Vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, vững bền

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 15/4/2025.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chụp ảnh chung ngày 19/8/2024, nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chụp ảnh chung ngày 19/8/2024, nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam lần thứ tư của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên cương vị lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc, là chuyến thăm lần thứ hai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc và được thực hiện chỉ chưa đầy một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đặc biệt, diễn ra trong Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1950-2025), chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh dấu sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng của hai Đảng, hai nước, có ý nghĩa chiến lược, tác động lâu dài đến sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh hai nước đều bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Kinh tế duy trì đà phát triển; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu quan trọng. Cộng đồng quốc tế coi trọng, đánh giá cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội XX của Đảng, tình hình chính trị nội bộ Trung Quốc tổng thể duy trì ổn định; vị thế “hạt nhân” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tiếp tục được củng cố vững chắc.

Về kinh tế, Trung Quốc cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển lớn, đạt tiến triển đột phá về khoa học-công nghệ, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Tại kỳ họp Lưỡng hội khóa XIV (tháng 3/2025), Trung Quốc đặt mục tiêu xuyên suốt là tăng trưởng và ổn định, thúc đẩy phát triển chất lượng cao; đề ra các biện pháp lớn về cải cách thể chế, xây dựng lực lượng sản xuất chất lượng mới, phát triển kinh tế tư nhân…

Về đối ngoại, Trung Quốc kiên trì chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, hòa bình, tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, các nước đang phát triển, đẩy mạnh sáng kiến toàn cầu...

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2023, hai bên ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có những chuyển biến rõ nét, toàn diện theo định hướng “6 hơn”. Trung Quốc coi trọng, ưu tiên và dành quan tâm cao đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Sự tin cậy chính trị được củng cố, mới nhất là thông qua chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 8/2024) và cuộc điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng (tháng 1/2025).

Trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, hai bên duy trì mật thiết việc trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tăng trưởng tích cực. Giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa sôi động. Hợp tác trên bình diện đa phương được mở rộng. Việt Nam ủng hộ các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc. Hai bên duy trì các cơ chế đối thoại, nỗ lực kiểm soát và giải quyết bất đồng.

Là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện sự coi trọng và ưu tiên của Trung Quốc đối với việc củng cố và nâng tầm hơn nữa quan hệ Ðối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Dành sự đón tiếp trọng thị tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại của Ðại hội XIII của Ðảng là độc lập, tự chủ; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó ưu tiên hàng đầu quan hệ với các nước láng giềng, nhất quán coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lâu dài với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, phát huy xu thế tích cực, điểm tương đồng, gắn kết giữa hai Ðảng, hai nước.

Chúc chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam thành công tốt đẹp, đưa quan hệ láng giềng hữu nghị, Ðối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược bước vào giai đoạn phát triển mới, thật sự vững chắc, ổn định, bền vững hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.