Việt Nam và Argentina định hình lộ trình chiến lược hợp tác toàn diện về khoa học và văn hóa

Chiều 2/12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam đã tổ chức tọa đàm quốc tế “Chính sách đối ngoại của Argentina và Quan hệ Việt Nam-Argentina”, đánh dấu bước tiến quan trọng, nâng tầm quan hệ song phương về khoa học và văn hóa.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Argentina tại Việt Nam Marcos Antonio Bednarski chủ trì buổi tọa đàm. (Ảnh: KHẮC KIÊN)
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Argentina tại Việt Nam Marcos Antonio Bednarski chủ trì buổi tọa đàm. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Tham dự sự kiện có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Dương Quốc Thanh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Argentina, các doanh nghiệp, các trường đại học, cơ quan báo chí...

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Argentina tại Việt Nam Marcos Antonio Bednarski nhấn mạnh: “Buổi tọa đàm là cơ hội để giới thiệu về các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Argentina, các trọng tâm chiến lược, cũng như những tiềm năng rộng mở trong hợp tác song phương. Tôi mong rằng buổi tọa đàm hôm nay sẽ mở ra những góc nhìn mới và góp phần thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất giữa hai nước”.

Đại sứ Marcos Antonio Bednarski cũng khẳng định tầm quan trọng chiến lược của quan hệ song phương và mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tri thức, khoa học-công nghệ, coi Việt Nam là cánh cửa để Argentina tiếp cận ASEAN.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), khẳng định: “Argentina là một trong những quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Sau 52 năm hình thành và phát triển, mối quan hệ hai nước đã phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, giáo dục, văn hóa. Hai bên cũng đang mở rộng hợp tác trên một số lĩnh vực mới như công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng bền vững, giao lưu giữa các địa phương, tiến tới xem xét xác lập khuôn khổ đối tác chiến lược theo lĩnh vực công-nông nghiệp và năng lượng. Không những vậy, thông qua các tổ chức đa phương, hai nước đã ủng hộ, hợp tác có hiệu quả với nhau tại các diễn đàn như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC) và Hợp tác Nam-Nam…".

Trên cơ sở đó, hai bên đã thống nhất một lộ trình hợp tác tập trung vào 3 trụ cột chính, dự kiến triển khai từ năm 2026, bao gồm hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; trao đổi học thuật và đào tạo nguồn nhân lực; phát triển giao lưu văn hóa-du lịch.

Tại buổi tọa đàm, Tiến sĩ Lộc Thị Thủy, Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đưa ra một số kiến nghị góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương: Duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các kênh tiếp xúc ở nhiều cấp độ để tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; Phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh; Tăng cường giao lưu văn hóa-nhân dân; Đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp, đầu tư công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực.

z7290593724471-f48e66f8f9ab3ba159c54b7f9e1598b4.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về hợp tác khoa học và văn hóa, đặc biệt là kết nối các cơ quan, tổ chức nghiên cứu như: Học viện, trường đại học, trung tâm nghiên cứu của Argentina với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác nhằm đưa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trở thành kênh kết nối quan trọng giữa các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam với Argentina và ngược lại. Hiện nay, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan duy nhất của Việt Nam có Trung tâm Nghiên cứu chuyên sâu về khu vực Mỹ Latinh, trong đó có Argentina…;

Hai bên cần thường xuyên trao đổi đoàn, chuyên gia, giảng viên sang học hỏi, giảng dạy và nghiên cứu tại mỗi nước để tiến hành triển khai các chương trình nghiên cứu chung liên quan đến Việt Nam và Argentina trong một số lĩnh vực như: xã hội, văn hóa, lịch sử, thể chế chính trị, an ninh truyền thống và phi truyền thống, thương mại, đầu tư và môi trường kinh doanh… Những hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng chia sẻ lập trường tại các diễn đàn quốc tế đa phương đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Buổi tọa đàm này vừa là dịp nhìn lại mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong suốt thời gian qua, đồng thời cũng là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà hoạch định chiến lược, chính sách; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, những người hoạt động thực tiễn của hai nước hiểu hơn về chính sách đối ngoại của nhau, cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hợp tác, góp phần phát triển quan hệ giữa hai nước trên các mặt, lĩnh vực đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa, hướng tới thúc đẩy hai nước Việt Nam-Argentina hợp tác chặt chẽ trên một số lĩnh vực mà hai bên quan tâm và có thể bổ sung cho nhau.

Việt Nam và Argentina đang thúc đẩy hợp tác đầu tư về khai thác khoáng sản, cung cấp lithium cho phát triển năng lượng xanh, cũng như khí hóa lỏng từ đá phiến, hợp tác công nghệ sản xuất khí hydro xanh.

Tính đến tháng 8/2025, xuất khẩu của Việt Nam sang Argentina tăng hơn 160% so cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch thương mại song phương tăng từ 875 triệu USD năm 2011 lên 4,1 tỷ USD năm 2024, tăng 19% so năm 2023.

Xuất khẩu của Argentina sang Việt Nam đạt 1,724 tỷ USD, tăng 16,3%, chủ yếu là nguyên liệu chăn nuôi, ngô, bông, gỗ và dược phẩm. Nhập khẩu của Argentina từ Việt Nam đạt 529 triệu USD, tăng mạnh, tập trung vào điện thoại, linh kiện, điện tử, giày dép và máy móc.

Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Argentina tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, còn Argentina là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 27/2/2026: Thủ tướng: Đổi mới tư duy cải cách thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường

[Video] Thời sự 24h ngày 27/2/2026: Thủ tướng: Đổi mới tư duy cải cách thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường

Bản tin cập nhật các nội dung nổi bật: Thủ tướng chủ trì Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 2/2026; Những người mẹ thứ hai của trẻ sinh non; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát phân loại 62,2 triệu thửa đất; Mỹ đề xuất Trung Quốc tham gia Hiệp ước hạt nhân ba bên mới.

Lãnh đạo phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở.

Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng cho cuộc bầu cử

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới địa hình phức tạp, dân cư phân bố không tập trung, tỷ lệ hộ nghèo cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội… Đó cũng chính là các khó khăn ảnh hưởng nhiều đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Quang cảnh cuộc họp tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước: Tăng cường công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước

Chiều 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc họp giao ban công tác thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, triển khai phương hướng công tác trong thời gian tới. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Khu vực Bình Tân, phường Long Bình, thành phố Cần Thơ có 2.332 cử tri, đến nay đã hoàn tất việc niêm yết danh sách.

Cần Thơ chuẩn bị chu đáo cho ngày hội non sông

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phần việc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình

Ngày 27/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tránh thất thoát, lãng phí. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đoàn Giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên phường Bạch Mai tại trụ sở phường. (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hà Nội

Chiều 26/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche. (Ảnh: Trần Hải)

Khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Chiều 26/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche trao đổi về hợp tác Việt Nam-Bỉ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư và hỗ trợ giải quyết các hậu quả của chất độc da cam tại Việt Nam.