World Cup 2026: Anh, Pháp vào bảng khó, Argentina, Bồ Đào Nha rộng cửa tiến sâu

Sáng 6/12 (giờ Việt Nam), Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 tại Trung tâm Kennedy (Mỹ) đã tạo nên nhiều bất ngờ. Khi Anh và Pháp rơi vào những bảng đấu được đánh giá là “tử thần”, các nhà đương kim vô địch Argentina cùng Bồ Đào Nha lại hưởng lợi từ những lá thăm dễ thở hơn.

Buổi lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)
Buổi lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Màn lễ bắt đầu với các tiết mục nghệ thuật sôi động. Andrea Bocelli mở màn bằng một ca khúc đầy cảm xúc, trước khi Robbie Williams và Nicole Scherzinger trình diễn “Desire” là bài hát chính thức của World Cup 2026. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino sau đó gây chú ý khi công bố Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đầu tiên nhận giải thưởng “Hòa bình FIFA”.

Khi các ngôi sao thể thao bước lên sân khấu để tiến hành bốc thăm, nhiều bảng đấu hấp dẫn đã hình thành.

Cụ thể, đội tuyển Pháp, Á quân World Cup 2022, rơi vào bảng I cùng Senegal và Na Uy là hai đội bóng có lối chơi giàu thể lực và tốc độ. Vị trí còn lại của bảng đấu sẽ là đội thắng play-off liên lục địa. Một chuyên gia quốc tế nhận định: “Đây là bảng đấu không dễ thở với Pháp, bởi cả Senegal lẫn Na Uy đều đủ khả năng tạo bất ngờ”.

Tương tự, đội tuyển Anh cũng đối diện thử thách lớn khi phải chạm trán Croatia và Ghana tại bảng L. Panama là đội bóng thứ tư của bảng và được đánh giá yếu nhất, nhưng “không có đối thủ nào thực sự an toàn ở giải đấu 48 đội”, nhiều bình luận viên nhận xét.

groups-and-match-ups-revealed-for-game-changing-fifa-world-cup-2026-copy.jpg
Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2026. (Nguồn: FIFA)

Đội tuyển Đức cũng được cảnh báo về sự thận trọng khi đối đầu Bờ Biển Ngà và Ecuador là những đối thủ có nền tảng thể lực mạnh và có thể tạo đột biến bất kỳ lúc nào.

Trong khi đó, những lá thăm lại "mỉm cười" với Argentina và Bồ Đào Nha. Lionel Messi cùng đồng đội chỉ phải đụng độ Algeria, Áo và Jordan tại bảng J. Bồ Đào Nha gặp Colombia là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, còn lại là Uzbekistan và một đội thắng play-off liên lục địa.

Đội tuyển Brazil cũng nằm ở bảng đấu vừa sức, với Morocco, Haiti và Scotland.

Một điểm thú vị là trận khai mạc giải năm 2026 sẽ tái hiện lại chính trận mở màn World Cup 2010: Mexico đối đầu Nam Phi trên sân Azteca ngày 11/6.

World Cup 2026 diễn ra từ 11/6 đến 19/7/2026. Với thể thức mở rộng 48 đội, hai đội đứng đầu mỗi bảng và tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/16. Vòng bảng kết thúc vào ngày 27/6, còn trận chung kết diễn ra trên sân MetLife (New York) ngày 19/7.

Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2026

Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, đội thắng play-off nhánh D vòng loại châu Âu (Đan Mạch/Bắc Macedonia, Cộng hòa Séc/Cộng hòa Ireland).

Bảng B: Canada, đội thắng play-off nhánh A vòng loại châu Âu (Italia/Bắc Ireland/Wales/Bosnia), Qatar, Thụy Sĩ.

Bảng C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland.

Bảng D: Mỹ, Australia, Paraguay, đội thắng play-off nhánh C vòng loại châu Âu (Thổ Nhĩ Kỳ/Romania/Slovakia/ Kosovo).

Bảng E: Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador.

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, đội thắng play-off nhánh B vòng loại châu Âu (Ukraine/Thụy Điển/ Ba Lan/Albania), Tunisia.

Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand.

Bảng H: Tây Ban Nha, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay.

Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, đội thắng play-off liên lục địa (Iraq/Bolivia/Suriname).

Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan.

Bảng K: Bồ Đào Nha, đội thắng play-off liên lục địa (Congo/Jamaica/New Caledonia), Uzbekistan, Colombia.

Bảng L: Anh, Croatia, Ghana, Panama.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.