WHO kêu gọi thế giới không bỏ lỡ cơ hội kiểm soát đại dịch trong năm 2022

Theo thống kê của Worldometers tính đến 8 giờ ngày 15/2, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận gần 1,6 triệu ca mắc mới Covid-19, giảm gần 400.000 ca so với một ngày trước đó. Đáng chú ý, Nga và Đức là hai quốc gia duy nhất phát hiện hơn 100.000 ca mắc mới trong ngày, lần lượt là 197.949 ca và 108.216 ca.  

Hành khách đeo khẩu trang khi tới ga tàu điện ngầm tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 7/1. (Ảnh: Reuters)
Hành khách đeo khẩu trang khi tới ga tàu điện ngầm tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 7/1. (Ảnh: Reuters)

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ngày 14/2, cho biết, tại một số quốc gia, tỷ lệ bao phủ vaccine cao cùng với việc mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron thấp hơn đang dẫn tới thông tin sai lệch rằng đại dịch đã kết thúc. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ vaccine và xét nghiệm thấp tại các quốc gia khác đang tạo điều kiện lý tưởng để các biến thể mới xuất hiện. 

"Chúng ta có thể kiểm soát đại dịch trong năm nay, nhưng có nhiều nguy cơ chúng ta đang phung phí cơ hội đó", ông Ghebreyesus cảnh báo. Người đứng đầu WHO cho biết thêm, có 116 quốc gia đang không theo kịp mục tiêu chung của thế giới là tiêm ngừa Covid-19 cho 70% dân số của tất cả các quốc gia vào giữa năm 2022.

Do đó, WHO đưa ra ba đề xuất: thứ nhất, để tiêm ngừa Covid-19 cho toàn thế giới, WHO đề nghị tất cả các quốc gia ủng hộ mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số mà tổ chức này đặt ra; thứ hai, để cứu người ngay lúc này, WHO đề nghị tất cả các nước đóng góp cho Sáng kiến “Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó Covid-19”, đặc biệt là khoản tiền 16 tỷ USD; thứ ba, chúng ta cần ủng hộ các mô hình như trung tâm chuyển giao công nghệ mRNA tại Nam Phi và mạng lưới của nó trên khắp thế giới để xây dựng năng lực kiểm soát Covid-19 và các bệnh có thể phòng ngừa khác.

Tuần trước, New York (Mỹ) đã sa thải hơn 1.400 nhân viên, tương đương gần 1% lực lượng lao động của thành phố, vì những người này không tuân thủ quy định bắt buộc tiêm chủng. Thị trưởng Eric Adams ngày 14/2 thông báo 1.428 nhân viên, những người đã nghỉ phép không lương trong nhiều tháng qua, đã được thông báo chấm dứt hợp đồng sau khi họ không chấp nhận tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên. Hai nhân viên mới khác, những người phải tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt hơn, cũng phải nghỉ việc do không tiêm hai liều vaccine.

Theo ông Adams, 370.000 nhân viên của thành phố New York đã tiêm chủng trước hạn chót. Hiện, khoảng 95% nhân viên đã tiêm ít nhất một liều vaccine, tăng 84% so với thời điểm quy định bắt buộc tiêm chủng được công bố lần đầu vào tháng 10/2021. 

"Mục tiêu của chúng tôi luôn luôn là tiêm ngừa cho nhân viên, không phải là sa thải, các nhân viên của thành phố đã đẩy nhanh tiến độ và đáp ứng yêu cầu đặt ra", ông Adams cho biết trong một thông cáo. Nhiều chuyên gia y tế đánh giá, quy định bắt buộc tiêm ngừa Covid-19 đã cho thấy hiệu quả trong việc thuyết phục thêm nhiều người tiêm chủng. 

Hiện khoảng 9.000 nhân viên của thành phố New York vẫn chưa tiêm ngừa Covid-19. Nhiều người đang tìm cách để được miễn trừ hoặc làm việc với các liên đoàn để không bị sa thải. 

