Vùng nuôi trồng thủy sản quyết tâm hồi phục

Bão số 3 để lại thiệt hại vô cùng nghiêm trọng đối với những người nuôi trồng thủy sản phía bắc. Nhưng với sự hỗ trợ, đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng ý chí kiên cường của người dân, nhiều hộ gia đình vẫn quyết tâm theo nghề, bám biển, sẵn sàng khởi nghiệp lại từ đầu.
Ngư dân tỉnh Quảng Ninh đan lại lưới, sửa bè để tái sản xuất. (Ảnh THANH VÂN)
Ngư dân tỉnh Quảng Ninh đan lại lưới, sửa bè để tái sản xuất. (Ảnh THANH VÂN)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thống kê từ các địa phương đến 7 giờ ngày 15/9, đã có 3.269 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi; tập trung ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương. Trong đó, Quảng Ninh bị thiệt hại lớn nhất với 2.637 lồng bè bị hư hỏng, cuốn trôi.

Thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

Theo thống kê sơ bộ, tại tỉnh Quảng Ninh có ít nhất 21 phương tiện thủy, 23 tàu du lịch, 41 tàu cá các loại bị chìm, trôi dạt; hơn 2.600 cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 17.000 m2 công trình nuôi trồng thủy sản bị tốc mái; các dây hàu nuôi bị đứt hết, vùng nuôi hàu cơ bản bị mất trắng.

Mưa bão đã làm 48 ha nuôi trồng thủy sản của thành phố Hải Phòng bị ảnh hưởng. Bão lớn đi qua Hải Phòng cũng gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến nuôi tôm.

Mưa lũ nhiều ngày khiến hàng trăm héc-ta nuôi thủy sản ở tỉnh Bắc Giang bị ngập, gây thiệt hại nặng nề. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang, đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 470 ha thủy sản bị ngập tràn bờ; trong đó, hơn 162 ha thiệt hại từ 30-70%, khoảng 308 ha thiệt hại hơn 70%. Các địa phương có diện tích nuôi thủy sản ngập nước lớn là các huyện: Lục Nam 267 ha; Tân Yên 75 ha; thị xã Việt Yên 77 ha…

Tại Nam Định, bão đã làm 20 ha nuôi cá da trơn, 220 ha nuôi tôm thâm canh bị ảnh hưởng. Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hải Điền (thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu) Nguyễn Văn Bình cho biết, trước khi bão vào, hợp tác xã có 12,5 ha nuôi trồng, gồm 4 tấn cá hồng Mỹ, 2 tấn tôm, 6 tấn ốc hương. Riêng cá thịt, giá thị trường hiện tại khoảng 100.000 đồng/kg. Bão vào kèm mưa lớn, khiến nước trong ao đầm bị tràn, thiết bị phục vụ sản xuất bị hư hỏng, thiệt hại rất lớn.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo tính toán sơ bộ, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại 3.400 tấn thủy sản.

Tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình, mực nước sông Đuống đoạn qua địa phận xã dâng cao trong nhiều ngày, khiến 42,7 ha nuôi trồng thủy sản mặt nước bị ngập, 131 lồng cá bị trôi mất và hư hỏng nặng.

Mưa lớn, nước lũ dâng cao cũng ảnh hưởng hơn 446 ha thủy sản ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; 2.000 ha nuôi trồng thủy sản bị tràn, vỡ ở Phú Thọ.

Đánh giá thiệt hại của nghề nuôi biển tỉnh Quảng Ninh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Thanh Nghị cho biết, nếu tính quy mô nuôi mỗi hộ đầu tư từ 2-3 tỷ đồng, cá biệt có hộ đầu tư cả chục tỷ đồng, thì người dân bị thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tháng 9 cũng là lúc cao điểm thu hoạch cá thịt và hàu, nhưng cơn bão đã cuốn đi hầu như tất cả thành quả lao động của người dân. Đối với nhiều người dân tại Vân Đồn, cơn bão số 3 là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất về tài sản cho người dân từ trước đến nay.

Tại cảng cá Cái Rồng - một trong những nơi cung cấp thủy sản lớn nhất của cả miền bắc, bão cũng làm nhiều tàu thuyền đánh bắt, lồng nuôi thủy sản bị vỡ nát, cuốn trôi ra biển.

