Việt Nam và Trung Quốc cần ưu tiên hàng đầu thúc đẩy hợp tác đường sắt

Chiều 9/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ đến báo cáo Thủ tướng về các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời thăm hỏi thân thiết, những tình cảm quý mến, tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh.

Thủ tướng khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vui mừng và đánh giá cao kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, nhấn mạnh nhận thức chung đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư đã tiếp tục định hướng chiến lược cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ghi nhận và đánh giá cao Đại sứ Hà Vĩ đã phát huy vai trò cầu nối quan trọng, tích cực, chủ động cùng các ban, bộ, ngành, địa phương Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục đi vào chiều sâu và đạt nhiều thành quả mới, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong năm vừa qua đã duy trì đà phát triển tích cực, nhất là trao đổi chiến lược, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; các cơ chế trao đổi, hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện, thể hiện sự tin cậy cao; kết nối giao thông, nhất là kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn được đẩy mạnh; hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch tiếp tục tăng trưởng; hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, trao đổi lưu học sinh diễn ra sôi động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả kết quả đạt được trong các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là đưa nhận thức chung giữa hai Tổng Bí thư trở thành những thành quả cụ thể, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực thu được tiến triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị hai bên dành ưu tiên hàng đầu thúc đẩy hợp tác đường sắt, sớm hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết tâm khởi công tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trong năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ; tiếp tục mở rộng hợp tác thương mại, nhất là tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc; thúc đẩy đầu tư chất lượng cao; tăng cường hợp tác về tài nguyên môi trường, tài chính, tiền tệ, văn hóa, giáo dục, du lịch, hàng không, y tế.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục quản lý tốt biên giới trên đất liền, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển trên cơ sở tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau và giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Đại sứ Hà Vĩ chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp và đưa ra những ý kiến quan trọng về phương hướng, nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc thời gian tới. Đại sứ bày tỏ Đảng, Chính phủ Trung Quốc chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, hữu nghị với những nghi thức cao nhất mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc; cho rằng chuyến thăm đã thành công tốt đẹp với nhiều kết quả quan trọng.

Nhất trí với các trọng tâm hợp tác giữa hai nước thời gian tới mà Thủ tướng nhấn mạnh, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng cùng Chính phủ Việt Nam triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cơ hội, mở cửa thị trường tiêu dùng lớn thứ hai thế giới cho hàng hóa của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch phát triển cân bằng, bền vững; đẩy nhanh hợp tác về đường sắt, kết nối giao thông, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cửa khẩu thông minh; phối hợp triển khai tốt Năm giao lưu nhân văn Trung-Việt; cùng kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, tạo môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.