Để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, năm 2025-2026, xã Măng Ri sẽ tổ chức các chương trình hỗ trợ cây, con giống và kỹ thuật sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương; tăng cường hướng dẫn nhân dân phát triển mô hình kinh tế hộ, hợp tác xã, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức xã miền núi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy sản xuất, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên thoát nghèo.
Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Ri Phạm Xuân Quang khẳng định: Đảng bộ xã Măng Ri xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ then chốt và cấp thiết. Hiện nay, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là ở các thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Năng suất lao động thấp, kỹ thuật sản xuất còn hạn chế, liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa chặt chẽ làm cản trở quá trình phát triển.
Phát động phong trào "Chung tay giúp Nhân dân phát triển kinh tế" nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, vận động từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cùng đồng hành với nhân dân để xóa đói, giảm nghèo và phát triển sản xuất.
Có thế mạnh cây trồng dược liệu giá trị kinh tế cao, cuộc phát động là một trong những chương trình hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng bộ, Chính quyền xã Măng Ri trong nhiệm kỳ mới.
Xã Măng Ri hiện có 3.700 ha cây dược liệu; trong đó, cây sâm Ngọc Linh gần 2.620 ha, cây Đẳng Sâm và cây dược liệu khác 1.100 ha, cây cà phê gần 1.200 ha. Giá trị sản xuất trồng trọt chiếm 90% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Xã đã thành lập 15 hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất chế biến dược liệu; hình thành điểm du lịch trải nghiệm rừng và dược liệu.
Anh A Hiên, xã Măng Ri cho biết: “Mở rộng vườn trồng cần kinh phí mua giống, phân và chăm sóc. Tôi được hỗ trợ giống bước đầu rất mừng vì tiết kiệm được chi phí. Sự giúp đỡ này giúp chúng tôi có thêm niềm vui yên tâm làm ăn”.
Trong nhiệm kỳ mới, xã vùng xa ưu tiên phát triển dược liệu dưới tán rừng như sâm Ngọc Linh, Hồng Đẳng Sâm. Trong đó, mục tiêu trồng mới 1.300 ha sâm Ngọc Linh, 1.400 ha sâm dây, sơn tra, ngũ vị tử; đa dạng hóa, chế biến chuyên sâu sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, Hồng Đẳng Sâm; từng bước tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.
Sau lễ phát động, Ủy ban nhân dân xã Măng Ri triển khai các chương trình tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học phù hợp với điều kiện canh tác của từng vùng, từng thôn, từng hộ; vận động nông dân tham gia các mô hình trồng cây dược liệu, cà phê, sâm Ngọc Linh, chăn nuôi gia súc gắn với bảo vệ rừng; xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã, tìm đầu ra cho nông sản, hướng tới phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững.
Cùng đồng hành với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân vùng cao phát triển kinh tế, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ nhân dân xã Măng Ri khôi phục vườn sâm Ngọc Linh. Hoàn lưu bão số 3 gây hư hại 2,9ha cà phê, 2,5ha bời lời, 26.400 cây sâm Ngọc Linh của gần 190 hộ dân, doanh nghiệp.
Chia sẻ với bà con nhân dân xã Măng Ri, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang ủng hộ 80 triệu đồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng 100 kg hạt giống cà phê Catimoo, tương đương 50 triệu đồng cho người dân xã Măng Ri.
Tổng số tiền, hạt giống và cây giống do cán bộ, người dân, doanh nghiệp chung tay ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng sẽ dùng để khôi phục diện tích sâm Ngọc Linh và cà phê ở xã Măng Ri. Trong đó, số hạt và cây giống sâm Ngọc Linh tiếp nhận sẽ cấp phát ngay cho các hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào Xơ Đăng bị thiệt hại do mưa bão vừa qua. Nguồn tiền ủng hộ sẽ mua bổ sung giống sâm Ngọc Linh cấp cho bà con. Đối với cà phê, ngoài việc hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do bão, xã Măng Ri sẽ rà soát để cấp thêm cho hộ nghèo và cận nghèo; cây thông giống sẽ được phân bổ trồng ở vùng đệm, góp phần tạo không gian xanh phục vụ trồng dược liệu và phát triển du lịch.