Theo thống kê của huyện Vân Đồn, bão đã gây thiệt hại cho người nuôi trồng thủy sản hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó, nhuyễn thể thiệt hại hơn 1.300 tỷ đồng; cá biển hơn 500 tỷ đồng; hải sản khác gần 400 tỷ đồng; ngoài ra, còn thiệt hại 318 nhà bè các loại bị đắm, vỡ.

Về tình hình thiệt hại của khách hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện có gần 12.000 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng nặng từ bão số 3.

Trong đó, có tổng số 11.058 khách hàng tại Quảng Ninh với tổng dư nợ 10.654 tỷ đồng, chiếm 5,6% tổng dư nợ toàn địa bàn và 890 khách hàng tại Hải Phòng với tổng dư nợ là 15.686 tỷ đồng bị ảnh hưởng sau bão; một số khách hàng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Tính riêng dư nợ ngành nông-lâm-thủy sản, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thông tin, đến ngày 31/7/2024, dư nợ ngành nông-lâm-thủy sản là 5.541 tỷ đồng, chiếm 2,96% tổng dư nợ của tỉnh. Sau bão số 3, ngành, lĩnh vực trên có 6.270 khách hàng bị thiệt hại, dư nợ 1.463 tỷ đồng.

Kịp thời hỗ trợ người dân

Ngay sau khi bão qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả sau bão số 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 6661/BNN-TS ngày 9/9, đề nghị các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm sớm khôi phục sản xuất nuôi trồng thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tổ chức thu gom xử lý rác thải, chất thải, thủy sản chết theo quy định; bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, làm phát sinh dịch bệnh vùng nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng bởi bão, nhất là vùng nuôi trồng thủy sản trên biển.

Theo đó, các địa phương tổ chức thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại, tổng hợp nhu cầu, hỗ trợ thiệt hại kịp thời người nuôi trồng thủy sản, xây dựng kế hoạch và giải pháp khôi phục, phát triển nuôi trồng thủy sản sau bão; hướng dẫn kỹ thuật phục hồi, chăm sóc sức khỏe đàn thủy sản sau bão; hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng thủy sản tu sửa, khôi phục hệ thống lồng, bè, lưu ý sử dụng vật liệu mới, thân thiện môi trường, có khả năng chống chịu với điều kiện khắc nghiệt trên biển.

Tại cuộc họp bàn về một số giải pháp trước mắt khắc phục sản xuất nông nghiệp sau bão, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã chỉ đạo Cục Thủy sản sớm tổ chức hội nghị phục hồi sản xuất, nhất là về nuôi biển; đồng thời huy động ngay các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp hỗ trợ con giống, thức ăn, thiết bị... cho các doanh nghiệp, người dân bị thiệt hại do bão. Trên cơ sở tổng kết cơn bão, sẽ có những tổng kết về kỹ thuật để bảo đảm lồng bè nuôi trồng thủy sản được an toàn, bền vững trong bão.

"Chúng tôi chắc chắn các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chia sẻ cùng với các địa phương đang bị thiệt hại và chúng ta sẽ phục hồi sớm được sản lượng thuỷ sản" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng, với những khoản nợ của doanh nghiệp khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nuôi trồng thủy sản, các ngân hàng thương mại cần có cơ chế chính sách hợp lý, trước hết hoãn, giãn nợ, giảm lãi và mạnh dạn cho vay mới để các doanh nghiệp, người dân có vốn mới quay vòng. Các khoản nợ cũ sẽ được xem xét giải quyết phù hợp.

Lãi suất cho vay sẽ giảm 1% đối với các khoản vay trung, dài hạn và giảm 0,5% đối với khoản vay ngắn hạn. Đây là thông tin mới nhất được Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân hiện hữu chịu ảnh hưởng do bão số 3.

Để tìm ra những cách thức giảm thiệt hại do bão lũ trong tương lai với ngành nuôi trồng thủy sản, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Nguyễn Việt Thắng cho biết, tại Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thủy sản Aquaculture Vietnam 2024 sắp tới, Hội Thủy sản Việt Nam sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề phân tích sâu hơn về thiệt hại, nguyên nhân, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.