Vĩnh Long tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch đường sông

Trưa 26/9, trên tàu La Marguerite đoạn ngã 3 sông Thom, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Trọng Điểm (Focus Travel Group) tổ chức tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch đường sông tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn khảo sát du lịch đường sông tham quan cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa trên sông Thom.
Đoàn khảo sát du lịch đường sông tham quan cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa trên sông Thom.

Vĩnh Long là vùng đất giàu tiềm năng về du lịch, đặc biệt là hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Đây là nét đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long không thể nhầm lẫn trong bản đồ du lịch Việt Nam gắn với hệ thống di tích, làng nghề, văn hóa.

Việc phát triển du lịch đường sông tỉnh Vĩnh Long là vô cùng cần thiết, góp phần thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng như cảng du lịch, bến tàu và các khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, các sản phẩm du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn phân tán, thiếu tính liên kết và chưa thực sự nổi bật về mặt trải nghiệm. Bên cạnh đó, hạ tầng bến bãi, điểm dừng chân, dịch vụ ven sông… vẫn còn nhiều hạn chế.

ndo_tr_anh-2-quang-canh-buoi-toa-dam-tren-tau-la-marguerit.jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm trên tàu La Marguerite.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến đóng góp đề xuất các giải pháp của các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh trao đổi về thực trạng, đồng thời đóng góp nhiều giải pháp khai thác, phát triển sản phẩm du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Bên cạnh đó, có những hiến kế giúp tỉnh Vĩnh Long xây dựng, quảng bá, giới thiệu tour tuyến, điểm sản phẩm du lịch đường sông Vĩnh Long đến với du khách trong và ngoài nước.

ndo_tr_anh-3-dai-bieu-du-toa-dam-chup-hinh-luu-niem-tren-tau-la-ma.jpg
Đại biểu dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm trên tàu La Marguerite.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết: “Vĩnh Long là tỉnh trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là đường sông. Trong 9 nhánh sông Cửu Long thì Vĩnh Long đã có 6 cửa sông của dòng Mekong. Chính vì vậy, lợi thế du lịch Vĩnh Long là khai thác tiềm năng và thế mạnh của những đường sông. Chuyến khảo sát tour du lịch đường sông cũng như buổi tọa đàm hôm nay nhằm khẳng định lợi thế, liên kết phát triển du lịch đường sông, để sản phẩm du lịch có sự khác biệt, mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo về văn hóa, thiên nhiên trên sông".

ndo_tl_anh-4-dai-bieu-tham-quan-co-so-san-xuat-chi-xo-dua-tren-song-thom.jpg
Đại biểu tham quan cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa trên sông Thom.

"Thời gian tới, các cơ quan chức năng liên kết, đồng hành cùng các nhà lữ hành đẩy mạnh hơn nữa, xem đây là sản phẩm đặc thù của tỉnh Vĩnh Long. Tất cả đồng lòng, nỗ lực nhiều hơn nữa để định vị thương hiệu du lịch Vĩnh Long là điểm đến du lịch sông nước thân thiện, mến khách và giàu bản sắc văn hóa truyền thống vùng sông nước Cửu Long” - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khẳng định.

ndo_br_anh-7-tau-la-marguerite-tren-song-co-chien.jpg
Tàu La Marguerite trên sông Cổ Chiên.

Sáng cùng ngày, đoàn đã đến khảo sát chợ dừa dòng sông Thom cũng như được trải nghiệm các sản phẩm từ dừa ở các cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa tại xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long.

Đây được xem là chợ dừa độc đáo nhất miền tây. Bên cạnh việc trao đổi, mua bán dừa các loại, nơi đây còn là điểm sản xuất các sản phẩm từ dừa có quy mô lớn so các tỉnh khác trong khu vực.

ndo_br_anh-6-dai-bieu-tham-quan-co-so-san-xuat-gom-o-vinh-long.jpg
Đại biểu tham quan cơ sở sản xuất gốm ở Vĩnh Long.

Trong khuôn khổ chương trình khảo sát sản phẩm du lịch đường sông, chiều 25/9, đoàn khảo sát di chuyển bằng đường sông tham quan Di tích quốc gia Văn Thánh Miếu tại phường Phước Hậu, biểu tượng của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và niềm tự hào văn hóa của người dân Vĩnh Long; tham quan, tìm hiểu lịch sử hình thành phát triển và quy trình sản xuất gốm tại làng nghề gạch gốm hơn trăm năm tuổi, cũng là nơi khởi phát dòng gốm đỏ đặc trưng riêng có của tỉnh Vĩnh Long.

Đặc biệt, tối 25/9, đoàn đến tham quan Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Công Thần Miếu tại phường Thanh Đức và du khách được tận mắt xem biểu diễn, nghe giới thiệu về nghệ thuật hát bội, di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Vĩnh Long.

Đây đều là các sản phẩm văn hóa đặc sắc gắn liền với tuyến du lịch đường sông của tỉnh Vĩnh Long.

ndo_br_anh-5-dai-bieu-xem-bieu-dien-hat-boi-tai-cong-than-mieu-vinh-long.jpg
Đại biểu xem biểu diễn hát bội tại Công Thần Miếu Vĩnh Long.

