Vụ rơi máy bay Ấn Độ: Câu hỏi lớn nhất là tại sao càng đáp không được nâng lên?

Tối 12/6, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đã cung cấp những thông tin quan trọng về vụ tai nạn thảm khốc của máy bay Boeing 787 Dreamliner mang số hiệu AI-171, cướp đi sinh mạng của 265 người. Duy nhất một hành khách may mắn sống sót.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Hãng Air India rơi trúng tòa nhà tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat (Ấn Độ) ngày 12/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Hãng Air India rơi trúng tòa nhà tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat (Ấn Độ) ngày 12/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại hiện trường vụ tai nạn, Bộ trưởng Amit Shah cho biết: “Các thi thể của hành khách đã gần như được thu thập hết từ hiện trường vụ tai nạn. Bên cạnh đó, các mẫu ADN của người thân hành khách đang được thu thập và quá trình này sẽ hoàn tất trong 2-3 giờ tới.

Các thành viên gia đình của những người nước ngoài cũng đã được liên lạc. Khi họ đến (Ấn Độ), các mẫu ADN của họ cũng sẽ được thu thập. Gần 1.000 mẫu ADN sẽ được thu thập chỉ ở Gujarat - bang có khả năng tiến hành tất cả các xét nghiệm này".

Trong diễn biến khác, khi phán đoán nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, cựu phi công Ehsan Khalid phân tích: “Hình ảnh cho thấy máy bay đã rơi xuống khi đang bay, điều đó có nghĩa là không có vụ nổ giữa không trung. Việc mất công suất có thể là do động cơ trục trặc, nhưng rất khó có khả năng cả hai động cơ đều mất công suất cùng lúc.

Phi công đã phát tín hiệu cấp cứu, nghĩa là phát hiện ra lỗi trong buồng lái. Họ đã bay lên trong khi xử lý lỗi đó... Nhưng tôi không hiểu tại sao càng đáp vẫn hạ xuống... nó thường được thu lại ngay sau khi cất cánh. Điều này có thể cho thấy rằng động cơ mất công suất đã được phát hiện trước đó".

Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên vội vàng đưa ra kết luận vì "có nhiều biến số và bất kỳ suy đoán nào cũng đều không công bằng... Câu hỏi lớn nhất là tại sao càng đáp không được nâng lên. Máy bay chỉ ở độ cao 600 feet... Cho dù đó là một lỗi duy nhất hay nhiều vấn đề, thì vẫn chưa ai có thể nói trước được điều gì".

Ông nhấn mạnh, các nguồn dữ liệu chính như thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và thiết bị ghi âm giọng nói buồng lái sẽ tiết lộ nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn khiến nhiều người thiệt mạng.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Ấn Độ sau thảm họa tai nạn máy bay chiều 12/6 tại Ahmedabad, bang Gujarat.

Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ chia buồn về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Air India tại Ahmedabad và đề nghị hỗ trợ Ấn Độ sau thảm kịch. Ông cho biết “tôi nói với họ (Ấn Độ) rằng, bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm, chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức".

Cùng ngày, trong một bài đăng trên X, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) Mỹ cho biết họ sẽ "dẫn đầu một nhóm điều tra viên Mỹ đến Ấn Độ để hỗ trợ Cục Điều tra Tai nạn Máy bay điều tra về vụ tai nạn này.” Theo các giao thức quốc tế thuộc Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, tất cả thông tin về cuộc điều tra sẽ được Chính phủ Ấn Độ cung cấp.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ cho biết họ đang liên lạc với NTSB về chuyến bay gặp nạn. FAA nêu rõ: "Khi xảy ra sự cố quốc tế, chính phủ nước sở tại sẽ chỉ đạo cuộc điều tra. Trong trường hợp được yêu cầu hỗ trợ, NTSB là đại diện chính thức của Mỹ và FAA cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi sẵn sàng thành lập một nhóm ngay lập tức phối hợp với NTSB."

Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng trong bối cảnh lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường. Hiện có 50 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Hãng hàng không Air India cho biết có 242 hành khách trên máy bay gặp nạn, thống kê đến thời điểm này có 169 người Ấn Độ, 53 công dân Anh, 7 công dân Bồ Đào Nha và 1 côn dân Canada.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.