Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới

Sáng 22/6, Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới đã khai mạc tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp). Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự cùng hơn 100 lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế quan trọng như Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các tổ chức chính trị-xã hội.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về xây dựng một tầm nhìn mới cho hệ thống tài chính toàn cầu, thúc đẩy hợp tác trong nhiều chủ đề thiết thực như hỗ trợ các nước đang phát triển có mức nợ cao, huy động tài chính tư nhân vào thực hiện các mục tiêu toàn cầu, khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi năng lượng, thực hiện các mục tiêu về khí hậu, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Catherine Colonna chào đón Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự hội nghị.

Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Catherine Colonna chào đón Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh việc không thể có sự lựa chọn giữa xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các mục tiêu khí hậu, cải cách hệ thống tài chính toàn cầu phải hướng đến xử lý đồng bộ các mục tiêu này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho rằng cấu trúc tài chính toàn cầu đã “hết hạn sử dụng, không hiệu quả và không công bằng,” đặt ra yêu phải cải cách ngay, đồng thời triển khai Gói kích thích SDG (SDG Stimulus) với mục tiêu dành 500 tỷ USD hàng năm cho đầu tư vào phát triển bền vững và các hành động khí hậu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajaypal Singh Banga tham dự một phiên thảo luận cấp cao tại hội nghị.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajaypal Singh Banga tham dự một phiên thảo luận cấp cao tại hội nghị.

Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò của đoàn kết, hợp tác, cùng phối hợp trong xây dựng một hệ thống tài chính toàn cầu bao trùm, minh bạch, lấy con người làm ưu tiên, thể hiện tiếng nói của các nước đang phát triển và kém phát triển, các cam kết cần phải triển khai kịp thời bằng hành động cụ thể.

Nhân dịp dự khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajaypal Singh Banga; Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Harjit Sajjan và Bộ trưởng Chính sách và Hợp tác phát triển khí hậu toàn cầu Đan Mạch Dan Jørgensen.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao đổi với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajaypal Singh Banga.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao đổi với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajaypal Singh Banga.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng ông Ajay Banga đảm nhận trọng trách Chủ tịch WB và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác ODA, triển khai hiệu quả các dự án tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và nâng cao năng lực.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gặp Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Harjit Sajjan.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gặp Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Harjit Sajjan.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhiều mặt trong quan hệ hai nước 5 thập niên qua, quan hệ Đối tác toàn diện ngày càng lớn mạnh; khẳng định phối hợp chặt chẽ trong triển khai các dự án hợp tác phát triển, mở ra cơ hội mới cho đầu tư, kinh doanh.

Bộ trưởng Canada đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển xanh và chuyển đổi năng lượng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gặp Bộ trưởng Đan Mạch Dan Jørgensen.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gặp Bộ trưởng Đan Mạch Dan Jørgensen.

Tại cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Đan Mạch, hai bên thảo luận các biện pháp triển khai hiệu quả Thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), sớm chính thức thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược xanh nhằm nâng tầm quan hệ song phương và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy một tầm nhìn mới trong cải cách hệ thống tài chính toàn cầu và các ngân hàng phát triển đa phương, đề xuất các giải pháp tiên phong trong cung cấp tài chính cho phát triển, huy động các nguồn lực mới từ khu vực tư nhân cho phát triển bền vững.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Pháp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, chìa khóa của phát triển là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. (Ảnh: Khải Hoàn)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, chìa khóa của phát triển là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. (Ảnh: Khải Hoàn)

Theo Phó Thủ tướng, vấn đề biến đổi khí hậu là thách thức mang tính toàn cầu, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp sau đại dịch Covid-19, chủ nghĩa đa phương đang dần chia tách, phân mảnh, các nguồn tài nguyên, nhiên liệu truyền thống ngày càng cạn kiệt. Vì vậy năng lượng tái tạo là chìa khoá giúp những nước như Việt Nam có thể tăng tốc, phát triển nhanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Đại sứ quán và cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của nước sở tại, đề xuất giải pháp, cơ chế quản lý hữu hiệu đối với nhiều vấn đề "nóng" hiện nay, như cấp thị thực nhập cảnh cho khách du lịch, kiểm định xe cơ giới, quy định phòng cháy, chữa cháy, định giá đất đai… (Ảnh: Khải Hoàn)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Đại sứ quán và cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của nước sở tại, đề xuất giải pháp, cơ chế quản lý hữu hiệu đối với nhiều vấn đề "nóng" hiện nay, như cấp thị thực nhập cảnh cho khách du lịch, kiểm định xe cơ giới, quy định phòng cháy, chữa cháy, định giá đất đai… (Ảnh: Khải Hoàn)

Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng mong muốn mỗi cán bộ của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp trở thành một đại sứ về biến đổi khí hậu, tìm kiếm những cơ hội hợp tác phục vụ công cuộc phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, kinh tế xanh và chuyển đổi số vì tương lai bền vững

Diễn đàn Tây Australia -Việt Nam “Tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ vì tương lai bền vững” là cơ hội để lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và Australia chia sẻ tầm nhìn, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đều vô cùng trân quý, giúp đồng bào vùng lũ có niềm tin, động lực và điều kiện để đứng dậy sau đợt thiên tai. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 1/12, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tích cực hưởng ứng để góp phần giúp bà con sớm vượt qua hậu quả thiên tai.

Đại sứ Bùi Lê Thái, Trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của Đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ 6. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary

Lãnh đạo Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên Diễn đàn Chính trị Á-Âu, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, ổn định và thịnh vượng.

Tòa nhà Quốc hội Liên bang Đức Bundestag ở Berlin. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đức chọn lựa quyết liệt cho mục tiêu cải cách

Quốc hội Đức (Bundestag) chính thức thông qua gói ngân sách liên bang 2026 kỷ lục trị giá 524 tỷ euro. Với dự tính chi tiêu lớn nhất từ trước tới nay, Chính phủ Đức muốn bảo đảm nguồn lực cho ba ưu tiên chiến lược, gồm quốc phòng và an ninh; chuyển đổi năng lượng-kết cấu hạ tầng và hệ thống phúc lợi xã hội.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff ngày 30/11 đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Việt Nam-EU với chủ đề: “Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa hướng tới tương lai bền vững”, diễn ra tại Quảng Ninh, ngày 7/11/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Triển vọng phát triển của quan hệ Việt Nam-EU

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về tổng quan và triển vọng phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU.

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức chuyển 420 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cộng đồng người Việt tại Đức chung tay ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 28/11 tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Tên lửa đẩy Ariane 6 tại sân bay vũ trụ châu Âu ở Guiana, Pháp. (Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN)

Cơ quan Vũ trụ châu Âu huy động khoản ngân sách kỷ lục

Ngày 27/11, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Bremen, Tây Bắc nước Đức, các quốc gia châu Âu đang quyết định tăng ngân sách cho ESA lên gần 22,1 tỷ euro (25,6 tỷ USD) trong ba năm tới, cao hơn khoảng 5 tỷ euro so với số tiền đã cam kết năm 2022, và gần bằng con số đề xuất của ESA.