Thông qua hoạt động khảo sát sản phẩm du lịch đường sông, nhằm hoàn thiện và phát triển sản phẩm du lịch đường sông gắn với di tích, làng nghề, văn hóa. Đồng thời, tăng cường mối liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá du lịch đường sông tỉnh Vĩnh Long, thu hút đầu phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LÊ HOÀNG TRUNG)

Vĩnh Long tập trung đưa khoa học-kỹ thuật vào cuộc sống

Ngày 7/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm tổng kết kết quả hoạt động và đề ra phương hướng phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Công an xã Bình Hàng Trung hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Cẩm Duyên. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đồng Tháp: Hỗ trợ gia đình có phụ nữ mới sinh về quê an toàn

Ngày 7/8, xác nhận với phóng viên Báo Nhân Dân, Công an xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã phối hợp hỗ trợ một phụ nữ mới sinh con về quê an toàn. Người này không có điều kiện thuê xe ô-tô nên chồng phải chạy xe đạp điện cũ từ tỉnh An Giang qua nhà mẹ vợ đón về chăm sóc.

Cầu Kênh Năng chưa có đường dẫn 2 bên cầu khiến cho việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Đồng Tháp: Cầu Kênh Năng vẫn chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng

Cầu Kênh Năng thuộc xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp được đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện, phần cầu đã xây dựng xong gần 2 năm nhưng phải chờ đường dẫn do vướng mặt bằng. Vấn đề này, Báo Nhân Dân đã từng phản ánh nhưng đến nay dự án vẫn nằm “bất động”.

Đội lấy mẫu số 1 đang thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang tỉnh Vĩnh Long.

Dốc toàn lực thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Trong cái nắng gay gắt và cả những cơn mưa bất chợt của những ngày tháng 7 vừa qua, trên mảnh đất Vĩnh Long kiên cường, chiến dịch đặc biệt mang mệnh lệnh từ trái tim đang chạy đua với thời gian, đó là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm).

Đại học Cần Thơ khuyến khích sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu, thực tập.

Đột phá để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng, Cần Thơ được đánh giá có nhiều lợi thế để vươn lên trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau trực tiếp trả lời những khiếu nại của người dân tại buổi tiếp công dân.

Giải bài toán đơn thư vượt cấp ở Cà Mau

Nỗ lực giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khiếu nại của người dân ngay từ cấp cơ sở đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân tại tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để tình trạng đơn thư vượt cấp, Cà Mau vẫn cần những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn từ người đứng đầu.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1, giai đoạn 1 đang được thảm nhựa và tăng tốc về đích.

Đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu giai đoạn 1 là công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp. Dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối hạ tầng, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế-xã hội của địa phương nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Hàng chục hộ dân sống rất khổ trong những căn nhà lụp xụp suốt hơn 30 năm qua, do đất trong dự án “treo” thuộc Trung tâm thương mại Bạc Liêu (Cà Mau).

Dân khổ vì dự án “treo” hơn 30 năm

Hơn 30 năm qua, hàng chục hộ dân ở khu vực phường 3, thành phố Bạc Liêu cũ (nay thuộc phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) rất bức xúc vì dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dở dang.

Doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long sơ chế, đóng gói quả sầu riêng phục vụ xuất khẩu.

Giúp nông sản Vĩnh Long vươn xa

Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột của kinh tế Vĩnh Long với lợi thế vùng nguyên liệu quy mô lớn và nhiều mặt hàng nông sản có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Lực lượng chức năng Phú Quốc thông qua quyết định cưỡng chế điểm du lịch tự phát The Peak trên đỉnh núi Điện Tiên, ngày 3/6/2026.

Phú Quốc quyết liệt lập lại kỷ cương quản lý đất đai

Thời gian qua, việc cưỡng chế, thu hồi công trình vi phạm liên tiếp diễn ra cùng với chỉ đạo quyết liệt từ người đứng đầu đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Phú Quốc đang quyết tâm dẹp bỏ tình trạng buông lỏng quản lý, thu hồi đất đai lãng phí, triệt xóa các điểm nóng vi phạm để “đảo ngọc” phát triển.

Các chiến sĩ dậy sớm mỗi ngày để tập thể dục rèn luyện thể chất. (Ảnh: THANH THẢO)

“Học làm chiến sĩ Công an” - Hành trang để trưởng thành

Chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” được tổ chức lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong 6 ngày hè, 112 học sinh ở các cấp học trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp được bồi dưỡng bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và tinh thần tự lập, giúp các em trưởng thành hơn trong nhận thức và hành động.

Cán bộ Biên phòng tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tiếp cận mô hình “Cẩm nang ngư dân số” thông qua quét mã QR, góp phần nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định về chống khai thác IUU. (Ảnh: HÒA BÌNH)

Đồng Tháp: Biên phòng Kiểng Phước số hóa tuyên truyền chống khai thác IUU

Sáng 5/8, Đồn Biên phòng Kiểng Phước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đồn đã phối hợp các đơn vị, địa phương xã Gia Thuận, sinh viên tình nguyện tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân trên địa bàn.