Việt Nam và Senegal chia sẻ nhiều hơn về kinh nghiệm trong bảo vệ người yếu thế, người khuyết tật

Sáng 23/7, theo giờ địa phương, tại thủ đô Dakar, Senegal, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội đến thăm Trung tâm Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ ESTEL.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội đến thăm Trung tâm Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ ESTEL.
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội đến thăm Trung tâm Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ ESTEL.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, cá nhân bà và nhân dân Việt Nam luôn đồng cảm, chia sẻ với người khuyết tật, người yếu thế đặc biệt là trẻ em; chia sẻ, tại Việt Nam, ngoài việc được các trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc, người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em tự kỷ, được hưởng ưu đãi trong giáo dục, đào tạo để phát triển kỹ năng như người bình thường.

“Hai dân tộc chúng ta cùng chia sẻ truyền thống nhân văn, đùm bọc che chở người yếu thế, nhất là trẻ nhỏ. Tôi hy vọng Việt Nam và Senegal tăng cường hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm trong bảo vệ người yếu thế, người khuyết tật”, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga bày tỏ.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trao tặng Trung tâm 5 máy tính và 1 máy in cùng các tặng phẩm do người khuyết tật làm.

phu-nhan-chu-tich-quoc-hoi-den-tham-trung-tam-ho-tro-tre-em-va-thanh-thieu-nien-khuyet-tat-tri-tue-estel.jpg
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội đến thăm Trung tâm Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ ESTEL.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cũng bày tỏ hy vọng Trung tâm sẽ phát triển hơn nữa, tiếp tục có nhiều đóng góp cho xã hội và luôn đồng hành với sự phát triển các học sinh của Trung tâm.

Cùng đi với Phu nhân Chủ tịch Quốc hội có: Phó Chủ tịch Quốc hội Senegal Rokhy Ndiaye; Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Angieria kiêm nhiệm Senegal Nguyễn Thu Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh; Trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Hoàng Văn Chương; Phó Vụ trưởng Lễ tân và Hợp tác quốc tế Nguyễn Thị Hoài Thu.

phu-nhan-chu-tich-quoc-hoi-cho-rang-viet-nam-va-senegal-tang-cuong-hop-tac-de-chia-se-kinh-nghiem-trong-bao-ve-nguoi-yeu-the-nguoi-khuyet-tat.jpg
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việt Nam và Senegal tăng cường hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm trong bảo vệ người yếu thế, người khuyết tật

ESTEL là một tổ chức phi lợi nhuận của Senegal, hoạt động dựa trên ngân sách từ các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm.

Trung tâm Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ ESTEL tại Ouakam, Dakar hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi khuyết tật trí tuệ với quy mô khoảng 60 người. Trung tâm hướng tới bảo vệ quyền của người khuyết tật trí tuệ, giáo dục văn hóa và đào tạo nghề cho họ, với mục tiêu tăng cường tính độc lập và thúc đẩy sự hòa nhập xã hội tốt hơn.

Trung tâm Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ ESTEL hiện có 52 học sinh từ độ tuổi 4-30 tuổi.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ ESTEL bày tỏ cảm ơn chân thành đến phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga; cho rằng sự hiện diện của Phu nhân cùng Đoàn đại biểu là niềm vinh dự to lớn, mang lại sự ấm áp, sự quan tâm sâu sắc đối với các em nhỏ và đội ngũ nhân viên tại trung tâm.

Cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu đi thăm các lớp học, lãnh đạo Trung tâm đã báo cáo với Phu nhân về tình hình hoạt động phát triển của cơ sở trong những năm qua cũng như những khó khăn của hiện tại.

z6834674959347-a9d5b82b0cf9763b9883f37daf54b6e5.jpg

Chia sẻ về những nỗ lực không ngừng nghỉ mà Trung tâm đã thực hiện nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại Senegal, lãnh đạo Trung tâm bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác và đồng hành không chỉ từ phía Chính phủ Senegal mà còn từ các tổ chức quốc tế, trong đó có Việt Nam; qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật trong hòa nhập cộng đồng, định hướng nghề nghiệp.

Xúc động chia sẻ tại đây, đại diện Hội phụ huynh cho rằng chuyến thăm của Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Phu nhân và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Việt Nam; đem lại niềm hy vọng, động viên to lớn đến gia đình, các con em của họ.

z6834674959346-a8a672aa632f26599a3a67103cb5c5fc.jpg

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga bày tỏ hân hạnh đến thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em ESTEL, một trong những hình mẫu tại thủ đô Dakar về bảo vệ, trao quyền và giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập với xã hội; đánh giá cao tôn chỉ, sứ mệnh hoạt động của Trung tâm, khi nhiều năm qua đã theo đuổi mô hình dạy học tạo điều kiện cho trẻ em, thanh thiếu niên khiếm khuyết về nhận thức, vận động.

z6834674959345-9b33537e01ce56569d9b46bcaed8c8db.jpg

Vui mừng vì có dịp đến thăm và giao lưu với thầy cô, học sinh, xúc động khi lắng nghe chia sẻ của các thầy cô ở đây, Phu nhân cho biết, dù cơ sở vật chất, điều kiện còn khó khăn, nhưng Trung tâm vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc, giáo dục các cháu học sinh để giúp các cháu phát triển khả năng tự chủ, hòa nhập với xã hội.

z6834674894521-9e7bce1814c87e1eed7c014ab4c3f802.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội đến thăm Trung tâm Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ ESTEL sáng nay (theo giờ địa phương) tại thủ đô Dakar, Senegal.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cũng đánh giá cao chương trình học tập của Trung tâm với sự kết hợp khoa học giữa giáo dục các kiến thức cơ bản (đọc, viết, liệu pháp nghệ thuật, gốm sứ, nấu ăn, làm vườn…) với các hoạt động dã ngoại, sự kiện nâng cao nhận thức của gia đình và các chương trình hòa nhập nghề nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.