Theo quy định, tất cả nhân viên của thành phố New York đều phải tiêm một liều vaccine ngừa Covid-19. Nhân viên mới phải tiêm hai liều nếu họ đã tiêm loại vaccine gồm hai liều cơ bản. Mũi vaccine tăng cường là không bắt buộc, song Thị trưởng Adams cho biết ông đang cân nhắc về việc tiêm tăng cường cho nhân viên. 

Tại Canada, tỉnh đông dân nhất nước này Ontario cũng đã quyết định dỡ bỏ hệ thống hộ chiếu vaccine kể từ ngày 1/3, đồng thời đẩy nhanh giai đoạn hai của tiến trình mở cửa trở lại nền kinh tế. Dù vậy, các tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn tiếp tục yêu cầu chứng nhận về việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Về yêu cầu đeo khẩu trang sẽ vẫn được chính quyền Ontario áp dụng vào thời điểm này. Tất cả các hạn chế về sức chứa trong các nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim và phòng tập thể dục sẽ được dỡ bỏ kể từ ngày 17/2.  

Cơ quan y tế cộng đồng Thụy Điển khuyến nghị người từ 80 tuổi trở lên nên tiêm liều vaccine tăng cường thứ hai, điều đó có nghĩa rằng nhóm tuổi này nên tiêm bốn liều vaccine. Cơ quan này cũng cảnh báo, khi Thụy Điểm dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vốn được ban bố để kiểm soát đại dịch, virus sẽ lây lan nhanh giữa những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng. 

Dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố tuần trước cho thấy khả năng bảo vệ bổ sung của các mũi tiêm nhắc lại có xu hướng giảm đáng kể sau khoảng 4 tháng.

Thụy Điển đã nới lỏng hoặc dỡ bỏ phần lớn biện pháp hạn chế từ tháng 2/2022, trong đó có các quy định về làm việc ở nhà và giới hạn về quy mô các cuộc tụ tập. Tương tự nhiều quốc gia khác, nước này đã ghi nhận số ca mắc mới tăng mạnh trong tháng 1 vừa qua do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Số ca mắc mới tại Thụy Điển đã giảm song vẫn ở mức cao. 

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 15/2 (giờ Việt Nam):

Thế giới: 413.760.602 ca mắc, 5.843.857 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Âu: 145.048.421 ca mắc, 1.664.686 ca tử vong  
2. Châu Á: 108.714.159 ca mắc, 1.321.426 ca tử vong
3. Bắc Mỹ: 93.276.589 ca mắc, 1.366.339 ca tử vong 
4. Nam Mỹ: 52.224.783 ca mắc, 1.239.118 ca tử vong
5. Châu Đại Dương: 3.151.823 ca mắc, 7.098 ca tử vong
6. Châu Phi: 1.239.118 ca mắc, 245.175 ca tử vong

Thống kê 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 79.472.290 ca mắc, 945.710 ca tử vong
2. Ấn Độ: 42.690.794 ca mắc, 509.388 ca tử vong
3. Brazil: 27.541.131 ca mắc, 638.913 ca tử vong
4. Pháp: 21.735.302 ca mắc, 135.189 ca tử vong
5. Anh: 18.348.029 ca mắc, 159.605 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN: 
1. Indonesia: 4.844.279 ca mắc, 145.321 ca tử vong 
2. Philippines: 3.639.942 ca mắc, 55.094 ca tử vong 
3. Malaysia: 3.061.550 ca mắc, 3.061.550 ca tử vong 
4. Thái Lan: 2.608.227 ca mắc, 22.465 ca tử vong 
5. Việt Nam: 2.540.273 ca mắc, 39.037 ca tử vong 
6. Myanmar: 548.357 ca mắc, 19.311 ca tử vong 
7. Singapore: 478.577 ca mắc, 906 ca tử vong
8. Lào: 139.244 ca mắc, 597 ca tử vong 
9. Campuchia: 123.955 ca mắc, 3.015 ca tử vong
10. Brunei: 23.992 ca mắc, 98 ca tử vong

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Pháp và Thái Lan ký Kế hoạch hành động chung

Ngày 3/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Đại sứ CH Pháp tại Thái Lan Jean-Claude Poimboeuf đã ký kết Kế hoạch hành động chung mới giai đoạn 2026-2028, nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác mà hai bên cho rằng đang trên đà trở thành Đối tác chiến lược.

