Xã luận:

Mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam với Ai Cập và Angola

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Arab Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Angola João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập và Cộng hòa Angola từ ngày 3 đến 9/8/2025.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập và Cộng hòa Angola từ ngày 3 đến 9/8/2025. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập và Cộng hòa Angola từ ngày 3 đến 9/8/2025. (Ảnh: TTXVN)

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Ai Cập sau 7 năm, đến Angola sau 17 năm nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, qua đó tạo động lực, mở ra giai đoạn hợp tác mới, nhất là về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với Ai Cập và Angola cũng như các nước châu Phi.

Nằm ở khu vực Bắc Phi, Cộng hòa Arab Ai Cập là một trong số những nước đứng đầu châu Phi về quy mô kinh tế và thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2024, GDP Ai Cập đạt 380 tỷ USD. FDI tập trung vào các lĩnh vực năng lượng xanh, dầu khí, bất động sản, sản xuất, dịch vụ tài chính và xây dựng. Các ngành kinh tế chính gồm du lịch, dầu mỏ, dệt may, chế biến nông sản, hóa chất, xây dựng… Các mặt hàng xuất khẩu chính của Ai Cập là dầu thô, các sản phẩm từ dầu, cotton, hàng may mặc, sản phẩm cơ khí, hóa chất, nông nghiệp và các mặt hàng nhập khẩu chính là thiết bị máy, sản phẩm gỗ, nhiên liệu.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ai Cập đã đạt được những thành tựu đáng kể và được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ song phương đã vươn đến tầm cao mới với các chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo hai nước và trao đổi các đoàn cấp cao. Ai Cập là quốc gia Bắc Phi đầu tiên công nhận Việt Nam có quy chế kinh tế thị trường đầy đủ (tháng 11/2013).

Ai Cập là thị trường quan trọng của Việt Nam ở khu vực với kim ngạch thương mại song phương đạt 541,36 triệu USD trong năm 2024, cao nhất khu vực Bắc Phi, trong đó Việt Nam xuất siêu 472,63 triệu USD.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng MPLA ở Angola duy trì quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được hình thành từ trước khi hai nước giành được độc lập dân tộc. Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/11/1975, Việt Nam là nước thứ 2 trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Angola, chỉ một ngày sau khi quốc gia châu Phi tuyên bố độc lập. Hai nước thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết. Angola công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam vào tháng 4/2008.

Hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Angola đã có những bước tiến tích cực, kim ngạch thương mại năm 2024 đạt gần 250 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng gạo, hàng dệt may, cà-phê, bánh kẹo, sản phẩm từ ngũ cốc… và nhập khẩu gỗ, sản phẩm gỗ, khí hóa lỏng... Về đầu tư, tính đến tháng 12/2024, Angola có 4 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 118,4 triệu USD. Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Angola với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2,98 triệu USD.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường tới Ai Cập và Angola nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và nâng tầm quan hệ với các nước châu Phi. Chuyến thăm nhằm truyền tải thông điệp về kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, trong đó mong muốn đóng góp trách nhiệm và tích cực hơn vào giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, đồng thời thể hiện sự coi trọng của các nước bạn đối với vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, châu Á-Thái Bình Dương.

Ai Cập và Angolamong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và thông qua Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức đa phương tại khu vực.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Ai Cập và Angola thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các đối tác hữu nghị truyền thống tại châu Phi, mong muốn tạo đột phá, nâng tầm quan hệ, thiết lập khuôn khổ hợp tác mới giữa Việt Nam với Ai Cập, thúc đẩy hợp tác với Angola, mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với hai quốc gia nêu trên; thúc đẩy hợp tác với hai nền kinh tế lớn ở châu Phi, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.