Xây dựng đội ngũ thi hành án dân sự “vừa hồng, vừa chuyên”

Trong tổng thể các hoạt động, nhân tố con người luôn là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định. Điều này luôn được khẳng định và chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng, phát triển của đất nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Quan điểm này tiếp tục được thể hiện trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu ‘then chốt’ của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.
Các đơn vị hữu quan phối hợp cưỡng chế thi hành án dân sự tại địa bàn thuộc thành phố Hải Phòng. (Ảnh: CTV)
Các đơn vị hữu quan phối hợp cưỡng chế thi hành án dân sự tại địa bàn thuộc thành phố Hải Phòng. (Ảnh: CTV)

Vị trí, vai trò quan trọng

Trong suốt chặng đường 77 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành các cấp; sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của từng công chức, người lao động, hệ thống thi hành án dân sự nước ta ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội.

Theo số liệu báo cáo, tỷ lệ thi hành án xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước, hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.

Giải phóng một nguồn lực lớn cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước (năm 2022 giải quyết 75 nghìn tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2023 giải quyết trên 70 nghìn tỷ đồng). Thu hồi nhiều nghìn tỷ đồng bị thất thoát qua các vụ án tham nhũng, kinh tế; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hệ thống thi hành án dân sự từng bước sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ gắn với những yêu cầu về cải cách tư pháp, cải cách pháp luật, cải cách hành chính Nhà nước… Cùng với đó, đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, củng cố, kiện toàn.

Đến nay toàn Hệ thống thi hành án dân sự có hơn 8.000 công chức, trong đó lực lượng Chấp hành viên, lực lượng chủ lực, người được Nhà nước giao tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, không ngừng kiện toàn với con số gần 4.000 người.

Toàn Hệ thống thi hành án dân sự có hơn 8.000 công chức, trong đó lực lượng Chấp hành viên, lực lượng chủ lực, người được Nhà nước giao tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, không ngừng kiện toàn với con số gần 4.000 người.

Chất lượng, trình độ, đội ngũ công chức thi hành án dân sự cơ bản được đào tạo bài bản, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch. Trong đó có nhiều người được đào tạo ở trình độ cao như Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Đội ngũ Chấp hành viên được đào tạo của chương trình đào tạo nghề của Học viện Tư pháp. Nhờ đó, đã và đang góp phần tạo chuyển biến cơ bản trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, đảm bảo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành trên thực tế; bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của các bên được xác định trong bản án, quyết định về dân sự.

Cán bộ Thi hành án dân sự phối hợp các đơn vị chức năng liên quan thực thi nhiệm vụ cưỡng chế tại địa phương (Ảnh: CTV)

Cán bộ Thi hành án dân sự phối hợp các đơn vị chức năng liên quan thực thi nhiệm vụ cưỡng chế tại địa phương (Ảnh: CTV)

Bên cạnh những thuận lợi và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đội ngũ công chức thi hành án dân sự đang gặp những khó khăn, thách thức. Khối lượng công việc ngày càng tăng, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp.

Theo thống kê, trung bình một Chấp hành viên phải thi hành trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022 là 227 việc, tương ứng với số tiền là gần 60 tỷ đồng.

Trung bình một Chấp hành viên phải thi hành trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022 là 227 việc, tương ứng với số tiền là gần 60 tỷ đồng.

Trong khi đó, biên chế làm công tác thi hành án dân sự liên tục cắt giảm theo chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hoạt động thi hành án dân sự liên quan quyền cơ bản của con người, đến việc thực thi phán quyết của Tòa án, nhân danh Nhà nước, sai rất khó khắc phục (nguy cơ bồi thường và bị xem xét trách nhiệm cao cả hành chính, hình sự), chưa kể sự chống đối, phản ứng quyết liệt của đương sự (đe dọa tính mạng, sức khỏe, tinh thần đối với bản thân và người thân), trong khi cơ chế bảo vệ chưa rõ ràng càng làm cho tâm lý e ngại của đội ngũ công chức thi hành án dân sự khi lựa chọn cống hiến lâu dài.

Bên cạnh những công chức, tận tâm tận lực, yêu ngành, yêu nghề thì vẫn còn một bộ phận công chức thi hành án dân sự thiếu rèn luyện tu dưỡng, bị mua chuộc bởi đồng tiền dẫn đến vi phạm phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, sai phạm, làm ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và uy tín của ngành.

Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức

Cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng định hướng của Đảng, việc xây dựng đội ngũ công chức thi hành án dân sự cần được đặc biệt quan tâm.

Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự dựa trên những chuẩn mực đạo đức: Thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý; Khách quan, đúng mực, dân vận khéo; Yêu nghề, bản lĩnh, chuyên nghiệp; Chia sẻ, tôn trọng, đoàn kết; Tích cực, chủ động, chặt chẽ, trách nhiệm; Gương mẫu, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính. Đây là những chuẩn mực đạo đức của người Chấp hành viên.

Tổng Cục trưởng Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Nguyễn Quang Thái. (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Cục trưởng Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Nguyễn Quang Thái. (Ảnh: Duy Linh)

Hai là, chú trọng khâu tuyển chọn và sử dụng cán bộ: Dân gian đã chỉ ra rằng “có bột mới gột nên hồ”. Đối với đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự cũng vậy, khâu tuyển chọn đầu vào tốt sẽ có nhiều “bột”, tạo tiền đề để “gột nên hồ” chính là xây dựng đội ngũ cán bộ tốt (từ công chức chuyên môn nghiệp vụ đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo).

Việc giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, xây dựng để nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực chuyên môn và khả năng hoạt động thực tiễn cho công chức thi hành án dân sự là công việc hết sức quan trọng.

TS Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Thi hành án dân sự

TS Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Thi hành án dân sự cho biết, việc giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, xây dựng để nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực chuyên môn và khả năng hoạt động thực tiễn cho công chức thi hành án dân sự là công việc hết sức quan trọng.

Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự đã chứng kiến những khó khăn rất lớn ở thời điểm ban đầu, nhưng nhờ sự quan tâm, tuyển chọn tốt (từ thi tuyển công chức đầu vào, đến việc tuyển chọn Chấp hành viên) đã từng bước xây dựng đội ngũ công chức thi hành án dân sự có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, am hiểu pháp luật, tinh thông nghề nghiệp.

Cùng với đó, chú trọng lựa chọn người đứng đầu. Vấn đề đặt ra là tiếp tục hoàn thiện tiêu chí, cơ chế hiệu quả để đánh giá đúng cán bộ, tạo động lực, bảo vệ cán bộ và thu hút, trọng dụng nhân tài; đồng thời, có chế độ đãi ngộ, chính sách tiền lương, bố trí công việc hợp lý để sử dụng cán bộ đúng vị trí, năng lực của mình và giữ chân được những cán bộ tâm huyết với ngành, với nghề.

Những nội dung quan trọng khác là chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thi hành án dân sự là một nghề tư pháp, đặc thù, khó khăn, phức tạp. Nếu không hiểu nghề, không đào tạo nghề và thường xuyên bồi dưỡng thì khó có cán bộ tốt. Cùng với xây cần tăng cường sàng lọc theo hướng siết chặt quản lý cán bộ, sàng lọc, thay thế kịp thời những cán bộ năng lực hạn chế, yếu kém, không đủ sức khỏe; phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí; thiếu gương mẫu, uy tín thấp; cố ý làm trái, trục lợi.

Quy định rõ thẩm quyền đi đôi với ràng buộc trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng các cơ chế đủ mạnh để kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nhất là đối với chức danh tư pháp trong cơ quan thi hành án dân sự.

Nếu tiếp tục thực hiện cắt giảm 5% so biên chế được giao năm 2022 trong giai đoạn từ năm 2022-2026 thì toàn hệ thống sẽ càng khó khăn, nhất là khi khối lượng công việc gia tăng.

Chỉ trong 8 tháng/2023, số thụ lý mới của toàn Hệ thống tăng 21,78% về việc và 35,76% về tiền; số lượng tài sản phải xử lý nhiều, nằm ở nhiều nơi, nhiều địa phương khác nhau, số lượng đương sự liên quan lên đến hàng nghìn người.

Việc tăng cường nhân rộng những chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến, những cách làm hay cũng cần được chú trọng, để Hệ thống thi hành án dân sự ngày càng phát triển, hoàn thiện, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nếu tiếp tục thực hiện cắt giảm 5% so biên chế được giao năm 2022 trong giai đoạn từ năm 2022-2026 thì toàn hệ thống sẽ càng khó khăn, nhất là khi khối lượng công việc gia tăng.

Chỉ trong 8 tháng/2023, số thụ lý mới của toàn Hệ thống tăng 21,78% về việc và 35,76% về tiền, số lượng tài sản phải xử lý nhiều, nằm ở nhiều nơi, nhiều địa phương khác nhau, số lượng đương sự liên quan lên đến hàng nghìn người; tình trạng pháp lý sở hữu của tài sản trong nhiều trường hợp chưa rõ ràng.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.