Chủ tịch Nhà xuất bản MarxVentuno chia sẻ tại buổi gặp và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Italia cung cấp)

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác địa phương của Italia

Các đảng viên Đảng Cộng sản Italia đặc biệt ấn tượng với những định hướng phát triển và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đồng thời khẳng định tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Italia-Việt Nam, tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chụp ảnh kỷ niệm cùng Thống đốc bang Tây Australia Christopher Dawson. (Ảnh: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth cung cấp)

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả

Thống đốc bang Tây Australia tin tưởng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia; đồng thời đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp.

Đoàn đại biểu Đảng ta dự Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp

Nhận lời mời của Đảng Cộng sản Pháp (PCF), Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, đã tham dự Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp được tổ chức ở thành phố Lille ở phía bắc nước Pháp từ ngày 3-5/7. 

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Pakistan

Giới chức Pakistan ngày 3/7 cho biết, ít nhất 40 người thiệt mạng và 11 người bị thương khi một xe buýt lao khỏi đường và rơi xuống vực sâu tại khu vực miền núi Dana Sar thuộc huyện Zhob, tỉnh Balochistan, miền tây nước này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản Sanae Takaichi. (Nguồn: Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ)

Luồng gió mới trong quan hệ Ấn Độ-Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Ấn Độ. Điểm nhấn trong chuyến công du được đánh giá là thành công ngoài mong đợi lần này là Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16 - một hoạt động thường niên thể hiện quan hệ nồng thắm giữa hai nền kinh tế lớn thứ 2 và 3 châu Á.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương (thứ hai bên trái) cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hy Lạp gặp, làm việc với Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Thúc đẩy hợp tác lao động giữa Hy Lạp với các nước ASEAN

Ngày 2/7, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hy Lạp đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp Athanasios Plevris để trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác lao động giữa Hy Lạp với các nước ASEAN có cơ quan đại diện tại Athens.

Ảnh tư liệu: Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Thủ tướng Moldova tuyên bố từ chức

Ngày 3/7, Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu tuyên bố từ chức sau chưa đầy một năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ quốc gia Đông Âu này.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tham dự và phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan

Tại phiên họp toàn thể kiểm điểm lần thứ 9 việc thực hiện Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc, đại diện Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán là lên án chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela do Đại sứ Vũ Trung Mỹ dẫn đầu đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ của đoàn cứu hộ Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela thăm đoàn cứu hộ, tiếp thêm động lực cho lực lượng nơi tuyến đầu cứu nạn

Sự hiện diện của đoàn cứu hộ Việt Nam thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế tại Venezuela không chỉ thể hiện truyền thống nhân ái, sẵn sàng sẻ chia với bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước Việt Nam nhân nghĩa, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo và cứu trợ quốc tế.

Các nhân viên y tế đưa một bệnh nhân Ebola đến trung tâm điều trị Ebola ở Mongbwalu, tỉnh Ituri, Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hơn 400 người tử vong do dịch bệnh Ebola ở CHDC Congo

Ngày 2/7, tại thủ đô Kinshasa của CHDC Congo, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi), ông Jean Kaseya, cho biết, dịch bệnh Ebola đang diễn ra ở nước này "rất nghiêm trọng", với hơn 400 trường hợp tử vong được báo cáo.

Phát nước cho cổ động viên bóng đá tại khu Fan Zone ở thủ đô Washington D.C giữa đợt nắng nóng cực đoan. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ kích hoạt ứng phó khẩn cấp khi nắng nóng cực đoan đạt đỉnh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, khoảng 160 triệu người Mỹ đang chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng nguy hiểm, bao trùm gần như toàn bộ nửa phía đông của đất nước. Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng lần này là do một "vòm nhiệt" cường độ mạnh - một vùng áp cao ổn định giữ khối không khí nóng bị mắc kẹt tại chỗ.