Việt Nam và Oman ký hiệp định miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao

Chiều 28/4, tại Hà Nội, đại diện Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Oman đã chính thức ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu đặc biệt và hộ chiếu công vụ.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Đại sứ Oman tại Việt Nam Saleh Mohamed Ahmed Al Suqri ký kết Hiệp đinh miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu đặc biệt và hộ chiếu công vụ.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Đại sứ Oman tại Việt Nam Saleh Mohamed Ahmed Al Suqri ký kết Hiệp đinh miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu đặc biệt và hộ chiếu công vụ.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Oman tại Hà Nội, ông Saleh Mohamed Ahmed Al Suqri, thay mặt Chính phủ Vương quốc Oman đã ký kết Hiệp định.

Theo đó, sau khi Hiệp định có hiệu lực, công dân Việt Nam và công dân Oman mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu đặc biệt hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị ít nhất 6 tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh, lưu trú, quá cảnh và xuất cảnh trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Công dân muốn lưu trú tại lãnh thổ bên kia trên 90 ngày phải thực hiện các thủ tục cần thiết để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của bên kia cấp thị thực trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo cuối cùng qua đường ngoại giao của 2 bên về việc hoàn tất các điều kiện thủ tục để Hiệp định có hiệu lực.

Việc ký kết Hiệp định có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cam kết của Chính phủ 2 nước trong việc thúc đẩy trao đổi đoàn và tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân 2 nước trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương phát triển tốt đẹp, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Oman.

Sự kiện diễn ra bên thềm dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Oman và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/6/1992-9/6/2022) đang đến gần.

Quan hệ giữa 2 nước đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc trong thương mại song phương, đạt mức hơn 120%, trong đó Quỹ đầu tư Việt Nam-Oman (VOI) đã giải ngân số vốn khoảng 300 triệu USD.

Hai nước đã ký một số Hiệp định và Biên bản ghi nhớ, trong đó quan trọng nhất là việc thành lập Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, Nhóm Tham vấn chính trị và Hội đồng Doanh nhân giữa 2 nước; ký kết các Hiệp định thương mại, đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng tái tạo...

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.