Vùng cao Thái Nguyên xuất hiện nhiều vị trí nguy cơ sạt lở

Sau nhiều ngày mưa lớn, tại 37 xã phía bắc của tỉnh Thái Nguyên xuất hiện nhiều vị trí nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn nhiều hộ dân. Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các xã chủ động phương án tại chỗ, rà soát để bảo đảm an toàn cho người dân.

Những rãnh sâu do nước xói mòn làm xuất hiện nguy cơ sạt lở cao tại tổ 4, phường Đức Xuân. (Ảnh: TÙNG VÂN)
Những rãnh sâu do nước xói mòn làm xuất hiện nguy cơ sạt lở cao tại tổ 4, phường Đức Xuân. (Ảnh: TÙNG VÂN)

Những ngày qua, nhiều hộ dân khu vực tổ 4, tổ 9 thuộc phường Đức Xuân thấp thỏm lo lắng vì những điểm sạt trượt đất đồi đằng sau nhà.

Bà Nông Thị Diệu có nhà dưới điểm sạt cho biết, hiện tượng sạt trượt xuất hiện từ đêm 3/7. Các hộ trong khu vực cũng đã chủ động theo dõi để phòng tránh khi sạt lở đất. Gia đình bà Diệu cũng chủ động rời khỏi nhà, đến nhà người thân để ngủ cho an toàn.

Theo Tổ trưởng tổ dân phố 4 Lưu Thị Loan, khu vực ngõ 163 thuộc tổ 4 xuất hiện điểm sạt trượt mới. Ngay khi nhận được báo cáo của người dân, đại diện lãnh đạo tổ dân phố đã kịp thời báo cáo và khẩn trương phối hợp cùng cán bộ phường Đức Xuân và những hộ dân trong khu vực đi kiểm tra thực tế.

Qua kiểm tra cho thấy, vết nứt sạt trượt có đoạn rộng khoảng chừng 2m, chiều dài vết nứt khoảng hơn 20m. Phía dưới nhiều ngôi nhà xây kiên cố, cao tầng liền kề nhau, khoảng cách từ nhà dân đến điểm sạt trượt cách khoảng hơn 30m.

Khu vực này là vị trí thường xuyên có nguy cơ sạt lở cao. Mùa mưa năm 2024, khu vực tổ 4 đã có điểm nứt, sạt trượt, hàng trăm hộ dân khu vực giữa tổ 4 và tổ 9A bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp.

Tỉnh Bắc Kạn cũ đã có phương án xử lý san gạt để khắc phục. Tuy nhiên, việc san gạt hiện nay cũng chưa hoàn thiện, chưa có các rãnh thoát nước. Điều này dẫn tới bước vào mùa mưa, nước từ trên đỉnh đồi chảy xuống, xói mòn thành những rãnh sâu, trôi theo bùn đất, không có rãnh thoát nước đã tràn cả vào nhà một số hộ dân.

26.jpg
Mái ta-luy dương có nguy cơ sạt lở đe doạ an toàn nhiều hộ dân sinh sống phía dưới ở khu vực tổ 4 và tổ 9, phường Đức Xuân. (Ảnh: TÙNG VÂN)

Cứ mỗi trận mưa to, nước mưa chảy xuống đường, kéo theo bùn đất lớn gây ách tắc, cản trở giao thông, gây ô nhiễm môi trường....

Bà Ma Minh Thu, hộ trực tiếp chịu ảnh hưởng tại khu mới xử lý san gạt, cho biết: "Hôm nào mưa to gia đình tôi cũng phải tát nước, dọn bùn đất. Nếu nước cứ xối xả như vậy nguy cơ sạt lở đất là rất cao. Chúng tôi rất mong cấp trên tiếp tục quan tâm, sớm xử lý, xây kè chắc chắn, có rãnh thoát nước để những hộ dân trong khu vực này yên tâm sinh sống".

Trong khi đó, tại xã Ngân Sơn, khu vực Tiểu khu Đèo Gió cũng xuất hiện nguy cơ sạt lở đe dọa an toàn của 5 hộ dân.

Hiện tại, khu vực đồi sau nhà các hộ dân xuất hiện vết nứt dài hơn 100m, rộng 30cm, đã bắt đầu sạt trượt.

Khu vực này có kết cấu rời rạc, có nước ngầm chảy ra, làm quá trình sạt trượt diễn ra nhanh chóng. Đầu tháng 7, đã có khoảng 40.000m3 đất sạt lở

Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân xã Ngân Sơn đã kiểm tra, đánh giá sơ bộ nguy cơ sạt lở. Xã cũng hướng dẫn các hộ dân di dời tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; yêu cầu các hộ dân cam kết không được ngủ đêm tại nhà dưới vị trí sạt lở.

Xã Ngân Sơn cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thực địa để đánh giá và có biện pháp giải quyết dứt điểm nguy cơ sạt lở tại đây.

Các xã phía bắc của tỉnh Thái Nguyên hiện là vùng có nguy cơ sạt lở đất cao ở nhiều vị trí. Hầu như năm nào cũng có vụ việc sạt lở đất làm chết người.

Mới nhất, vào ngày 20/6, tại xã Thượng Minh, một vụ sạt lở đất xảy ra vào ban đêm đã xô đổ tường nhà, vùi lấp, làm một phụ nữ tử vong.

Các vị trí nguy cơ sạt lở xuất hiện liên tiếp, đặc biệt là sau các đợt mưa kéo dài và thường rất khó dự báo do chưa được điều tra, đánh giá, xác định tổng thể về địa chất. Đơn cử như đợt bão số 3 năm 2024, sau khi bão tan, các xã phía bắc của Thái Nguyên đã xuất hiện 20 điểm sạt lở, uy hiếp an toàn của hơn 420 hộ dân.

Thống kê của tỉnh Bắc Kạn cũ cho thấy, khu vực 37 xã phía bắc của tỉnh Thái Nguyên mới (diện tích của Bắc Kạn cũ) có hơn 500 điểm nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn của hơn 2.400 hộ dân.

Hiện tại, mưa kéo dài trong hai tháng qua, nhiều khu vực đồi núi ở các xã này đã bão hòa nước, độ kết dính thấp, khả năng tiếp tục xuất hiện sạt lở rất cao.

Trước tình hình này, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin cảnh báo, nhất là lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng tại chỗ để cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân.

Lực lượng xung kích tiến hành kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất.

Trong ngày 10/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn cũng yêu cầu, trước ngày 15/7, các xã, phường phải rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai thuộc địa bàn quản lý.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".