấu đáo. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ, kể cả những ngày cuối tuần, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan thuộc Chính phủ cho thấy quyết tâm, đặt ưu tiên xây dựng luật theo hướng một luật sửa nhiều luật, sớm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập hạn chế đã được chỉ rõ trong nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; của lãnh đạo Quốc hội cũng như các thông điệp quan trọng trong quá trình thảo luận.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán đối với công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp này nhằm đáp ứng yêu cầu vừa quản lý, vừa kiến tạo phát triển, thúc đẩy sáng tạo, mở rộng không gian giải phóng các nguồn lực cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu đặt ra đối với Quốc hội, Chính phủ trong quá trình lập pháp là tuân thủ kiểm soát quyền lực, không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong quá trình xây dựng luật, nghị quyết. Nội dung quan trọng khác là bảo đảm mục tiêu khi các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua đạt chất lượng cao và tuổi thọ lâu, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm...

Phát biểu trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cần phải đổi mới quy trình xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật. Theo đó, công tác này phải bám sát thực tiễn để xây dựng các quy định pháp luật phù hợp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; thường xuyên đánh giá hiệu quả, chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh bất cập, mâu thuẫn, giảm thất thoát, lãng phí các nguồn lực; chủ động phát hiện và tháo gỡ nhanh nhất những “điểm nghẽn” có nguyên nhân từ các quy định của pháp luật...

Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội hôm nay 4/11 dành cả ngày làm việc thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; tình hình thi hành Hiến pháp, thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thời gian làm việc trong tuần, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận, cho ý kiến hơn 10 nội dung dự thảo luật và nội dung khác.

Hàng loạt nội dung thời sự lớn ở tầm mức vĩ mô quốc gia đại sự cũng như vấn đề cụ thể, thiết thân “quốc kế dân sinh”, “cơm áo gạo tiền” từ thực tiễn sôi động của cuộc sống sẽ được Quốc hội đặt lên bàn nghị sự, để cử tri và nhân dân cả nước trực tiếp theo dõi.

Đề nghị Chính phủ tiếp tục có những chính sách ưu đãi đủ sức hấp dẫn để khuyến khích doanh nghiệp phát triển phân khúc nhà ở thương mại, phù hợp túi tiền của phần đông người lao động; có biện pháp mạnh kiểm soát tình trạng đầu cơ nhà đất.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn)

Đoàn giám sát cần kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm cục bộ trong thi hành luật về quản lý thị trường bất động sản về nhà ở xã hội; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về chất lượng nhà ở xã hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương)

Bên cạnh 22 nội dung bất cập về chính sách, pháp luật sau khi Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Đất đai được ban hành, cần tiếp tục rà soát, đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, xử lý dứt điểm đối với các dự án bất động sản gặp vướng mắc về pháp lý...

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Đoàn Hòa Bình)

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.