Việt Nam tích cực chung tay giải quyết những thách thức trong di cư quốc tế

Từ ngày 4 đến 6/2, tại Bangkok của Thái Lan, đoàn liên ngành Việt Nam đã tham dự Hội nghị rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai. Đại diện Việt Nam kêu gọi các bên cùng xây dựng những chiến lược để ứng phó kịp thời những thách thức đang nổi lên trong di cư quốc tế hiện nay.
Toàn cảnh Hội nghị rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận GCM khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai.
Toàn cảnh Hội nghị rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận GCM khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng dự phiên khai mạc ngày 4/2. Đoàn liên ngành Việt Nam sang dự Hội nghị do bà Phan Thị Minh Giang, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao dẫn đầu, gồm các đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hội nghị do Ủy ban Kinh tế-Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP) và Mạng lưới Di cư của Liên hợp quốc phối hợp tổ chức nhằm đánh giá tiến độ triển khai Thỏa thuận GCM tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương kể từ Hội nghị lần thứ nhất vào tháng 3/2021, xác định thách thức và những vấn đề ưu tiên để thúc đẩy việc triển khai Thỏa thuận GCM. Hội nghị gồm 5 phiên họp và 21 sự kiện bên lề.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và bà Phan Thị Minh Giang, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và bà Phan Thị Minh Giang, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Tham dự hội nghị có khoảng 250 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên, quan sát viên thường trực của ESCAP cùng các cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ, phi chính phủ và các bên liên quan khác.

Tại Hội nghị, Việt Nam đã có bài phát biểu quốc gia tại phiên rà soát tiến độ và những thách thức trong triển khai Thỏa thuận GCM, đồng thời trao đổi tích cực tại các phiên thảo luận bàn tròn về 23 mục tiêu cụ thể của Thảo thuận GCM.

Đoàn liên ngành Việt Nam tham dự Hội nghị.

Đoàn liên ngành Việt Nam tham dự Hội nghị.

Đại diện đoàn Việt Nam, bà Phan Thị Minh Giang, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã chia sẻ những kết quả nổi bật của Việt Nam trong triển khai Thỏa thuận GCM trên ba lĩnh vực gồm hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến di cư quốc tế; tăng cường công tác thu thập thông tin, dữ liệu về di cư quốc tế và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để mở rộng các kênh di cư hợp pháp, an toàn, bảo đảm quyền an sinh xã hội và sức khỏe của người di cư.

Việt Nam cũng đề nghị Mạng lưới Di cư của Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ các quốc gia thành viên triển khai Thỏa thuận GCM phù hợp ưu tiên của mình, xây dựng những chiến lược để ứng phó kịp thời những thách thức đang nổi lên trong di cư quốc tế hiện nay.

Đoàn Việt Nam làm việc với ông Iori Kato, Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM).

Đoàn Việt Nam làm việc với ông Iori Kato, Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM).

Trong khuôn khổ Hội nghị, ngày 5/2, bà Phan Thị Minh Giang đã gặp ông Iori Kato, Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) để trao đổi về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và IOM.

Trong trao đổi, Việt Nam đánh giá cao vai trò của IOM trong việc thúc đẩy quản trị di cư hợp pháp, an toàn và trật tự trên toàn cầu; cảm ơn sự hỗ trợ IOM và các đối tác đã dành cho Việt Nam trong triển khai Thỏa thuận GCM và khắc phục hậu quả bão Yagi; mong muốn IOM tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong lĩnh vực này. IOM khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực di cư, với trọng tâm là di cư lao động và biến đổi khí hậu.

Ngày 6/2, Việt Nam cùng với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Nepal đồng chủ trì tổ chức sự kiện bên lề với chủ đề “Bảo vệ người di cư làm công việc chăm sóc và giúp việc gia đình: Bảo hộ pháp lý, những khuôn khổ pháp lý và lắng nghe tiếng nói của người lao động”.

Việt Nam đồng chủ trì sự kiện với chủ đề “Bảo vệ người di cư làm công việc chăm sóc và giúp việc gia đình: Bảo hộ pháp lý, những khuôn khổ pháp lý và lắng nghe tiếng nói của người lao động”.

Việt Nam đồng chủ trì sự kiện với chủ đề “Bảo vệ người di cư làm công việc chăm sóc và giúp việc gia đình: Bảo hộ pháp lý, những khuôn khổ pháp lý và lắng nghe tiếng nói của người lao động”.

Trong bài phát biểu khai mạc, đại diện Việt Nam, bà Phan Thị Minh Giang, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khẳng định tầm quan trọng của người di cư làm công việc chăm sóc và giúp việc gia đình trong nền kinh tế chăm sóc cũng như nền kinh tế toàn cầu, nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác đa bên trong việc bảo vệ quyền của người lao động và trao quyền cho họ để đóng góp vào nước gốc và nước đến, góp phần đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu có liên quan của Thỏa thuận GCM trong bối cảnh chuyển đổi việc làm cùng với nhu cầu ngày càng tăng đối với nhân lực làm công việc chăm sóc.

Các đại biểu tham dự sự kiện cũng trao đổi nhiều vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới để tăng cường bảo vệ người lao động di cư bao gồm phê chuẩn các công ước có liên quan, đẩy mạnh đối thoại và xây dựng dữ liệu.

Có thể bạn quan tâm

Tham tán đầu tư Đào Quốc Cương và Tham tán thương mại Vũ Anh Sơn tham dự Kỳ họp lần thứ 8 Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam-Pháp được tổ chức ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 17/5/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Mở đường cho giai đoạn hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư mang tính đột phá và thực chất Việt Nam-Pháp

Theo Tham tán đầu tư Đào Quốc Cương và Tham tán thương mại Vũ Anh Sơn, chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ củng cố niềm tin chính trị vững chắc mà còn tạo động lực rất quan trọng để đưa các cam kết cấp cao thành những dự án kinh tế cụ thể, có tính chiến lược cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.

Đông đảo bạn bè Bồ Đào Nha và quốc tế có mặt từ sớm để dự Lễ Khai trương gian trưng bày Việt Nam ở Khu Quốc tế tại Hội báo Avante 2026.

Hội báo Avante 2026: Sức hút của di sản Hồ Chí Minh và tầm vóc Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Trong không gian rực rỡ sắc màu và chan hòa tình đoàn kết-hữu nghị tại Hội báo Avante 2026, gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức là điểm nhấn đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu hình ảnh một Việt Nam tự tin, bản lĩnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta bị ùn ứ hành khách do hàng loạt chuyến bay bị hủy. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Sáu núi lửa đồng loạt hoạt động, Indonesia triển khai các phương án thay thế ứng phó gián đoạn hàng không vì tro núi lửa

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, nước này đang ghi nhận hoạt động đồng thời tại 6 núi lửa ở nhiều khu vực, trong đó 5 núi lửa được đặt ở mức cảnh báo cấp 3 trong hệ thống 4 cấp độ, làm gia tăng yêu cầu theo dõi và sẵn sàng ứng phó tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Các nhà lãnh đạo chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao Nhóm BRICS ở Kazan, Nga, ngày 23/10/2024. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

BRICS - Cơ chế hợp tác quan trọng

Với chủ đề “Xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững”, chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 18 dự kiến diễn ra tại New Delhi (Ấn Độ) vượt ra ngoài sự phối hợp chính trị truyền thống, hướng tới hợp tác thực tiễn ở nhiều lĩnh vực.

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.