Xây dựng Đảng từ cơ sở và vai trò của bí thư chi bộ

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định yêu cầu tăng cường củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chi bộ Lâm sàng khối nội 2, Đảng bộ Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức sinh hoạt định kỳ.
Chi bộ Lâm sàng khối nội 2, Đảng bộ Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức sinh hoạt định kỳ.

Để làm tốt công tác này cần phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, gắn với phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các điển hình tiêu biểu, tạo động lực, sự lan tỏa tích cực, đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngay từ cơ sở.

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổ chức Lễ tuyên dương 96 Bí thư chi bộ xuất sắc vào ngày 3/2. Đây là sự ghi nhận, tôn vinh những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng rất quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ, đồng thời khẳng định rõ hơn vai trò nòng cốt của chi bộ trong hệ thống tổ chức của Đảng.

Khẳng định vai trò dẫn dắt của bí thư chi bộ

Xuyên suốt mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn xác định chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trực tiếp lãnh đạo, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào đời sống xã hội. Bí thư chi bộ giữ vai trò trung tâm đoàn kết, tổ chức và dẫn dắt mọi hoạt động của chi bộ.

Trước yêu cầu ngày càng cao đối với việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng, trong đó, Nghị quyết số 21-NQ/TW (khóa XIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức của chi bộ, tăng cường tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của chi bộ; nhấn mạnh nhân tố quyết định là bí thư chi bộ.

Các thành ủy, tỉnh ủy trong cả nước đã quyết liệt chỉ đạo củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, coi đây là yếu tố then chốt bảo đảm sự ổn định và hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở. Quan tâm xây dựng chi ủy, bí thư chi bộ đủ phẩm chất, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cũng là một giải pháp trọng tâm được các thành ủy, tỉnh ủy chú trọng.

Đồng chí Đoàn Duy Tân, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, Thành ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là bí thư cấp ủy; đề cao vai trò nêu gương của bí thư chi bộ, coi đây là yếu tố trực tiếp góp phần khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Việc đánh giá bí thư chi bộ được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự chuyển biến thực tế ở cơ sở.

Nghị quyết chi bộ chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi được cụ thể bằng hành động, đánh giá bằng kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị. Tại Chi bộ Chi nhánh Hóa dầu Đà Nẵng (Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex), vai trò của bí thư chi bộ được thể hiện rõ nét, là tiền đề giúp đơn vị vượt qua nhiều khó khăn, nhất là áp lực cạnh tranh từ thị trường. Với vai trò Bí thư chi bộ, Giám đốc Chi nhánh, đồng chí Phạm Hồng Khoa xác định nhiệm vụ then chốt trước hết là giữ vững ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận và đoàn kết trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Từ thực tiễn lãnh đạo, điều hành, Chi ủy đã lựa chọn đúng những nhiệm vụ trọng tâm, sát với yêu cầu thực tiễn để đưa vào nghị quyết hằng năm. Nghị quyết chi bộ vì thế đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và quyết tâm hành động của toàn đơn vị; giúp chi nhánh giữ vững đà tăng trưởng, từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động. Năm 2025, sản lượng chi nhánh tăng 11,2%, doanh thu tăng 11,4%, góp phần nâng cao thu nhập người lao động vượt 14,2% so cùng kỳ năm trước. Bí thư Phạm Hồng Khoa là một trong 96 đồng chí được vinh danh trong Lễ tuyên dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc.

Không chỉ đảm đương vai trò lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ gắn với thực tiễn cơ sở, bí thư chi bộ còn giữ vị trí then chốt trong việc tổ chức, điều hành và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng cho biết, Thành ủy xác định, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vai trò của bí thư chi bộ thể hiện rõ qua việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt sát với thực tiễn, điều hành sinh hoạt dân chủ, khuyến khích tự phê bình và phê bình, đồng thời giữ vững nguyên tắc nhưng linh hoạt trong cách làm, tạo không khí sinh hoạt nghiêm túc, cởi mở và mang tính xây dựng. Nhờ đó, nội dung, hình thức sinh hoạt tại các chi bộ trên địa bàn thành phố từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả...

Tôn vinh, lan tỏa điển hình bí thư chi bộ xuất sắc

Là một trong 96 bí thư chi bộ xuất sắc, đồng chí Ngô Ngọc Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bí thư chi bộ Lâm sàng khối nội 2 cho biết, từ năm 2020 đến nay, trước những tác động nặng nề của các dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, đồng chí cùng tập thể Chi ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không để khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhi. Đồng chí Minh chia sẻ: Giai đoạn hiện nay, bí thư chi bộ cần sẵn sàng thể hiện tinh thần nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; gần gũi, lắng nghe đảng viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tập thể thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương) cho biết, lễ tuyên dương 96 Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng lần đầu tiên được tổ chức, là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư đối với việc xây dựng Đảng từ gốc, từ cơ sở. Trên cơ sở sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương sẽ chủ trì tổ chức hoạt động tuyên dương này vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng hằng năm, từng bước trở thành hoạt động nền nếp, thường xuyên. Chính vì vậy, các bí thư chi bộ tiêu biểu phải được lựa chọn, giới thiệu chặt chẽ, kiên quyết tránh biểu hiện hình thức, thành tích hóa. Công tác tuyên dương gắn với tổng kết, nhằm đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn cơ sở, phục vụ trực tiếp cho công tác tham mưu, hoàn thiện chủ trương, giải pháp về xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Những điển hình được tôn vinh vừa là gương sáng để noi theo, đồng thời cung cấp thực tiễn sinh động giúp Trung ương, cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của chi bộ trong tình hình mới

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra số 12 chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng hạ tầng số quốc gia

Tiếp tục Kế hoạch kiểm tra, giám sát  đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, sáng 6/5, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), sáng 28/4, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ Công an Hưng Yên triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” với hàng trăm hoạt động, công trình, phần việc hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hóa tinh thần “gần dân nhất”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy, đơn vị trong toàn ngành đã triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất- trung thành nhất- gần dân nhất).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Thành phố về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân, người lao động tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên), dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 26/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các đồng chí và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Nẵng

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Cục Thuế tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện văn bản mới về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Sáng 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của ngành Kiểm tra Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (tiếp theo và hết)

Vừa qua, Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (tháng 1/2026). Đại hội có ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt (bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến môi trường phát triển của đất nước.

Việc triển khai sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tạo sự hứng khởi tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các xã vùng biên giới

Tại tỉnh biên giới Lạng Sơn, sau sắp xếp đơn vị hành chính gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi về tổ chức bộ máy, quy mô địa bàn, số lượng đảng viên và phương thức lãnh đạo ở cơ sở đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác xây dựng Đảng, trong đó có chất lượng sinh hoạt chi bộ.