Vùng biên giới bình yên

Tỉnh Bình Phước có hơn 258 km đường biên giới với nước bạn Campuchia cùng nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp… cho nên nhiều loại tội phạm thường lợi dụng đặc điểm này để ẩn náu, hoạt động. Thời gian qua, Bình Phước đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, tăng cường tuyên truyền, giáo dục cộng đồng để toàn dân chủ động phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.
Thừa ủy quyền Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước trao thưởng đột xuất, tặng các đơn vị thuộc Công an tỉnh.
Thừa ủy quyền Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước trao thưởng đột xuất, tặng các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Tội phạm về ma túy ngày càng hoạt động tinh vi với nhiều thủ đoạn xảo quyệt, khó lường, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Một trong những thủ đoạn phổ biến là chúng cất giấu, ngụy trang ma túy dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm tiêu dùng như kẹo, bánh, nước giải khát để qua mắt cơ quan chức năng.

Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Các đối tượng còn lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin mã hóa để giao dịch, trao đổi thông tin, tránh bị theo dõi. Nhiều đối tượng còn sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, vận chuyển qua đường hàng không, đường sắt hoặc xe khách liên tỉnh để vận chuyển ma túy... Thủ đoạn được các đối tượng tội phạm tổ chức ngày càng chặt chẽ, mang tính chất xuyên quốc gia, đòi hỏi cơ quan chức năng phải nâng cao nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp quốc tế trong đấu tranh.

Tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030. Mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2025, 80% số cán bộ, giáo viên, giảng viên sẽ tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy để có đủ năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục đề phòng loại tội phạm này cho học sinh, sinh viên. Đến năm 2030, toàn bộ số cán bộ, giáo viên, giảng viên sẽ được đào tạo về vấn đề này.

Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp và ma túy "núp bóng" các loại thực phẩm, như: bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử. Tỉnh Bình Phước sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, nhằm nâng cao nhận thức và phòng ngừa tội phạm.

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tại các khu vực biên giới, cửa khẩu. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng biên phòng, hải quan, và các cơ quan chức năng khác để phát hiện, triệt phá các đường dây ma túy phức tạp.

Chỉ tính riêng trong quý 1/2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ 104 vụ/181 đối tượng, thu giữ 3,5 kg ma túy các loại, một khẩu súng, bảy viên đạn và một số tang vật liên quan.

Đáng chú ý, trong tháng 4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh Bình Phước đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 0325M, bắt giữ 11 nghi phạm có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 55 kg ma túy các loại, một khẩu súng ngắn, một ô-tô và nhiều tang vật khác.

Bên cạnh công tác trấn áp tội phạm, Bình Phước cũng xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy. Gần đây nhất (ngày 24/4), Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên bản án sơ thẩm đối với năm bị cáo trong đường dây vận chuyển ma túy bằng hình thức chuyển phát nhanh, với số lượng tang vật gần 8,5 kg ma túy các loại. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với Đồng Văn Hậu (29 tuổi, ở huyện Phú Riềng) và Nguyễn Hữu Bình (32 tuổi, ở Đồng Phú), về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6-15 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép ma túy.

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy hiện nay được quan tâm chỉ đạo đặc biệt, quyết tâm đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Công an tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để có cơ sở đấu tranh với tội phạm. Thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh sẽ tập trung siết chặt kiểm tra các tuyến biên giới, tấn công các tụ điểm, địa điểm như quán bar, vũ trường, karaoke, nhà cho thuê; quyết tâm ngăn chặn triệt để tội phạm ma túy hoạt động trên địa bàn tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.