Ngoại binh tạo sức hấp dẫn cho mùa giải Futsal Vô địch quốc gia

Tại nhiều vòng đấu ở giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia (VĐQG) 2025 cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các ngoại binh trong việc nâng chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh của sân chơi Futsal hàng đầu Việt Nam.

Ngoại binh đóng vai trò quan trọng trong việc nâng chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh của sân chơi Futsal hàng đầu Việt Nam.
Ngoại binh đóng vai trò quan trọng trong việc nâng chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh của sân chơi Futsal hàng đầu Việt Nam.

Gia nhập Thái Sơn Bắc từ mùa 2024, Jediael Mota đã chứng minh anh không phải là một bản hợp đồng mang tính quảng bá. Mùa trước, chính ngoại binh này đã ghi hat-trick trong trận chung kết, mở ra chiến thắng đưa Thái Sơn Bắc vô địch Cúp Quốc gia lịch sử.

Jediael Mota, sinh năm 1996, là ngoại binh mang quốc tịch Brazil của Thái Sơn Bắc. Chỉ cao 1m72, song nam cầu thủ có biệt danh “Jedi” này được các thành viên của Thái Sơn Bắc đánh giá sở hữu bộ kỹ năng cá nhân đầy lắc léo, với những pha đi bóng qua người đầy tốt, và dứt điểm tốt bằng chân phải.

“Jedi” tiếp cận Futsal từ lúc nhỏ, đến khi 16 tuổi đã vô địch Giải U17 quốc gia ở Brazil trong màu áo Forquilhinha. Một năm sau, anh tiếp tục đăng quang sân chơi này nhưng lại khoác áo Tubarão. Cũng thuộc biên chế của Tubarão, “Jedi” còn giành thêm 5 chức vô địch khác trong hai năm 2018 và 2019. Đến mùa giải 2022, anh chuyển sang thi đấu cho FC Litija của Slovenia, và đoạt được danh hiệu Siêu Cúp của quốc gia này.

hinh-1.jpg
Jediael Mota (áo xanh) trong một tình huống lên bóng.

Phong độ ổn định, sự chuyên nghiệp và khả năng dẫn dắt lối chơi của Mota tiếp tục là điểm tựa cho hành trình chinh phục mùa giải 2025.

Đơn cử tại vòng 9, Thái Sơn Bắc đã vượt qua Tân Hiệp Hưng với tỷ số 3-1 trong trận cầu nhiều cảm xúc. Một lần nữa, Jediael Mota trở thành tâm điểm khi lập cú đúp giúp đội bóng Thủ đô giữ vững vị trí trong nhóm cạnh tranh huy chương.

Không còn ở độ tuổi đỉnh cao thể lực, nhưng ala người Brazil sở hữu kỹ thuật tinh tế và khả năng xử lý bóng điềm tĩnh hiếm thấy.

Ở vòng 10, Mota cùng các đồng đội đã khiến Thái Sơn Nam TP. Hồ Chí Minh chịu thất bại đầu tiên và khoảng cách của Thái Sơn Bắc với CLB đầu bảng chỉ còn là 2 điểm. Mùa giải còn 4 vòng đấu, Thái Sơn Bắc còn cơ hội để lật đổ thế thống trị của Thái Sơn Nam TP. Hồ Chí Minh tại sân chơi futsal hàng đầu Việt Nam.

hinh-2.jpg

Trong khi đó, đội bóng có truyền thống là Sahako cũng giới thiệu Marco Antonio Moreira có đẳng cấp của một cầu thủ từng chinh chiến Futsal nhiều năm. Sự cơ động, bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống của Moreira không chỉ giúp Sahako kiểm soát thế trận tốt hơn mà còn tạo ra nhiều phương án tấn công đa dạng.

hinh-4.jpg
Ở độ tuổi 25, Marco Antonio Moreira được xem là làn gió mới cho Sahako FC.

Ở vòng 10, khi đội nhà gặp khó khăn trước Trẻ TP. Hồ Chí Minh thi đấu kín kẽ và quả cảm, chính Moreira là người tỏa sáng ở phút 31 với cú dứt điểm chéo góc lạnh lùng, mang về chiến thắng quý giá 1-0 cho Sahako.

Chiến thắng này càng thêm ý nghĩa khi Sài Gòn Titans - đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch - bị Luxury Hạ Long cầm hòa 1-1 ở trận đấu cùng ngày.

Kết quả này giúp Sahako vươn lên chiếm ưu thế với khoảng cách 2 điểm trên bảng xếp hạng. Một lần nữa, dấu ấn của ngoại binh trở thành điểm khác biệt giữa các đội bóng lớn. Không chỉ mang lại hiệu quả thi đấu, các cầu thủ ngoại như Mota và Moreira đang tạo ra tác động tích cực đến sự phát triển tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ nội.

Từ mùa giải 2023, việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho phép mỗi CLB đăng ký một cầu thủ ngoại và một cầu thủ gốc Việt là bước ngoặt. Không còn là giải pháp “làm màu”, các ngoại binh giờ đây là nhân tố quan trọng trong cách xây dựng đội hình của các CLB Futsal chuyên nghiệp. Lựa chọn cầu thủ phù hợp với triết lý chơi bóng của đội là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của nhiều CLB.

Tiến sĩ Trần Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết thêm: “Cách đây 2 mùa giải, thể thức thi đấu Futsal đã có sự thay đổi theo hướng chuyên nghiệp và phù hợp với các quy định của FIFA, trong đó, mỗi câu lạc bộ cho phép một ngoại binh. Tất nhiên, hiện nay trong 8 câu lạc bộ tham dự giải, không phải câu lạc bộ nào cũng có ngoại binh, tuy nhiên, việc thay đổi này đã giúp tăng thêm tính hấp dẫn, tính chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn…”.

Sự xuất hiện của các ngoại binh cũng là phép thử khắt khe cho chính các cầu thủ nội. Áp lực cạnh tranh tăng cao, các cầu thủ nội buộc phải nỗ lực không ngừng nếu không muốn bị lu mờ trên chính sân chơi quê nhà. Nhưng chính điều đó lại là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự trưởng thành, giúp Futsal Việt Nam hình thành một nền tảng vững chắc hơn cho tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.