Việt Nam và Estonia còn nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna đang thăm chính thức Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Margus Tsahkna cùng đoàn doanh nghiệp Estonia thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI, kiện toàn các chức danh lãnh đạo.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của Estonia trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Estonia, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và Baltic.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ song phương.

Bộ trưởng Margus Tsahkna khẳng định Estonia coi trọng quan hệ với Việt Nam; bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, cũng như vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Estonia có thế mạnh như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy các hình thức hợp tác thiết thực giữa các cơ quan, địa phương, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng Việt Nam và Estonia còn nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, kinh tế biển. Trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, khuyến khích doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh.

Hai Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đối tác và mở rộng hợp tác trong những ngành phù hợp với xu thế phát triển mới. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị phía Estonia tích cực hỗ trợ, thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA).

qh-1922-4553.jpg
Quang cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Hai bên nhấn mạnh triển vọng hợp tác trong chuyển đổi số, chính phủ số, an ninh mạng, giáo dục-đào tạo và công nghệ thông tin. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao kinh nghiệm và thế mạnh của Estonia trong xây dựng chính phủ điện tử, phát triển hạ tầng số, dịch vụ công trực tuyến và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng đề nghị Estonia tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực Estonia có thế mạnh, qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị công và cắt giảm thủ tục hành chính tại Việt Nam.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên khẳng định cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế trong giải quyết các thách thức truyền thống và phi truyền thống. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, ASEAN-EU… nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

[Video] Tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

Ngày 28/4, tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại họp báo ngày 28/4. (Ảnh: Văn Toản)

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trên 4 trụ cột chính

Chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn nữa, đặc biệt trên các trụ cột: bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; an ninh năng lượng và hạ tầng chiến lược; ngoại giao; giao lưu nhân dân và văn hóa...

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao các phần quà tặng đại diện các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh phải tiên phong, mẫu mực của cả nước trong thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội

Chiều 28/4, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 [Video] Tập trung nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số

[Video] Tập trung nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số

Sáng 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô (thành phố Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2026) và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới tay người có công.

Trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho người có công ở Thanh Hóa

Ngày 28/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, trao tặng quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các thương binh, bệnh binh nặng đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần hỏi thăm sức khỏe cụ Vũ Thị Dần.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương tới thăm, tặng quà gia đình cụ Vũ Thị Dần là mẹ liệt sĩ và gia đình đồng chí thương binh Đinh Văn Bán.

Tháp Trầm Hương với kiến trúc độc đáo, được coi là biểu tượng khát vọng vươn lên bền vững của tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa dồn lực lên thành phố trực thuộc Trung ương: Tăng tốc từ nền tảng đô thị cơ sở

Khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không còn ở tầm nhìn chiến lược, mà đang được Khánh Hòa cụ thể hóa bằng những bước đi có tính toán và gắn chặt với các mốc thời gian. Việc nâng cấp 7 xã trọng điểm lên phường được xác định là “mũi giáp công” mang tính quyết định để hoàn thiện bộ khung đô thị theo chuẩn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), sáng 28/4, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ .