Xanh hóa dòng vốn ngân hàng

Từ năm 2017 đến nay, thị trường tín dụng xanh đã có tốc độ phát triển hơn 20%/năm, cao hơn hẳn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế. Năm 2025, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống 16%, các sản phẩm, dịch vụ liên quan lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các dự án xanh, năng lượng tái tạo hay công nghệ sạch,… được dự báo nhiều khả năng sẽ được các ngân hàng thương mại “tung” ra cho vay ngay từ các tháng đầu năm.
Agribank ưu tiên nguồn vốn tài trợ các dự án “xanh hóa dệt may”. (Ảnh Thủy Anh)
Agribank ưu tiên nguồn vốn tài trợ các dự án “xanh hóa dệt may”. (Ảnh Thủy Anh)

Trong những năm gần đây, trên thế giới và khu vực, thị trường tín dụng xanh đã phát triển nhanh chóng qua việc huy động vốn cho các dự án tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ sạch cùng các dự án có gắn các mục tiêu môi trường nhằm hướng đến mục tiêu “kép” là tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tại Việt Nam mới đây, khi đề cập tới một số giải pháp, định hướng chiến lược phát triển kinh tế, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, bẫy thu nhập trung bình để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Chuyển đổi xanh-yêu cầu tất yếu

Những năm qua, chuyển đổi mô hình kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, từng bước xanh hóa sản xuất là một xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này khi mô hình kinh tế xanh hiện đã và đang được triển khai trong một số lĩnh vực như đô thị xanh, năng lượng mặt trời, thị trường tín chỉ carbon hay nổi bật là thị trường tín dụng. Cùng với xu thế chung của nền kinh tế, ngành ngân hàng đã tiên phong xanh hóa dòng vốn đầu tư, gắn mục tiêu tăng trưởng xanh vào chiến lược phát triển ngành đến năm 2025, định hướng năm 2030.

Thống kê sơ bộ cho thấy, trong khoảng tám năm (từ năm 2017 đến 2024), dư nợ cấp tín dụng của hệ thống ngân hàng đối với các lĩnh vực kinh tế xanh có mức tăng trưởng bình quân đạt hơn 20%/năm. Đáng chú ý, theo Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Hà Thu Giang, số lượng tổ chức tín dụng tham gia tăng trưởng rõ rệt. Cụ thể, nếu năm 2017 mới chỉ có năm tổ chức tín dụng tham gia tín dụng xanh, thì đến nay đã có 50 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh. Dư nợ tín dụng xanh hiện đạt khoảng 680 nghìn tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và nông nghiệp xanh.

Gần đây nhất, cuối năm 2024, Vietcombank phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh để tài trợ các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích về môi trường. Đây là lần đầu tiên Vietcombank phát hành trái phiếu xanh, là cột mốc quan trọng trong chiến lược quản trị môi trường, xã hội và doanh nghiệp của ngân hàng. Tính đến hết năm 2024, dư nợ tín dụng xanh của Vietcombank đạt gần 48 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% so với cuối năm 2023.

Còn với Agribank, dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực xanh của Agribank có sự tăng trưởng ổn định qua từng năm. Đến nay, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực xanh tại Agribank đạt khoảng hơn 27,8 nghìn tỷ đồng. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trường đào tạo cán bộ Agribank, Phó Trưởng ban chỉ đạo ESG Agribank, trong 42.485 khách hàng của Agribank còn dư nợ cho vay đối với lĩnh vực xanh, 96% số khách hàng (40.736 khách hàng) là ở lĩnh vực lâm nghiệp bền vững. Giá trị lĩnh vực lâm nghiệp bền vững đạt 6.805 tỷ đồng, chiếm 24,5% tổng dư nợ tín dụng xanh và đứng thứ 2 về tỷ trọng. Dư nợ lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch đứng đầu với giá trị cho vay 15.330 tỷ đồng, chiếm 55% tổng dư nợ tín dụng xanh. Đứng thứ 3 là lĩnh vực nông nghiệp xanh với dư nợ 5.540 tỷ đồng, chiếm 20% tổng dư nợ tín dụng xanh.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV Phan Đức Tú cũng khẳng định, BIDV luôn kiên định mục tiêu phát triển tài chính xanh, xây dựng ngân hàng xanh với tầm nhìn dài hạn, xác định mục tiêu “xây dựng BIDV trở thành ngân hàng xanh, hướng tới sự phát triển bền vững” trong chiến lược phát triển hệ thống đến 2025, định hướng 2030; các chương trình hành động, các kế hoạch hằng năm luôn ưu tiên nguồn lực phát triển xanh. Hiện BIDV cũng là ngân hàng có mức dư nợ tín dụng xanh cao nhất toàn ngành với tổng dư nợ hơn 75,5 nghìn tỷ đồng tương đương gần 12% tổng dư nợ tín dụng xanh toàn nền kinh tế, tập trung vào nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nước sạch, chống biến đổi khí hậu, vận tải bền vững, dệt may, cao su, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường…

Agribank triển khai cho vay lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh Thủy Anh)

Agribank triển khai cho vay lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh Thủy Anh)

Những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu, xanh hóa tín dụng là một trong những hoạt động được ưu tiên hàng đầu. Dù vậy, với dư nợ khoảng 680 nghìn tỷ đồng, tín dụng xanh mới chỉ chiếm tỷ trọng 4,4% tổng dự nợ toàn nền kinh tế-một quy mô còn khá nhỏ. Nguyên nhân khiến thị trường tín dụng xanh của Việt Nam phát triển chưa tương xứng tiềm năng và với nhu cầu huy động vốn cho chuyển đổi xanh, theo giới chuyên gia, là do còn tồn tại một số vướng mắc. Cụ thể, theo bà Hà, do chưa có bộ tiêu chí xanh cụ thể khiến việc thẩm định, cấp tín dụng gặp rất nhiều khó khăn. Chưa kể, với những dự án xanh thường có thời hạn dài, nguồn vốn lớn trong khi rủi ro cao, do đó quá trình thẩm định, cho vay của các ngân hàng phải rất kỹ lưỡng.

