Việt Nam thắng giải thưởng đặc biệt của AFC về bóng đá phong trào và bóng đá trẻ

Tin vui tiếp tục đến với bóng đá Việt Nam trong những tháng cuối năm 2024 khi vinh dự được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trao các giải thưởng đặc biệt về bóng đá phong trào và bóng đá trẻ.
Dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam” đã tạo ra sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các trẻ em ở các vùng miền của đất nước.
Dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam” đã tạo ra sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các trẻ em ở các vùng miền của đất nước.

Cụ thể, ở giải thưởng đặc biệt của AFC về bóng đá phong trào, Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV) đã thắng giải Dự án phong trào xuất sắc nhất.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Phương – Ủy viên Ban bóng đá phong trào Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trưởng Đại diện Liên đoàn Bóng đá Na Uy tại Việt Nam/ Giám đốc dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam FFAV” thắng giải thưởng Lãnh đạo cấp phong trào xuất sắc nhất.

Dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam” (FFAV) là một sáng kiến hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), được khởi xướng vào năm 2001 và do ông Nguyễn Hoàng Phương là người trực tiếp tham gia điều hành. Mục tiêu của dự án là phát triển bóng đá phong trào tại các trường học và trung tâm bảo trợ xã hội, nhằm giáo dục nhân cách và rèn luyện thể chất cho học sinh, đồng thời ngăn ngừa các tệ nạn xã hội.

Trong quá trình hoạt động và phát triển, FFAV đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, bao gồm việc thành lập nhiều câu lạc bộ bóng đá tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các khu vực khác, cũng như tổ chức các hoạt động kỹ năng sống lồng ghép vào bóng đá. Dự án này đã được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) hai lần trao giải thưởng Vàng “Giấc mơ châu Á” (Dream Asia Gold Award) lần lượt vào năm 2015 và 2017 vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển bóng đá cộng đồng.

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Đối với giải thưởng đặc biệt của AFC về bóng đá trẻ, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đã thắng giải Học viện trẻ của năm. Đây là giải thưởng rất vinh dự dành cho Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF được biết là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu cở sở vật chất khang trang hiện với hệ thống sân tập và sân thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế.

PVF cung cấp chương trình đào tạo bóng đá chuyên nghiệp cho các cầu thủ trẻ từ 11 đến 18 tuổi và được huấn luyện bởi đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm.

Những kết quả đạt được của PVF rất đáng ghi nhận với nhiều thành tích ấn tượng tại các giải bóng đá trẻ quốc gia, bao gồm các chức vô địch ở các lứa tuổi U13, U15, U17 và U19. Năm 2020, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đã được AFC cấp chứng nhận “AFC Three-Star Academy”, mức cao nhất trong thang điểm đánh giá chất lượng của hệ thống đào tạo bóng đá trẻ tại châu Á.

Bên cạnh việc công bố các Giải thưởng đặc biệt của AFC về bóng đá phong trào và bóng đá trẻ, AFC cũng đã chính thức đưa ra danh sách rút gọn top 3 đề cử các hạng mục giải thưởng quan trọng sẽ được trao tại sự kiện Giải thưởng thường niên AFC (AFC Annual Awards), diễn ra vào ngày 29/10 tới tại Seoul – Hàn Quốc.

Theo đó, ở hạng mục “Liên đoàn bóng đá của năm” – vinh danh các liên đoàn bóng đá thành viên có hoạt động nổi bật trong năm 2023, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được AFC lựa chọn vào Top 3 đề cử giải thưởng hạng Kim Cương (cao thứ hai chỉ sau Platinum), bên cạnh Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Việt Nam cũng có tên trong danh sách đề cử “Giải thưởng ghi nhận của Chủ tịch AFC dành cho bóng đá cấp cơ sở” (được hiểu là những nền bóng đá có hoạt động tích cực trong công tác đào tạo trẻ và bóng đá cộng đồng) ở hạng Đồng, bên cạnh 2 liên đoàn khác là Đài Loan (Trung Quốc) và Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.