Vòng loại futsal châu Á 2026: Việt Nam gặp Lebanon, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc)

Chiều 26/6 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Giải futsal châu Á 2026. Kết quả, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng E cùng với các đối thủ Lebanon, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc).

Lá phiếu bốc thăm của đội tuyển futsal Việt Nam trong nhóm hạt giống số 1. (Ảnh: AFC)
Lá phiếu bốc thăm của đội tuyển futsal Việt Nam trong nhóm hạt giống số 1. (Ảnh: AFC)

Việt Nam lần đầu tiên vào nhóm hạt giống số 1

Vòng loại futsal châu Á năm nay thu hút sự tham gia của 31 đội tuyển, chia làm 8 bảng đấu, trong đó có 7 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm tại các quốc gia đăng cai tổ chức mỗi bảng đấu.

Kết thúc vòng bảng, 8 đội đầu bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự Vòng chung kết diễn ra vào tháng 1/2026 tại Indonesia. Với tư cách chủ nhà, đội tuyển Indonesia được đặc cách tham dự trực tiếp vòng chung kết và không thi đấu vòng loại.

Điểm đáng chú ý, lần đầu tiên AFC áp dụng phương thức phân nhóm hạt giống dựa theo bảng xếp hạng futsal mới nhất của FIFA. Theo đó, đội tuyển futsal Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 nhờ đứng hạng 5 châu Á và hạng 31 thế giới. Các đội khác thuộc nhóm hạt giống số 1 gồm những đội tuyển mạnh như Iran, Nhật Bản, Thái Lan, Uzbekistan, Afghanistan, Kuwait và Iraq.

Việc được xếp vào nhóm hạt giống số 1 thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của AFC đối với thành tích ổn định của futsal Việt Nam trong những năm gần đây. Kể từ năm 2014, đội tuyển futsal Việt Nam đã có 5 lần liên tiếp vượt qua vòng bảng các kỳ Giải futsal châu Á. Đặc biệt, năm 2016, futsal Việt Nam đã tạo dấu ấn lịch sử khi lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

vff-wm-1-3.jpg
Kết quả bốc thăm chia bảng Vòng loại futsal châu Á 2026. (Nguồn: AFC)

Lebanon và Trung Quốc - Những đối thủ quen thuộc

Ở bảng E, Lebanon và Trung Quốc được đánh giá là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào vòng chung kết với thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi. Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển futsal Việt Nam từng gặp Lebanon ở vòng play-off tranh vé dự FIFA Futsal World Cup 2021. Sau hai lượt trận hòa 0-0 và 1-1, futsal Việt Nam khi đó giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Trong khi đó, ở lần chạm trán gần nhất tại Vòng chung kết futsal châu Á 2024, Việt Nam từng giành chiến thắng sát nút 1-0 trước đội tuyển Trung Quốc tại vòng bảng.

Vòng loại futsal châu Á 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 20 đến 24/9/2025. Đây là một trong những giải đấu trọng tâm trong năm của đội tuyển futsal Việt Nam, bên cạnh SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.

Theo kế hoạch, ngay sau khi Giải futsal Cúp Quốc gia 2025 khép lại vào tháng 8, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tập trung trở lại để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, hướng tới mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.