Nhiều đại diện các tổ chức tín dụng có ý kiến cho rằng, để thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành cần có cơ chế, chính sách về phối hợp giữa các bộ, ngành, liên minh giữa các tổ chức tín dụng trong hệ thống ngân hàng, nhằm xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo và quản lý rủi ro môi trường, biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc ban hành tiêu chí, chuẩn mực và huy động nguồn lực phát triển xanh. Cần có một chiến lược tổng thể để phát triển thị trường tài chính xanh một cách hài hòa, hiệu quả giữa các kênh dẫn vốn, gắn kết các chiến lược, kế hoạch phát triển xanh với quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045;…

Thời gian tới, để thúc đẩy xanh hóa hoạt động ngân hàng hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, bà Giang cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và hướng dẫn kịp thời, cũng như tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình các tổ chức tín dụng thực hiện Thông tư số 17/2022/TT-NHNN về quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng; hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp tín dụng xanh, báo cáo tình hình triển khai cấp tín dụng xanh sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phân loại xanh quốc gia; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tham gia hoạt động hợp tác quốc tế, từ đó tăng cường huy động nguồn lực, góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; tham gia các diễn đàn trong nước và quốc tế về tín dụng xanh, ngân hàng xanh, thực hành ESG và tăng trưởng bền vững. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy các hoạt động truyền thông, đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng các yêu cầu triển khai về thực hành ESG cũng như các tiêu chuẩn quốc tế trong phát triển bền vững.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm tạo thuận lợi hơn nữa trong việc tiếp cận vốn tín dụng xanh cho doanh nghiệp như: Cần xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường, xã hội của các dự án đầu tư theo hướng cập nhật, dễ dàng tiếp cận làm cơ sở để các tổ chức tín dụng có thể tra cứu thông tin nhằm đánh giá rủi ro về môi trường và xã hội; hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp dần tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế;… Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị cấp có thẩm quyền cần sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về tiêu chí môi trường đối với các dự án đầu tư được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh để làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng căn cứ lựa chọn, thẩm định, đánh giá và giám sát khi thực hiện cấp tín dụng xanh ■

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết ngày 21/9/2026: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ mưa lớn trên diện rộng từ chiều

[Video] Dự báo thời tiết ngày 21/9/2026: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ mưa lớn trên diện rộng từ chiều

Hôm nay, Bắc Bộ sáng sớm còn nhiều mây, một số nơi có mưa dông nhưng sau đó trời quang và nắng ráo trở lại. Trung Bộ mưa giảm dần ở phía bắc, trong khi khu vực từ Quảng Trị đến Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có mưa dông. Đáng chú ý, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ chiều nay.

Thanh niên lực lượng vũ trang tham gia dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Nhà Nuôi. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

Sáng 20/9, tại phường Thới An, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố và phường Thới An tổ chức Lễ ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ Nhật xanh” lần thứ 168 năm 2026 và hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026.

Tác động do El Nino gây ra ảnh hưởng không nhỏ lên hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây ra nguy cơ về an ninh lương thực. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

El Nino làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan

Nhà chức trách Nam Phi kêu gọi người dân đặc biệt lưu ý đến các cảnh báo thời tiết chính thức và khẩn trương có biện pháp dự phòng, trong bối cảnh hiện tượng khí hậu El Nino đang làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, thiếu hụt nguồn nước, mất mùa và cháy rừng trên diện rộng.

Hồ Sông Chò 1 nằm trên địa bàn các xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh và Nam Ninh Hòa, có dung tích 110 triệu m3 (lớn thứ hai toàn tỉnh Khánh Hòa), phát huy hiệu quả vai trò giữ nước cho sản xuất, đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa chủ động giữ an toàn hồ đập mùa mưa lũ

Mùa mưa lũ năm 2026 đang đến gần. Khi những trận mưa lớn có thể làm mực nước hồ dâng nhanh, gia tăng áp lực lên công trình và vùng hạ du, Khánh Hòa đang chủ động rà soát, gia cố hồ đập, hoàn thiện phương án vận hành, với mục tiêu kiểm soát rủi ro từ sớm, bảo vệ an toàn công trình và tính mạng, tài sản người dân.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ đắp đê bao ngăn nước khu dân cư ven sông Bùi. (Ảnh: TTXVN)

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; mưa lớn từ Nghệ An đến thành phố Huế

Hiện nay, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) xuống chậm và ở trên mức báo động 3, lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo, ngày và đêm nay (19/9) từ Nghệ An đến thành phố Huế sẽ có mưa lớn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ đa dạng sinh học biển

Ngày 18/9, Đối thoại Biển lần thứ 15 với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Triển khai Hiệp định BBNJ vì quản trị biển công bằng, hiệu quả” do Học viện Ngoại giao cùng Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp và Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, đưa cơm cho học sinh điểm trường bán trú bị mưa lũ chia cắt. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Mưa lũ làm 3 người chết, hơn 16.000 nhà bị ngập

Theo thông tin từ trực ban các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, tính đến 17 giờ ngày 17/9, mưa lớn, ngập lụt đã làm 3 người chết, hơn 16.000 nhà bị ngập và gây thiệt hại trên 22.000ha lúa, hoa màu, rau màu.