Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào, sáng 27/7, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lần lượt được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane tiếp thân mật.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến (trái) đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến (trái) đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tham dự các hoạt động còn có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào.

Tại các buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Lào; khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đang tổ chức các sự kiện kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022; kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào bày tỏ mong muốn, trên cơ sở bản thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận giai đoạn 2022-2027 vừa được ký kết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về công tác Mặt trận, qua đó thúc đẩy công tác phối hợp giữa hai tổ chức ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần vun đắp, củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp trọng thị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng, xúc động khi dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sang thăm đất nước Lào anh em đúng vào dịp hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan trọng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến chia sẻ, ngày 18/7 vừa qua, hai nước đã cùng nhau tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước. Các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tại các lễ kỷ niệm đã tạo ấn tượng sâu sắc trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hai nước về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua khó khăn hiện nay, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX (2021-2025).

Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh (phải) tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Duy Toàn.

Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh (phải) tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Duy Toàn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến báo cáo các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; bày tỏ mong muốn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội Lào tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ để Mặt trận hai nước Việt Nam và Lào triển khai hiệu quả bản Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027 vừa ký kết; quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận hai nước phối hợp tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển vào tháng 10/2022 tại Lào; quan tâm ủng hộ để Mặt trận hai nước tiếp tục phối hợp với Campuchia tổ chức thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa 3 tổ chức Mặt trận Campuchia-Lào-Việt Nam giai đoạn 2021-2023.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (phải) tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Duy Toàn

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (phải) tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Duy Toàn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sẽ làm hết sức mình để vun đắp, củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tại vùng nông thôn Cà Mau, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lãnh đạo Cà Mau lắng nghe tâm tư, nâng tầm người nông dân chuyên nghiệp

Chiều 8/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026, với chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”. Đây là diễn đàn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Cà Mau.

Lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: PHAN THẢO)

Các trạm biên phòng Việt Nam-Lào ký kết nghĩa

Chiều 8/10, tại Sơn La, Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Công an huyện Xiengkhor, tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Khmer ở phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer (diễn ra từ ngày 10 đến 12/10), đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sóc Trăng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng bào Khmer tại xã Ngọc Tố và phường Mỹ Xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.