Thắm đẹp nghĩa tình quân dân
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, thực hiện công tác quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế có liên quan từ đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đến Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai.
Thực thi nhiệm vụ trên vùng biển rộng, nhạy cảm, luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác dân vận.
Thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và hoạt động “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, hằng năm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy: Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về biển, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân.
Chỉ tính riêng trong năm 2025, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp thực hiện hiệu quả 22 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, 16 đợt hoạt động công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” tại các địa phương; kết hợp tặng hơn 1.500 suất quà, với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 8.150 lượt nhân dân, ngư dân trên địa bàn.
Theo Đại tá Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, với mỗi cán bộ, chiến sĩ, thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm, là mệnh lệnh từ trái tim. Mỗi việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hướng đến ngư dân đều góp phần củng cố “thế trận lòng dân” trên biển, xây dựng hậu phương vững chắc cho sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Điểm tựa giữa trùng khơi
Với tinh thần trách nhiệm và ý thức gắn bó cùng nhân dân, các lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên vùng biển được giao với việc bảo vệ hoạt động khai thác hải sản hợp pháp, tính mạng và tài sản của ngư dân. Các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu ngư dân bị nạn; giúp bà con khắc phục sự cố, sửa chữa tàu thuyền; cung cấp nước ngọt, lương thực, nhiên liệu cho tàu cá gặp khó khăn trên biển để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển dài ngày.
Đặc biệt, công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho ngư dân được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Đã có hàng trăm trường hợp ngư dân bị bệnh nặng hoặc tai nạn nghiêm trọng được lực lượng Quân y của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cứu chữa kịp thời. Nhiều tàu của ngư dân gặp sự cố khi đang đánh bắt cá trên biển cũng đã được lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ, lai dắt về nơi sửa chữa.
Đối với hàng nghìn ngư dân miền trung, hình ảnh những con tàu Cảnh sát biển Vùng 2 đã trở nên thân thuộc như người thân trong gia đình. Giữa đại dương bao la, khi đối mặt với giông tố hay tai nạn rình rập, chính những người lính Cảnh sát biển là niềm hy vọng lớn nhất của bà con ngư dân.
Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai trong nhiều năm qua không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã đi vào thực tiễn bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đó là những chuyến tàu vượt sóng cấp 7, cấp 8 trong đêm tối để kịp thời cứu hộ tàu cá bị nạn; là những bác sĩ Quân y sẵn sàng nhảy xuống biển bơi sang tàu ngư dân để cấp cứu người bị thương; hay đơn giản là những bình nước ngọt, những lá cờ Tổ quốc trao tay ngư dân giữa biển khơi.
Ông Huỳnh Kim (sinh năm 1985, trú tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) thuyền trưởng tàu cá PY 91243TS nhớ lại: Ngày 24/10 vừa qua, trong khi đánh bắt cá tại khu vực biển đặc khu Trường Sa, tàu cá PY 91243TS bị hỏng chân vịt. Trên tàu có 2 ngư dân bị thương ở đầu; 1 ngư dân bị thương ở chân.
Sau khi phát tín hiệu cầu cứu, tàu cá PY 91243TS đã được Tàu 369 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lai dắt tàu cá về âu tàu Đá Nam. Không chỉ cử tổ Quân y chăm sóc y tế, cung cấp lương thực, thực phẩm cho ngư dân, chỉ huy Tàu 369 còn triển khai tổ sửa chữa cơ động để giúp tàu cá khắc phục sự cố kỹ thuật.
“Ngư dân chúng tôi biết ơn cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 rất nhiều. Không may gặp nạn trên biển, chúng tôi đã được các anh quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Sự giúp đỡ của các anh không chỉ giúp bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân, mà còn là động lực để chúng tôi yên tâm vươn khơi, bám biển”, ông Huỳnh Kim xúc động chia sẻ.
Từng may mắn được hỗ trợ khi bị nạn trên biển, ngư dân Nguyễn Thanh Đức (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) cho biết: “Cùng với các lực lượng khác, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong mỗi chuyến đi biển. Từ sự đồng hành của các anh, ngày càng có nhiều tàu thuyền vươn khơi bám biển để góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà bao đời cha ông ta đã quyết tâm gìn giữ”.
Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn, những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã giúp tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”. Đồng thời, tiếp thêm niềm tin, động lực, giúp bà con ngư dân ngư dân các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đà Nẵng thêm yên tâm vươn khơi, phát triển kinh tế và góp phần giữ vững chủ quyền của Tổ quốc thân yêu.